Khuy áo lấp lánh - Tạp chí Đẹp

Khuy áo lấp lánh

Xu Hướng

Mùa Thu – Đông này hẳn sẽ thêm phần lung linh nhờ các cô nàng mộ điệu yêu xu hướng thời trang đính châu sa. Khuy cài áo đính đá là một trong số tạo vật lấp lánh chắc chắn sẽ khiến bạn mê đắm.

 

Khuy áo châu sa, mùa này, không còn là vật trang trí độc quyền cho những chiếc áo len quý phái tại các câu lạc bộ, hoặc những chiếc áo ngộ nghĩnh của các bé. Giờ đây, những chiếc khuy lấp lánh phiên bản 2012 đã trở thành một món trang sức đẳng cấp cho quý cô. Nếu bạn muốn thể hiện gu thẩm mỹ quý phái trong những bữa tiệc sang trọng hay đơn giản chỉ là tìm một điểm nhấn cho chiếc váy đầm, chiếc áo blouse, hoặc chiếc T-shirt để đi làm và cà phê với bạn bè, đừng ngần ngại sắm cho mình một – hoặc nhiều phụ kiện lấp lánh này để thay thế cho những chiếc khuy thông thường. Bạn sẽ bất ngờ vì những hiệu quả thời trang chúng mang lại!


Dưới đây là 7 mẫu hoa cài áo đẹp và bắt kịp xu hướng thời trang thịnh hành để bạn tham khảo:

Khuy nửa  hình cầu bằng kim loại màu xám khảm ru-bi đỏ của Thakoon. Thiết kế đơn giản nhưng thật nổi bật. Ban có thể đính mẫu khuy này lên những trang phục màu đen hoặc đỏ cùng tông.

Hoa chín cánh của Louis Vuiton có hai phiên bản màu cam và hồng phấn dành cho những quý cô chuộng phong cách nhã nhặn mà đẳng cấp. Những bông hoa này sẽ khiến chiếc áo khoác cứng ngắc hoặc những chiếc sơ mi trắng nhàm chán trở nên sinh động.

Hoa thủy tinh của Oscar de la Renta hàm chứa sự tinh tế trong từng chi tiết. Những cánh hoa hình bầu dục được mài giũa công phu để đảm bảo rằng chúng sẽ tỏa sáng long lanh trên cổ áo của các quý cô.

Một thiết kế khác của Oscar de la Renta lấy cảm hứng từ những tinh thể băng tuyết tuyệt đẹp. Hoa tuyết có hai phiên bản: màu tím thạch anh và xanh aquamarine, chắc chắn sẽ làm hài lòng những nàng “ công chúa tuyết” mộng mơ.

Thiết kế thứ ba của Oscar de la Renta là sự kết hợp nhã nhặn giữa hai tông màu tím thạch anh và xanh aquamarine. Điểm nhấn là viên đá thổ ngọc sắc xanh chính giữa, ton-sur-ton với những viên aquamarine xung quanh.

Chanel lại cho ra đời những chiếc khuy với thiết kế tối giản: Viền kim loại màu xám bao xung quanh viên đá thạch anh tám cạnh mang đến nét  đẹp cổ điển.

Tuyệt tác này của Chanel được chế tác tinh xảo từ kim loại nhìn như đóa hoa thược dược. Màu vàng nhũ sẽ là ứng cử viên sáng giá và an toàn cho mọi loại trang phục và màu sắc.

 Linh Thùy (theo Vogue)

Thực hiện: depweb

01/08/2012, 02:01