Khu vực nhạy cảm đầu tiên của phụ nữ - Tạp chí Đẹp

Khu vực nhạy cảm đầu tiên của phụ nữ

Sống

Mấy lão bác học lại bảo không sướng tại không biết hưởng, phí của giời. Người, hơn vật ở chỗ thông minh biết cách hưởng sướng, và càng biết cách hưởng, càng cải thiện trí thông minh.

Trí tuệ cảm xúc (EI), được cho là cái gốc để đạt được chất lượng “quan hệ vui vẻ”. Theo một nghiên cứu tại King College London với hơn 2.000 cặp cho rằng EI của phụ nữ càng lớn, khả năng lên đỉnh càng cao.

Chỉ số chưa cao cũng có cách: Cần cù bù thông minh. Nghiên cứu này chỉ ra: thường xuyên quan hệ có thể cải thiện trí thông minh của phụ nữ, do việc liên kết estrogen.

Theo Tiến sĩ Daniel Amen tại Đại học California, “nâng cao mức estrogen thông qua các hoạt động tình dục thường xuyên làm tăng tổng thể hoạt động của não”.

Martin Lloyd-Elliott, nhà tâm lý trị liệu và trị liệu tình dục đồng ý có mối liên quan giữa “trí tuệ mạo hiểm” với tình dục táo bạo và giải thích: Bộ não là chìa khoá.

Tuyến yên với trí tưởng tượng tác động nhiều tới ham muốn tình dục. Và chất lượng tưởng tượng là một yếu tố quan trọng giúp đạt được cực khoái.

Mối liên hệ giữa não và tình dục tốt được ghi nhận từ thời các hoàng đế La Mã Tiberius, Caligula và Nero: phụ nữ với EI cao tận hưởng chuyện ấy tốt hơn.

Nhiều phụ nữ không có khả năng đạt cực khoái không phải vì cơ thể “có vấn đề”, mà chủ yếu do xấu hổ hay sợ hãi hướng dẫn đối tác hoặc thử nghiệm các tư thế mới để lên cao trào.

Quan hệ tình dục thực sự thỏa mãn phụ thuộc rất nhiều vào hiểu biết đối tác. Đó là lý do tại sao càng thân thuộc càng dễ bám hơi. Yếu tố tình cảm và tinh thần góp phần rất lớn đưa phụ nữ đạt cực khoái.

Grose, nhà phân tâm học Anouchka, cho rằng một lý do chính khiến phụ nữ giàu trí tưởng tượng đạt được cực khoái tốt hơn là họ thành thạo việc tưởng tượng, luôn giàu trí tưởng tượng.

Trích lời các nhà tâm lý tình dục học, Psychologies magazine của Anh “thay lời muốn nói” của quý bà gửi đến quý ông: Khu vực nhạy cảm đầu tiên của quý bà là bộ não.

Và vì vậy, việc đầu tiên quý ông nên làm: Lựa lời mà nói cho vừa lòng… não em.
Tăng Gia Phát

Thực hiện: depweb

27/12/2012, 09:20