Lễ dâng hoa Ikebana tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Tạp chí Đẹp

Lễ dâng hoa Ikebana tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Tin Tức
Đây là hoạt động để tỏ lòng tôn kính đối với Khổng Tử và các bậc hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An.

Giáo sư Sasaki Yasuhito, một chuyên gia đến từ Chi hội Ikenobo Nhật Bản có sứ mệnh đưa nghệ thuật Ikebana giới thiệu với thế giới đã trực tiếp thể hiện bằng việc cắm bát hoa cúc theo nghệ thuật Ikebana. Ông cũng giải thích rằng sở dĩ ông chọn cắm hoa cúc bởi đây là loài hoa tượng trưng cho sức mạnh tinh thần vươn lên, loài hoa chỉ sử dụng cho Nhật hoàng trong hoàng gia và đặc biệt ở Việt Nam thường dùng trong những dịp dâng hương lên thần linh.

Ikebana cũng là nghệ thuật cắm hoa của Nhật Bản, cũng được biết đến dưới cái tên kadō (華道) hay còn gọi là “hoa đạo”. Kado không chỉ phô bày vẻ đẹp của hoa, mà còn gửi gắm vào đó nhiều ý nghĩa về cuộc sống, về nhân sinh quan. Nói cách khác, Ikebana là sự kết hợp của mỹ học và triết học.
Tin: T.P
Ảnh: Japan Foundation

Thực hiện: depweb

12/11/2010, 14:11