Kem trị mụn cho da nhạy cảm La roche posay Effaclar Duo - Tạp chí Đẹp

Kem trị mụn cho da nhạy cảm La roche posay Effaclar Duo

Làm Đẹp

Effaclar Duo

La Roche Posay là một hãng dược mỹ phẩm rất nổi tiếng của Pháp, có dòng sản phẩm đặc biệt Effaclar chuyên đặc trị cho da dầu, da hỗn hợp, vùng chữ T, da nhạy cảm dễ mẩn đỏ. Đối với tôi, Effaclar Duo có thể dùng như một loại kem trị mụn và làm sáng, đều màu da. Tôi chưa biết mụn bọc có hết hẳn được không, nhưng chắc là khá khó vì mụn đó phần nhiều là do nội tiết. Còn với một làn da thỉnh thoảng mới xuất hiện 1-2 mụn trứng cá như của tôi, dùng Effaclar Duo chỉ 2-3 ngày là da mặt lại láng mịn. Nếu chịu khó dùng thường xuyên thì mụn cám li ti cũng không còn dấu vết.

Effaclar Duo
Duo là lớp kem lót đầu tiên tôi dùng mục đích bảo vệ da trước khi trang điểm. Bôi lên da mặt có một cảm giác nhẹ nhàng như không hề dùng gì. 

Thật lòng mà nói thiết kế của tuýp kem này không đẹp như các loại mỹ phẩm thông thường, bởi nó là dược mỹ phẩm. Chất kem lỏng đựng trong dạng tuýp nên đôi lúc hơi khó để tôi điều chỉnh lượng kem lấy ra.

Duo có mùi thơm dịu nhẹ. Chất kem lỏng, có phần tách nước nên trước khi bôi các bạn chú ý lắc đều. Tôi thích kiểu kem lỏng này vì có cảm giác kem thẩm thấu rất nhanh và trọn vẹn vào da, không hề để lại một lớp bóng nào cả.

Effaclar Duo

Nhược điểm

Trong thành phần của Effaclar Duo có chất phản ứng với những vết thương hở như đầu mụn nên thường gây cảm giác hơi xót, rát một chút, nếu da phản ứng mạnh có thể bị ửng đỏ. Nhưng đó chỉ là những dấu hiệu ban đầu, khi quen dần, da sẽ ổn. Có những lần tôi ngứa tay cậy mụn rồi bôi Duo lên thấy xót, chỉ muốn lau ngay kem đi, nhưng sau đó da dịu lại ngay, đến hôm sau mụn sẽ tịt dần.

Bạn có thể mua La Roche Posay Effaclar Duo ở các shop bán hàng xách tay Pháp, với giá dao động khoảng 500.000 – 600.000 VND.

Hãy chia sẻ cảm nhận về những sản phẩm làm đẹp bạn đã dùng cùng độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

22/07/2014, 17:43