Lạ với xu hướng phom dáng tổ kén - Tạp chí Đẹp

Lạ với xu hướng phom dáng tổ kén

Xu Hướng

Prada

Nhắc đến những “di sản” trong thế giới thời trang, không thể
không nhắc đến những mẫu thiết kế của Cristobal Balenciaga với phom dáng tổ kén
(cocoon) đặc trưng. Kỹ thuật may bồng phần tay áo theo hơi hướng balloon, không
căng eo mang đến nguồn cảm hứng cho nhiều bộ sưu tập thu Đông 2011. Từ chất liệu
áo len dạ, nhung đến phi bóng, sức sống của thập niên 50 được tái hiện lại một
cách đầy sinh động.



Marc Jacobs

Rochas

Alexander Wang

Nếu như những mẫu thiết kế tổ kén của Cristobal Balenciaga
tập trung nhấn mạnh vào bố cục với phom dáng oversized đặc trưng thì đến với sàn
diễn thu Đông năm nay, xu hướng cocoon shape ít nhiều đã có những thay đổi đáng
kể. Mặc dù bố cục phom vẫn được gìn giữ một cách nghiêm ngặt, sự phá cách mang
tính trải nghiệm những chất liệu mới là điểm nhấn nổi bật. Có thể kể đến Prada
với họa tiết da trăn (python), Burberry Prorsum và Victoria Beckham với vải phi
bóng, Stella McCartney với chất liệu nhung quý phái. Đặc biệt, được cải biên từ
phom dáng áo nguyên bản, những mẫu áo choàng cocoon năm nay còn được chú ý tỉ mỉ,
cầu kỳ hơn ở họa tiết trang trí nền.



Aquilano Rimondi

Yves Saint Laurent


Về căn bản, hầu hết những mẫu thiết kế hình tổ kén năm nay là những cải biên từ
hình ảnh mẫu áo cocoon coat 1957 và balloon jacket 1953 của Cristobal Balenciaga.
nếu như Jil Sander, Yves Saint Laurent, Costume national chú trọng đến phom dáng
của mẫu áo cocoon coat 1957 thì Marc Jacobs, Louis Vuitton, Alexander Wang,
Lavin và Calvin Klein lại phát triển dựa trên mẫu balloon jacket 1953 đầy nữ
tính. Chính sự đa dạng trong cách thức thể hiện mà những giá trị di sản của
Cristobal được tái hiện đầy sinh động ngay trên sàn catwalk thu Đông 2011-2012.



Lanvin

Jil Sander

 

Thực hiện: depweb

11/10/2011, 09:16