Không có thời tiết xấu trong vùng máy bay Airbus gặp nạn - Tạp chí Đẹp

Không có thời tiết xấu trong vùng máy bay Airbus gặp nạn

Hậu Trường

Chuyến bay mang số hiệu CWI18G của hãng Germanwings đã mất liên lạc khi đang trên đường từ Barcelona tới Dusseldorf. 

Khu vực vùng núi nơi máy bay rơi. Ảnh do một nhân viên cứu hộ chụp từ máy bay trực thăng. (Nguồn: France 2)

Truyền thông Pháp cũng đưa tin cho đến thời điểm này, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định những nội dung cuộc điện đàm trên máy bay trong thời gian ngắn trước khi nó bị rơi.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay này đã sụt giảm độ cao đột ngột từ 40.000ft xuống 6.200ft trong khoảng 10 phút, trung bình mỗi phút sụt độ cao tới hơn 5.000ft trước khi nó bị rơi.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Alain Vidalies cho biết “Đã có một tín hiệu cấp cứu phát đi lúc 10 giờ 47 phút. Tín hiệu cho thấy máy bay này đã ở độ cao 1.500 mét trong tình trạng bất thường”, đồng thời cho rằng tai nạn xảy ra ngay sau khi tín hiệu đó được phát ra.

Ông Pierre-Henry Brandet, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ, cho biết các mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy tại hiện trường Meolans-Revel, một vùng núi xa trên dãy Alps.

Các đội cứu hộ và pháp y với hàng trăm nhân viên đã được máy bay trực thăng đưa đến đến khu vực này. 

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết sẽ phải mấy nhiều giờ để đội cứu hộ tiếp cận được hiện trường máy bay rơi.

Trong khi đó, Hãng hàng không Lufthansa của Đức thông báo họ chưa có thông tin về vụ tai nạn máy bay của chi nhánh Germanwings và mô tả hôm nay là “ngày đen tối.”

Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls đã tuyên bố nhiều khả năng không còn ai sống sót trong vụ rơi máy bay này.

Theo Vietnamplus

Thực hiện: depweb

24/03/2015, 20:47