Không kịp làm bài vì đề lý dài - Tạp chí Đẹp

Không kịp làm bài vì đề lý dài

Tin Tức

TP.HCM: Nhiều TS đánh “đại” để hoàn thành bài thi

TS Nguyễn Việt Tiến, học sinh Trường THPT Chu Văn An (TP.Nha Trang), cho biết đề thi có nhiều câu phải vẽ hình, tính toán. Chính những câu này đã làm mất thời gian nên em không kịp làm hết bài thi.


“Em đánh “đại” khoảng 10-15 câu và đoán chắc đạt khoảng 5-6 điểm”, Tiến nói thêm.

 

TS dự thi vào ĐH Mở TP.HCM xem lại bài sau buổi thi môn vật lý – Ảnh: Đào Ngọc Thạch

TS Đoàn Minh Huân, học sinh Trường THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho rằng đề thi năm nay không quá khó. Huân dự đoán bài thi của mình đạt khoảng 6 – 7 điểm.

Theo Huân, phần khó nhất là phần điện, rồi đến phần cơ. Những phần còn lại thì nằm trong khả năng của học sinh trung bình khá.

Thời tiết buổi chiều tại TP.HCM lúc thì mưa to, lúc lại nắng gắt khiến không ít TS mệt mỏi.

Sáng mai 5.7, TS tiếp tục thi môn hóa khối A và môn ngoại ngữ khối A1. (Hoàng Quyên)

Quảng Nam: TS vất vả với đề lý

Chiều 4.7, ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc giờ làm bài môn lý, nhiều TS tại 3 điểm thi vào Trường ĐH Quảng Nam tỏ ra lo lắng vì làm bài không tốt.

TS Phan Thị Phương, học sinh Trường THPT Tiểu La (H.Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, đề thi môn lý năm nay khá khó.

“Mặc dù em hoàn thành 32/50 câu hỏi nhưng vẫn chưa an tâm”, Phương nói.

Theo TS Phương, đề thi môn vật lý năm nay có nhiều câu hỏi liên quan đến phần kiến thức về điện (thuộc chương trình lớp 12), cơ cấu đề thi phần bài tập cũng nhiều hơn lý thuyết. Cho nên, TS nào thật sự có kiến thức vững chắc thì mới làm bài vừa đủ thời gian.

 

TS dò lại bài sau giờ thi môn vật lý – Ảnh: Hoàng Sơn

Nhiều TS tại các điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân cũng “méo mặt” khi hết giờ làm bài mà vẫn chưa giải quyết xong các câu hỏi.

Đà Nẵng: Khó “nhai” phần điện

Buổi chiều môn lý kết thúc nhẹ nhàng với 90 phút làm bài thi. Hầu như không có TS nào ra sớm vì thời gian làm bài rất khít khao với 60 câu trắc nghiệm.

Theo TS Trần Thanh Đông, thi tại HĐT THCS Kim Đồng (Đà Nẵng) cho hay, với học lực khá, em giải quyết khoảng 70% bài.

“Khó nhất đối với em là những phần câu hỏi về điện, tốn khá nhiều thời gian để làm bài”, Đông cho biết.

 

TS vui vẻ rời phòng thi sau môn lý – Ảnh: Diệu Hiền

Trong khi đó, TS Quang Thịnh (HS trường THPT Thanh Khê, Đà Nẵng) cho rằng, đề lý không quá khó, dù chỉ là HS có học lực trung bình nhưng em đã làm bài khá tốt, tự tin với kết quả 80-90%.

Ở môn thi thứ hai này, Đà Nẵng tiếp tục có 2 TS bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi tại HĐT Lương Thế Vinh, nâng số TS bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên lên 4 TS.

Theo Thanh Niên

Thực hiện: depweb

04/07/2012, 18:01