Khi công nương Meghan Markle nỗ lực lấy lại hào quang xưa - Tạp chí Đẹp

Khi công nương Meghan Markle nỗ lực lấy lại hào quang xưa

Hậu Trường

Ngay ngày đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 10 ngày đến Nam Phi, Meghan Markle đã “đảo chiều” dư luận khi để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân xứ lục địa đen. 

Người ta vẫn thường nói vui “Bảo thủ như dân Anh” nhưng đối với nàng dâu mới Meghan Markle, dân chúng lại không lấy gì làm phiền lòng khi cô không chỉ khác quốc tịch, lớn hơn Hoàng tử Harry 4 tuổi thậm chí từng qua một đời chồng. Chỉ tiếc rằng, cựu diễn viên người Mỹ hết lần này đến lần khác làm phật lòng đám đông. Sau một khoảng thời gian dài mất điểm, giờ đây Meghan Markle dường như đang cố gắng lấy lại lòng yêu mến của công chúng, với nhiều thay đổi đáng ngạc nhiên trong chuyến công du mới.

Ngày 23/09, Meghan Markle cùng Hoàng tử Harry có một buổi giao lưu với những nữ sinh ở thị trấn “chết chóc” Nyanga – nơi có hàng trăm người bị giết mỗi năm.
Trong bài phát biểu của mình, Meghan Markle tiếp thêm nhiều sức mạnh cho các cô gái đang ở tuổi vị thành niên: “Tôi muốn bạn rằng đối với tôi, tôi ở đây với tư cách là một người mẹ, một người vợ, một người phụ nữ da màu và là chị gái của bạn”. Đây là lần đầu tiên, Meghan nói về chủng tộc của mình kể từ khi trở thành nàng dâu Hoàng gia.
Cô cũng nhiệt tình nhảy múa cùng với người dân địa phương. Hình ảnh này khiến công chúng nhớ về khoảng thời gian Meghan Markle vẫn còn là hôn thê của Hoàng tử Harry. Khi đó, cô chiếm trọn lòng người dân xứ sương mù bởi sự thân thiện, thoải mái ôm hay bắt tay với người hâm mộ, kể cả khi nó phá vỡ quy tắc Hoàng gia.
Trong lần xuất hiện này, Meghan ghi điểm bởi trang phục giản dị. Bộ đầm họa tiết cô mặc là của thương hiệu Mayamiko có giá khoảng 2 triệu đồng. Meghan cũng mang lại đôi giày hiệu Castan, từng xuất hiện trong chuyến công du đến Úc năm trước.
Hành động sử dùng lại đồ cũ này được xem là động thái tích cực của Meghan sau hàng loạt chỉ trích vì thói quen mua sắm xa xỉ. Trái ngược với người chị dâu là công nương Kate Middleton nổi tiếng với thói quen tiết kiệm khi thường xuyên diện lại quần áo cũ.
Đây cũng chuyến công du đầu tiên, vợ chồng hoàng tử Harry bế theo con trai 4 tháng tuổi. Thay vì ôm con khư khư trong lòng như những lần xuất hiện trước, lần này Meghan Markle dường như cởi mở hơn. Cô thoải mái bế Hoàng tử Archie, để lộ gương mặt đáng yêu của bé.
Trước đây, nữ công tước xứ Sussex luôn khiến dư luận phản ứng dữ dội khi cô thường xuyên mang giày cao gót dù ở những tháng cuối thai kỳ. Hiện tại, Meghan Markle đã vừa lòng đám đông khi cô búi tóc cao gọn gàng, ăn mặc đơn giản và mang giày đế bệt khi bế con trai bước xuống sân bay.
Meghan Markle cũng vô cùng tinh tế khi chọn trang phục cho Hoàng tử Archie khá tương đồng với Hoàng tử Harry ngày bé. Vào thời điểm đó, Hoàng tử Harry cũng được Công nương Diana bế ra khỏi máy bay trong một chuyến đi.
Trước khi đến Nam Phi, vợ chồng hoàng tử Harry đã bí mật gửi 4.350 bảng Anh (hơn 126 triệu đồng) cho một tổ chức từ thiện bảo tồn biển có tên là “Yêu đại dương”. Thay vì dùng tên của cặp đôi, họ đã quyên góp dưới tên của con trai mình,Hoàng tử Archie. Lắp lại những mảnh ghép với quá nhiều những hành động mang hướng tích cực, vẻ như Meghan Markle đang cố gắng xây dựng lại hình ảnh của mình. Hy vọng, cô xứng đáng với sự kỳ vọng của công chúng, để luôn là biểu tượng của phụ nữ thời đại mới như cô đã từng.

Thực hiện: Mỹ Khánh

25/09/2019, 11:03