Katie Holmes: Thoát khỏi cái bóng của chồng cũ, vươn lên như phượng hoàng từ đống tro tàn - Tạp chí Đẹp

Katie Holmes: Thoát khỏi cái bóng của chồng cũ, vươn lên như phượng hoàng từ đống tro tàn

Sao

Đối với nhiều khán giả trẻ ngày nay, cái tên Katie Holmes dường như chỉ gắn với hai thứ: cuộc hôn nhân đình đám với tài tử Tom Cruise, và những bộ phim hài tình cảm, phim tâm lý ít nổi mà cô tham gia các năm gần đây. Vậy nhưng, vào khoảng cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000, Katie từng là một hiện tượng đình đám khắp nước Mỹ. Với vai diễn cô nàng mạnh mẽ trong series tuổi teen nổi tiếng “Dawson’s Creek”, Katie trở thành tên tuổi sáng giá của ngành giải trí, lên bìa tất cả các tạp chí lớn và nhận về vô số giải thưởng, lời mời đóng phim khi tuổi mới tròn 20.

trong series tuổi teen đình đám“Dawson’s Creek” và “Batman Begins”.
Katie Holmes trong series tuổi teen đình đám“Dawson’s Creek” và trong phần đầu tiên “Batman Begins” của loạt “The Dark Knights” .

Tới năm 2005, sự nghiệp của Katie Holmes đang theo đà phát triển rất vững chắc. Cô thủ vai nữ chính trong “Batman Begins” – phần đầu tiên của bộ ba siêu phẩm “The Dark Knights” cực kỳ nổi tiếng về siêu anh hùng Người Dơi. Một bộ phim khác của cô, “Thank You for Smoking” thì được trình chiếu tại Liên Hoan Phim Toronto lừng danh. Với vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười tươi tắn và tài năng được khẳng định, con đường bước lên đỉnh cao Hollywood của Katie dường như đã rộng mở.

Cho tới một ngày, tên của cô đột nhiên xuất hiện trên môi chàng tài tử hạng nhất thế giới – Tom Cruise. Trên sóng truyền hình quốc gia, đối diện bà hoàng talkshow Oprah Winfrey, Tom thừa nhận đã hẹn hò với Katie được một thời gian. Khi đó, Katie chỉ là một diễn viên tiềm năng, đang từ thể loại phim tuổi teen đi lên dòng phim trưởng thành, thì Tom Cruise – người hơn cô những 16 tuổi – đã là gương mặt đình đám với vô số bộ phim kinh điển cùng hai cuộc hôn nhân đầy điều tiếng.

Mọi tin tức về cô đều chỉ gắn với đức lang quân Tom Cruise – từ chuyện hẹn hò, mang bầu, sinh con tới những thứ kỳ khôi hơn như dị giáo, giao tiếp với người ngoài hành tinh,…
Mọi tin tức về cô đều chỉ gắn với đức lang quân Tom Cruise – từ chuyện hẹn hò, mang bầu, sinh con tới những thứ kỳ khôi hơn như dị giáo, giao tiếp với người ngoài hành tinh,…

Kể từ đó, dư luận quên luôn Katie Holmes từng được Hollywood săn đón thế nào, diễn xuất ấn tượng trên truyền hình ra sao. Mọi tin tức về cô đều chỉ gắn với đức lang quân Tom Cruise – từ chuyện hẹn hò, mang bầu, sinh con tới những thứ kỳ khôi hơn như dị giáo, giao tiếp với người ngoài hành tinh,… Bất chấp những thứ đó, Katie vẫn yêu Tom thật lòng, và không ngừng vun vén cho một gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Một phóng viên từng phỏng vấn Katie thời gian này tiết lộ: “Cô ấy kéo tôi ra một góc trước khi phỏng vấn, và nói trước rằng cô ấy không muốn tôi hỏi quá nhiều về gia đình. Tôi chưa từng thấy một ngôi sao nào tự mình nhắn nhủ phóng viên như vậy, họ đều ra yêu cầu từ trước ngày phỏng vấn. Lúc đó, Katie thậm chí còn khoe riêng với tôi rằng đang chuẩn bị lễ cưới, chẳng khác gì một người phụ nữ bình thường cả”.

Trong mắt dư luận và báo giới, Katie có thể là một người vợ hiền, một người mẹ đầy yêu thương, nhưng xét về sự nghiệp thì cô ngày càng chững lại.
Trong mắt dư luận và báo giới, Katie có thể là một người vợ hiền, một người mẹ đầy yêu thương, nhưng xét về đường sự nghiệp thì lại không mấy nổi bật.

Trong mắt dư luận và báo giới, Katie có thể là một người vợ hiền, một người mẹ đầy yêu thương, nhưng xét về đường sự nghiệp thì lại không mấy nổi bật. Dù có khởi đầu thành công trong “Batman Begins”, nhưng tới phần tiếp theo “The Dark Knight”, Katie lại tuyên bố từ bỏ vai diễn, vì thế mà mất đi cơ hội xuất hiện trong kiệt tác của dòng phim siêu anh hùng. Chưa hết, trong suốt thời gian bên nhau, Tom Cruise liên tục tới phim trường các bộ phim mà Katie tham gia và ngăn cô đóng những cảnh quá nóng bỏng. Kết quả là suốt 7 năm chung sống cùng Tom, Katie Holmes chẳng có bộ phim nào đáng nhớ trong mắt người hâm mộ.

Sau khi ly hôn với Tom Cruise thì mối quan tâm hàng đầu của Katie là cô con gái nhỏ Suri.
Sau khi ly hôn với Tom Cruise thì mối quan tâm hàng đầu của Katie là cô con gái nhỏ Suri. Cô luôn dành thời gian bên cạnh và chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sộng với con gái.

Tháng 6/2012, Katie và Tom chính thức ly dị, đặt dấu chấm hết cho một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí Mỹ. Giờ đây, với cô con gái nhỏ là mối quan tâm hàng đầu, Katie Holmes bắt đầu lao vào công việc, gây dựng lại sự nghiệp để có khởi đầu mới thật tốt đẹp. Cô không vội vã trở lại màn ảnh, thay vào đó chọn kịch sân khấu, đồng thời từ chức công việc điều hành hãng thời trang để dành thời gian chăm chút cho gia đình nhỏ. Bạn diễn của Katie trong vở kịch kể lại: “Cô ấy tập thể dục hàng ngày, về đúng giờ mỗi tối để nấu ăn cho con, và nếu có dịp quan trọng, cô ấy sẽ đi mua váy mới. Tôi bị ấn tưởng bởi sự giản dị của cô ấy”.

Katie
Katie trở lại với màn ảnh rộng, một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất tài tình trong “Woman in Gold” (trái) và “Miss Meadows”.

Sau thành công của vở diễn, Katie Holmes bắt đầu tiến lên chinh phục lại màn bạc với một loạt tác phẩm mới – “The Giver”, “Woman in Gold” và “Miss Meadows”. Chưa dừng lại ở đó, trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, bà mẹ một con còn hé lộ tham vọng chuyển thể tiểu thuyết “Rare Objects” của Kathleen Tessaro lên màn ảnh rộng và đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Ngoài ra, cô cũng đang làm việc với nhà sản xuất Rhonda Byrne cho loạt phim truyền hình mới mang tên “The Secret”.

Cô còn bắt đầu sử dụng Instagram, và thường xuyên đăng những hình ảnh hạnh phúc của hai mẹ con cho người hâm mộ chiêm ngưỡng. Đối mặt với cánh phóng viên luôn theo sát Suri, Katie vẫn rất hòa nhã và để họ tác nghiệp, miễn sao cô con gái được an toàn. Quan trọng nhất là, 6 năm sau khi chia tay Tom Cruise, cô chính thức tìm được bến bờ mới bên một tài tử nổi tiếng khác – Jamie Foxx.

Katie Holmes đã tìm được tình yêu thứ hai bên cạnh tài tử Jamie Foxx.
Katie Holmes đã tìm được tình yêu thứ hai bên cạnh tài tử Jamie Foxx.

“Có ít điều trên đời làm tôi sợ lắm” – Nàng diễn viên 40 tuổi trải lòng – “Tôi không phải là một người quá quy tắc, và vẫn bông đùa rất thường xuyên. Tôi không muốn 6 năm hôn nhân trở thành thứ đại diện cho tôi trong mắt mọi người. Tôi muốn được biết đến nhờ nỗ lực của chính mình. Trước khi kết hôn, tôi là một diễn viên, trong khi kết hôn, tôi vẫn diễn, và bây giờ sẽ còn tiếp tục. Tôi đang cực kỳ sẵn sàng cho những thử thách mới”.

Thực hiện: Danh Le Thanh

28/12/2018, 07:00