Huỳnh Lập: "Có năng lực, đam mê và tôn trọng khán giả thì nghệ sĩ sẽ không bị đào thải" - Tạp chí Đẹp

Huỳnh Lập: “Có năng lực, đam mê và tôn trọng khán giả thì nghệ sĩ sẽ không bị đào thải”

Hậu Trường

Nói về Web drama ở Việt Nam, “Ai chết giơ tay” của Huỳnh Lập có lẽ sẽ luôn là tác phẩm được nhắc đến đầu tiên trong trí nhớ nhiều khán giả Việt. Sản phẩm độc đáo, câu chuyện ấn tượng, sản xuất công phu và chỉn chu trong từng khâu nhỏ, “Ai chết giơ tay” đã thực sự chinh phục được công chúng và giúp cho Huỳnh Lập ngày càng được nhiều người yêu mến hơn nhờ tài năng và sự sáng tạo của mình.

Huỳnh Lập Là một trong những nghệ sĩ trẻ đi đầu trong làn sóng Web drama ở Việt Nam.
Huỳnh Lập Là một trong những nghệ sĩ trẻ đi đầu trong làn sóng Web drama ở Việt Nam.

Huỳnh Lập chia sẻ rằng Web drama chính là một hình thức nghệ thuật điện ảnh nhiều tập. Nếu phim truyền hình là những tác phẩm được làm ra để công chiếu trên màn ảnh nhỏ ti-vi, phim chiếu rạp được công chiếu đầu tiên ở các rạp chiếu phim thì Web Drama lại chính là các sản phẩm được làm ra để phát sóng đầu tiên trên Internet, giúp cho các khán giả có được sự thuận tiện nhất trong việc thưởng thức.

Dù là phim được trình chiếu miễn phí nhưng Huỳnh Lập cho biết, bản thân Web drama cũng có những tiêu chuẩn và đòi hỏi nhất định chứ không chỉ đơn thuần là cầm máy quay lên, chia nhỏ các cảnh quay của một phim thành nhiều tập rồi đăng tải lên Youtube là thành Web drama. Một Web drama chất lượng bao giờ cũng đòi hỏi phải có được nội dung, câu chuyện hấp dẫn, mới lạ, và phải thuyết phục thì khán giả mới ủng hộ và quan tâm theo dõi.

Huỳnh Lập những ngày trên phim trường "Ai chết giơ tay".
Huỳnh Lập những ngày trên phim trường “Ai chết giơ tay”.

Bên cạnh đó, còn một yếu tố nữa cũng cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện Web drama mà một nghệ sĩ trẻ như Huỳnh Lập luôn đề cao hàng đầu, đó chính là làm sao để sản phẩm có được sự phù hợp về mặt văn hóa, tâm lý của khán giả đại chúng, đặc biệt là khán giả Việt Nam. Làm phim Web drama ở Việt Nam hiện tại khá thoải mái về mặt sáng tạo, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là “mình muốn làm gì thì làm”, mà ngược lại, càng tự do càng phải cẩn trọng.

Huỳnh Lập cho biết thông thường, trước khi bắt tay vào làm sản phẩm Web drama nào anh cũng đều cân nhắc và lựa chọn rất cẩn thận về mặt hình ảnh, ý đồ, làm sao để mọi thứ luôn giữ ở mức vừa phải: táo bạo nhưng vẫn chuẩn mực và đặc biệt là không cổ xúy cho những thứ tiêu cực, quá bạo lực hoặc quá khiêu khích dễ khiến khán giả khó chịu.

Bộ ba bắt ma: Liên Thanh, Tinh Lâm, Thụy Du.
Bộ ba bắt ma: Liên Thanh, Tinh Lâm, Thụy Du.

“Web drama là thể loại có mở đầu và có kết thúc, các tình huống với nhiều uẩn khúc sẽ được giải quyết sau nhiều tập và cho ra một cái kết mỹ mãn. Điều khó nhất ở Web drama trên mạng xã hội là giữ chân người xem đến những tập cuối cùng, nếu như bạn làm một bộ phim người xem chỉ xem 1-2 tập rồi chán thì tôi xem đó là Web drama thất bại” – Huỳnh Lập nhấn mạnh.

Là một trong những người trẻ tiên phong và thành công trong lĩnh vực làm Web drama, Huỳnh Lập cho biết anh thực sự không sợ đến một ngày xu hướng này sẽ thoái trào. Bất cứ một làn sóng văn hóa nào cũng sẽ có lúc bão hòa và đi qua thời hoàng kim; tuy nhiên, điều quan trọng là mình có năng lực, tư duy, đam mê, và nhận được sự ủng hộ của khán giả thì sẽ không lo bị đào thải.

Huỳnh Lập đã một lần nữa chứng minh được tài năng của mình không chỉ ở mỗi diễn xuất, mà còn là khả năng viết kịch bản, tạo dựng những tình huống bi kịch lẫn hài kịch có chiều sâu.
Huỳnh Lập đã một lần nữa chứng minh được tài năng của mình không chỉ ở mỗi diễn xuất, mà còn là khả năng viết kịch bản, tạo dựng những tình huống bi kịch lẫn hài kịch có chiều sâu.

Sau nhiều nỗ lực hoạt động nghệ thuật trong năm 2018, Huỳnh Lập nhận được đề cử trong giải thưởng Mai Vàng (hạng mục Diễn viên sân khấu, Nam diễn viên điện ảnh, Nghệ sĩ hài), giải thưởng Ngôi Sao Xanh (hạng mục Phim chiếu mạng – Web drama “Ai chết giơ tay” được yêu thích nhất), và giải WeChoice (hạng mục Web drama được yêu thích nhất, Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật, Tiếng lóng được giới trẻ yêu thích, Nhân vật truyền cảm hứng).

Thực hiện: Danh Le Thanh

09/12/2018, 07:00