Lại nghe “Cover” - Tạp chí Đẹp

Lại nghe “Cover”

Review

Điều này phá vỡ định kiến về tuổi thọ của một ca khúc thời thượng hiện nay cũng như khơi gợi lại phong trào nghe nhạc cover một thời đình đám.

Bản nhạc nằm ngay Track một của album 21 được tay soạn nhạc người Anh Paul Epworth viết cùng Adele, theo thể điệu soul-pop pha một chút blues trên nên ca từ buồn bã của một mối tình tan vỡ. Rolling in the Deep có phần mở đầu bằng tiếng guitar kinh điển (sau đó hãng Apple đã sử dụng như nhạc nền trong siêu thị trực tuyến trên điện thọai iPhone 4S), giai điệu dồn dập được đẩy lên cao trào ở phần điệp khúc, nơi mà Adele phải dùng giọng gió để hát những nốt cao nhất.

 

Rolling in the Deep là trải nghiệm cá nhân của Adele và nó đã đưa cô lên tới đỉnh cao sau 11 lần hạng nhất tại 11 quốc gia và bán ra hơn 8,2 triệu bản trên toàn cầu cùng sáu giải Grammy năm 2011. Trang chính của ca khúc này trên Youtube có hơn 300 triệu lượt view, nhưng Adele vẫn phải thủ sẵn tinh thần để trình diễn nó tại bất cứ nơi đâu cô xuất hiện. Cơn sốt không dừng ở việc nghe và cảm nhận, nó hấp thụ những tài năng ca nhạc đình đám nhất và khiến họ phải vào phòng thu và hoặc trình diễn lại…

David Cook – quán quân American Idol năm 2008 đã đánh guitar để “live” trên sân khấu ngoài trời ở Las Vegas mùa Hè năm ngoái; hay Nicole Scherzinger – người đẹp “solo” của nhóm nhạc đình đám Pussycat Dolls với phần trình diễn gây tranh cãi trong một sự kiện ở Monte Carlo tháng sau đó; ngay cả tay Lil Wayne cũng không ngần ngại “mượn” nhạc nền của ca khúc để trình diễn một bài rap khác của mình – một dạng cover khá độc đáo và sáng tạo. Thậm chí tay ca nhạc sĩ chuyên trị dòng nhạc RnB là John Legend cũng có hẳn một bản hòa âm capella trên trang chia sẻ âm nhạc trực tuyến SoundCloud. Ngay lập tức, hai diễn viên Lea Michele và Jonathan Groff cũng dùng nhạc nền nhạc của bản này để hát trong mùa thứ hai của series phim truyền hình ăn khách – Glee. Nhóm nhạc Linkin Park cũng không thể làm ngơ trước phong trào Adele, liền thu ngay một phiên bản riêng, được phát hành trên iTunes và xuất hiện trên các bảng âm nhạc chính thống. Còn trên Youtube thì nhiều vô kể, đáng chú ý nhất là thần đồng ca nhạc Connie Talbot (được phát hiện từ cuộc thi Britain’s Got Talent 2007) với bản cover có tới 20 triệu lượt người nghe.

Sức hấp dẫn của Rolling in the Deep còn lan truyền đến tận châu Á khi nữ ca sĩ gốc Indo – Anggun hát trong tour diễn cá nhân của mình tại Jakarta. Nhưng đỉnh điểm vẫn là phần trình diễn của Celine Dion trong tour diễn mới nhất ở Colosseum Theater vừa diễn ra vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Tưởng chừng hiện tượng chấm dứt thì nó lại được châm ngòi bởi một giọng ca khét tiếng, và thính giả biết rằng họ sẽ còn được nghe thêm nhiều phiên bản Rolling in the Deep ở tương lai.

Nhìn chung người nghe có lợi khi được thưởng thức sự biến hóa qua nhiều bản mix trong khi các nhà phê bình cho rằng những bản cover của các ngôi sao ca nhạc không chỉ đơn thuần là thể hiện sự yêu thích đối với ca khúc đó mà còn là một cách chứng tỏ ai hát hay hơn ai, ai bản lĩnh hơn ai, mà ở vế sau có lẽ là nhiều hơn cả.

Top 3 ca khúc được cover lại nhiều nhất:

+ The Look of Love (Dusty Springfield): đã từng được Diana Ross, Diana Krall, Shelby Lynne và Ronan Keating hát trong các album riêng.

+ Historia de un Amor (Carlos Eleta Almarán): rất phổ thông trong cộng đồng nghe nhạc trữ tình với các bản cover và lời dịch từ nhiều thứ tiếng. Những giọng ca hàng đầu đã thu âm lại ca khúc này là Luis Miguel, Julio Iglesias, Luz Casal… và gần đây nhất là diễn viên người Pháp – Laetitia Casta hát trong bộ phim Visage.

+ Yesterday (The Beatles): có hơn 2000 bản cover từ năm 1956 đến nay. Trong số đó gồm LeAnn Rimes, Elvis Presley, Ray Charles, Bod Dylan, Frank Sinatra…

 

D.Minh


Thực hiện: depweb

05/07/2012, 13:46