Làm đồ handmade tặng bé trai không khó! - Tạp chí Đẹp

Làm đồ handmade tặng bé trai không khó!

Sống

Đồ handmade dành cho bé gái thật dễ, nhưng ngược lại, nhiều bà mẹ vẫn cho rằng, không nhiều ý tưởng về đồ tự chế dành cho các bé trai. Dĩ nhiên, với các bé gái điệu đà, mọi thứ thật đơn giản, nhưng không có nghĩa là bạn không thể tự tay làm những món đồ xinh xinh dành cho các bé trai. Tái chế đồ cũ, làm nơ cài cổ hay những chiếc cà vạt xinh xinh là những điều không quá khó khăn mà sản phẩm sẽ khiến các cậu bé vô cùng thích thú.

Tái chế đồ cũ, biến áo mùa thu thành đồ mùa hè tiện ích

Chuẩn bị:

+ 1 chiếc áo dài tay cũ

+ 1 chiếc áo cộc tay

+ Kéo, bàn là, chỉ khâu đồng màu với áo, máy khâu.


May những chiếc áo mùa hè cho bé trai bằng cách tận dụng những chiếc áo sơ mi
cũ từ mùa thu, mùa đông.


Nên chọn những chiếc áo có chất vải mát, phù hợp với thời tiết những ngày nắng nóng


Dùng 1 chiếc áo cộc tay mùa hè của bé để làm chuẩn. Là phẳng hai chiếc áo và đặt
chiếc áo mùa hè lên trên chiếc áo dài tay.


Cắt đi phần tay áo để tạo thành áo cộc tay


Lưu ý, cắt thừa ra khoảng 4cm so với chiều dài tay áo chuẩn từ chiếc áo cộc tay


Gập mép vải vào bên trong, chiều dài khoảng 2cm. Gập 2 lần như vậy


Dùng bàn là miết thật chặt phần gấu tay áo


May cố định phần gấu tay áo


May thành 2 đường song song


Lấy bàn là, là phẳng lại một lần nữa


Chiếc áo cũ mùa thu đã có thể dùng trong mùa hè

Làm cà vạt cho bé trai

Chuẩn bị:

+ Bìa cứng

+ 2 mảnh vải kích thước 15x25cm

+ 1 mảnh vải kích thước 5x15cm

+ Kim, chỉ khâu

Trên bìa cứng, vẽ một hình tứ giác có hình dạng tương tự như trên, chiều dài trung bình là 18-20cm.
Bạn có thể tự do điều chỉnh chiều dài của cà vạt tùy theo chiều cao của các bé.


Gấp đôi mảnh vải và ướm hình mẫu cắt trên giấy lên trên. Cắt theo hình mẫu để
có 2 miếng vải có hình dạng như nhau


Tạo hình cà vạt sau khi được cắt từ hình mẫu. Đặt hai miếng mải chồng lên nhau, mặt phải
 
ở bên trong, mặt trái lộn ra ngoài. May 2 đầu của cà vạt theo đường tương tự
như trong hình


Dùng kéo cắt bớt phần phải thừa ở 2 đầu cà vạt


Khi lộn mặt phải ra ngoài  bạn sẽ được tạo hình ban đầu của cà vạt


Tiếp tục lộn mặt trái của miếng vải, may nối 2 mép vải lại với 1 đường may thẳng


Dùng bàn là, là miết thật chặt theo đường may chính giữa để tạo hình cho cà vạt


Lộn mặt phải của vải ra ngoài


Mặt sau của cà vạt


Gập đôi mảnh vải 5×15 cm, may thành hình ống. Dùng bàn là, là miết mảnh vải theo
đường may ở chính giữa.


Lộn mặt phải của mảnh vải này ra bên ngoài và là lại một lần nữa


Bắt đầu các thao tác thắt cà vạt. Gập đôi cà vạt (số 1)  lại và đặt miếng vải hình ống (số 2) vào giữa.


Vắt miếng vải số 1 theo chiều ngang, theo chiều từ trái qua phải


Tiếp tục vắt ngược miếng vải số 1 lên


và luồn thật chặt tay xuống dưới


Hoàn thành cà vạt cho bé. Có thể dán miếng dính hoặc đơm cúc bấm vào miếng vải số 2 để
giúp bé đeo vào cổ

Nơ xinh cài cổ cho bé trai

Chuẩn bị:

+ 1 miếng vải màu sắc tùy thích có kích thước 25x25cm


Cuộn mảnh vải lại sao cho cuối cùng, bạn có một miếng vải hìng ống với chiều rộng là 5cm


Khâu nối 2 mép vải lại với nhau


Gập đôi miếng vải lại và tiếp tục khâu/may kín 2 mép vải lại với nhau


Để phần mép vải ra phía sau để có một hình chữ nhật như thế này


Dùng một miếng vải có kích thước 1x5cm quấn vào phần giữa của
mảnh vải hình chữ nhật, tạo hình thành chiếc nơ


Khâu cố định phần giữa của nơ và giấu ở mặt sau


Hoàn thành chiếc nơ cho bé trai. Để bé không bị vướng víu khi sử dụng bởi những sợi dây vòng qua
cổ, bạn có thể thùa khuyết vào mặt sau của nơ và đeo trực tiếp vào
cúc áo trên cổ áo của bé

Bài: Tiramisu
Ảnh: Sayyes.com,Vanillajoy, Sofacraftymom
logo

 Làm kẹp giấy hình con cừu đáng yêu cho bé

Thực hiện: depweb

01/06/2014, 20:09