Kiến thức nhi khoa - Tạp chí Đẹp

Kiến thức nhi khoa

Sức Khỏe

Từ khi đến nhà trẻ, bé thường xuyên bị ốm vặt. Có phải do sự thay đổi môi trường không? Có cách nào hạn chế sự lây nhiễm không? Trung bình một tháng, bé chỉ đi học được 2 tuần, vì khi thì bé bị cảm cúm, lúc thì ho, sốt…
 (Như Hoa, Bình Thạnh, Tp. HCM)
 
 Không hẳn là do thay đổi môi trường, mà vì khả năng đề kháng của trẻ ở độ tuổi từ 1 đến 3 rất thấp. Nếu ở trường, trẻ khác bị ốm thì virus sẽ nhanh chóng lây lan bằng đường hô hấp, thức ăn… và sẽ khiến con bạn bị bệnh nếu cơ thể bé đang yếu. Các cách phòng chống vẫn là những nguyên tắc cơ bản, bạn nên xem mình có sót ở chi tiết nào không:
 – Chích ngừa đầy đủ cho bé theo tư vấn của bác sĩ nhi khoa. Hiện nay, vắcxin chống cảm cúm đã có, bạn nên cho trẻ chích mũi này mỗi năm, nhưng lưu ý chỉ trích khi trẻ trên 1 tuổi.
 – Vệ sinh sạch sẽ đồ dùng của trẻ khi bé mang đến trường hằng ngày, ly uống nước, bình uống nước.
 – Lưu ý các dấu hiệu sức khỏe trẻ vào mỗi sáng sớm, nếu bé có biểu hiện mệt mỏi, ho, chảy mũi nên để bé ở nhà ngày hôm ấy. Thứ nhất, bạn có thể chăm bé tốt hơn, thứ hai, không để virus cúm lây lan sang trẻ khác. Thứ ba, trẻ sẽ bị bệnh nặng hơn khi phải hoạt động nhiều, ra ngoài nắng, gió…
 – Môi trường trẻ tham gia học tập rất quan trọng, điều này dễ kiểm tra thông qua giáo viên, tình hình vệ sinh, tình trạng sức khỏe các bé cùng học với con bạn…
 Sau khi đã lưu ý, cân nhắc cẩn thận tất cả những yếu tố trên, nếu tình trạng sức khỏe con bạn vẫn không cải thiện, hãy để trẻ ở nhà thêm một thời gian, tốt nhất hết giai đoạn đi nhà trẻ, đến tuổi vào mẫu giáo mới tiếp tục cho trẻ đến trường. Chúc bạn có được giải pháp thích hợp.
 

Thực hiện: depweb

16/04/2007, 10:12