Indie - dòng nhạc không dành cho tất cả mọi người - Tạp chí Đẹp

Indie – dòng nhạc không dành cho tất cả mọi người

Review

Indie – Là độc nhất

Trong xu hướng chung của nền âm nhạc thế giới với đầy rẫy những ca sĩ, nhóm nhạc có sự hẫu thuẫn lớn từ ekips chuyên nghiệp cùng những bản nhạc được nghe bởi hàng triệu người thì dòng nhạc Indie nổi lên như một kẻ có phần “lập dị” với những bài hát được sản xuất kiểu “cây nhà lá vườn” mà người ta thường gọi là “DIY – Do it yourself”  (Tự làm tất cả).

Thật vây, chữ Indie được xuất phát từ “Independent” đã nói lên được sự khao khát độc lập trong âm nhạc của những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này. Họ sáng tác, chơi nhạc và sản xuất nhạc không theo thị hiếu của người nghe như dòng nhạc mainstream – được hiểu nôm na là dòng nhạc thị trường. Sự đối lập đó được thể hiện rõ rệt nhất trong phong cách sáng tác không bị bó hẹp và giới hạn theo một quy chuẩn nào. Họ sáng tác những bài về cuộc đời họ, về những câu chuyện sau những chuyến đi, những gì họ cảm nhận về cuộc sống này… theo cách của riêng họ. 

Không có nhiều kĩ thuật khó, không có những giọng hát cao như muốn làm cả khán phòng vỡ òa, giọng của các nghệ sĩ theo dòng nhạc Indie này chỉ mộc mạc với guitar, piano và những nhạc cụ đơn giản khác. Điểm chung của những nghệ sĩ Indie chỉ là “unique” (độc nhất). Không có nghệ sĩ Indie nào có phong cách giống nhau, bởi chính họ là độc nhất. 

Indie, mạch nước ngầm trong thế giới âm nhạc

Những người nghe dòng nhạc Indie trên thế giới không nhiều bởi ít người có thể kiên nhẫn nghe một loại nhạc lạ lùng và có phần khác với những-gì-họ-nghĩ-về-âm-nhạc đang diễn ra xung quanh họ hàng ngày. Nhưng những ai đã trót yêu thích Indie thì thực sự họ đã trở thành một con nghiện Indie đích thực.

Khó có thể kìm lòng thể hiện sự cuồng Indie bằng việc nhấn nút replay hàng chục/hàng trăm lần cho một bài hát trong một lần nghe. Họ háo hức chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của nghệ sĩ Indie họ thích với tâm trạng tò mò và nao nức lòng: “Họ sẽ viết gì trong bài hát tiếp theo?!”

Dòng nhạc Indie vẫn hoạt động âm ỉ như một dòng nhạc Underground cho đến khi những nghệ sĩ Indie được biết đến với nhiều hit làm khuynh đảo người hâm mộ trên thế giới. Tiêu biểu là Gotye, Lana Del Rey, Fun, Imagine Dragons, Foster The People, Coldplay… và gần đây là cô ca sĩ trẻ tài năng Lorde. Với các bài hát làm khuynh đảo các BXH âm nhạc trên toàn thế giới với gia điệu lạ tai, càng nghe càng thấm, như Somebody that I used to know, Royals, We are young, Born to die..

Nhạc Indie được người hâm mộ ví “như có chất gây nghiện” nếu trót yêu thích.

Lana Del Rey với giọng hát ma mị mê hoặc người hâm mộ

Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới trước khi theo đuổi dòng nhạc hiện đại đã từng thử sức với dòng Indie, tiêu biểu là Adele và Carly Rae Jepsen. 

Ở Việt Nam, người khởi xướng cho cho dòng nhạc lạ tai này là bộ ba Đại-Lâm-Linh do nhạc sĩ Ngọc Đại thành lập và đứng đầu. Nhưng hẳn tên của bô ba Đại-Lâm-Linh vẫn còn khá mới mẻ với người hâm mộ so với các đàn em như Mai Khôi, Tina Tình và đặc biệt là Lê Cát Trọng Lý. 

Lý với những lời tâm sự bằng nhạc được nhiều người yêu thích và đón nhận

Khi số lượng người yêu thích những câu chuyện và lời thủ thỉ của Lý, của Tình hay của Khôi càng nhiều, điều đó chứng tỏ Việt Nam đang bắt đầu dang tay đón nhận những nghệ sĩ dòng nhạc Indie cá tính và đón nhận một dòng nhạc đặc biệt đậm chất cá nhân, đón nhận cách bước vào tâm hồn nghệ sĩ bằng âm nhạc.

Bài: Thanh Huyền

Ảnh: Pinterest

logo
 

Thực hiện: depweb

14/11/2014, 10:47