Hết mình với cả tình yêu và sự nghiệp, "siêu sao năng suất nhất năm" gọi tên Taylor Swift - Tạp chí Đẹp

Hết mình với cả tình yêu và sự nghiệp, “siêu sao năng suất nhất năm” gọi tên Taylor Swift

Sao

“The devil works hard, but Taylor Swift works harder” (Ác quỷ làm việc rất chăm chỉ, nhưng Taylor Swift còn chăm chỉ hơn). Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ lại nói như vậy về nàng siêu sao tóc vàng. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng đầu năm 2024, cô nàng liên tục có mặt tại các sự kiện giải trí lớn trong khi vẫn duy trì tour diễn The Eras Tour, thậm chí còn “đánh úp” fan bằng một album phòng thu mới toanh.

Nếu phải kể tên những yếu tố làm nên thành công rực rỡ trong gần 20 năm ca hát của Taylor Swift, thì “sự chăm chỉ” chắc chắn là một trong những từ khóa quan trọng nhất. Chăm chỉ làm nhạc, chăm chỉ tham gia các sự kiện lớn, chăm chỉ tương tác với fan,… Taylor không bao giờ khiến fan phải rơi vào tình trạng “đói” nhạc và luôn biết cách xuất hiện đúng nơi, đúng lúc để duy trì độ nóng của mình đối với công chúng. Bỏ ngoài tai tất cả những lời phàn nàn về độ phủ sóng dày đặc đến phát ngán hay việc ra mắt quá nhiều album, nữ ca sĩ sinh năm 1989 chỉ đơn giản là làm việc thật chăm chỉ và hết mình với nghệ thuật.

Nàng “người máy” nhiều năng lượng

Từ một vài tin đồn về việc Taylor Swift thực chất là người máy do chính phủ Mỹ sản xuất (thông tin này đã bị NASA phủ nhận), người hâm mộ đã dùng biệt danh này để ám chỉ sự chăm chỉ và luôn tràn đầy năng lượng đến mức khó tin của cô nàng.

Taylor và Lana Del Rey tại lễ trao giải Grammy lần thứ 66.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 diễn ra vào ngày 04/02 theo giờ Mỹ, tức ngày 05/02 theo giờ Nhật Bản. Trong khi đó, The Eras Tour của Taylor Swift bắt đầu chặng châu Á vào ngày 07/02 tại Tokyo, Nhật Bản. Điều này đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng nữ ca sĩ sẽ không thể tham dự Grammy do thời gian di chuyển kéo dài và lịch tập luyện trước buổi diễn. Tuy nhiên, Taylor đã có mặt tại Grammy và “quẩy” hết mình cùng các đồng nghiệp, đem đến cho lễ trao giải những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Vào ngày 07/02, như thường lệ, người đẹp xuất hiện trước hàng chục nghìn khán giả tại “thánh đường concert” Tokyo Dome với phong thái chuyên nghiệp và những màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn xuyên suốt hơn 3 giờ đồng hồ.

Taylor Swift đã diễn liên tiếp bốn ngày tại Tokyo Dome – “thánh đường concert” tại châu Á.

Taylor Swift đã biểu diễn tại Nhật Bản trong bốn ngày liên tiếp từ ngày 7-10/02. Ngay sau đó, trận chung kết Super Bowl với sự đối đầu giữa Kansas City Chiefs (đội của Travis Kelce, bạn trai Taylor) và San Francisco 49ers đã diễn ra vào ngày 11/02. Câu chuyện về việc siêu sao tóc vàng có thể bay từ Nhật về lại Mỹ để cổ vũ bạn trai hay không đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp các nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Thậm chí, Đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ đã có văn bản khẳng định rằng giọng ca “Cruel Summer” hoàn toàn có thể bay về Mỹ từ đêm diễn cuối tại Tokyo mà không hề trễ giờ khai mạc Super Bowl, do Nhật Bản đi trước Mỹ đến tận 14 giờ đồng hồ. Dù phần lớn khán giả đều mong chờ sự có mặt của Taylor Swift tại Super Bowl, nhưng người hâm mộ của nữ ca sĩ cũng không khỏi lo ngại cho sức khoẻ của cô khi phải làm việc với cường độ cao và di chuyển với một khoảng cách lớn đến như vậy.

Taylor Swift đến cổ vũ bạn trai tại Super Bowl và không quên “phát đường” cho người hâm mộ.

Và đúng như mong đợi, siêu sao nhạc Pop đã có mặt tại Super Bowl 2024 để cổ vũ cho bạn trai Travis Kelce. Không hề để lộ bất kỳ sự mệt mỏi nào, Taylor luôn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng trong mọi khung hình. Cô cũng đã tham gia bữa tiệc ăn mừng chiến thắng cùng đội của bạn trai, tiếp tục “xoã” và nhún nhảy hết mình như thể chưa hề trải qua một chuyến bay đi về từ nửa kia bán cầu. 5 ngày sau sự kiện Super Bowl, người đẹp tiếp tục tour diễn của mình vào ngày 16 tháng 2 tại Melbourne, Úc. Đúng như bản thân từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí TIME, kể từ khi The Eras Tour bắt đầu, không có bất kỳ lý do gì, trừ trường hợp khẩn cấp, có thể ngăn cản Taylor Swift bước lên sân khấu và hát vang những bản nhạc tuyệt đẹp dành cho người hâm mộ của mình.

Nữ siêu sao tóc vàng đã trình diễn ba đêm liên tiếp tại Melbourne Cricket Ground – sân vận động lớn nhất ở Nam bán cầu.
Người nghệ sĩ miệt mài sáng tạo nghệ thuật

Không chỉ làm thoả lòng các fan với tần suất xuất hiện liên tục, Taylor Swift còn khiến mọi người phải “ngả mũ thán phục” bởi sức sáng tạo và khả năng quản lý thời gian đáng nể. Cô đi tour với lịch trình dày đặc, tham gia các sự kiện lớn, đi chơi với bạn bè… nhưng vẫn duy trì hoạt động sản xuất âm nhạc. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 66, người đẹp đã khiến khán giả một lần nữa “rúng động” khi thông báo về album phòng thu thứ 11.

Đối với đa số các nghệ sĩ Âu Mỹ, họ thường ra mắt các album cách nhau từ 2 đến 5 năm hoặc hơn, tùy theo khả năng hay sở thích cá nhân. Riêng với Taylor, lịch trình cố định của cô là hai năm sẽ phát hành một album, khoảng thời gian giữa hai album sẽ dành cho việc đi tour cùng các hoạt động quảng bá. Theo đó, hai năm sau khi ra mắt “Midnights” (2022), nữ ca sĩ sẽ tiếp tục phát hành album mới trong năm nay. Tuy nhiên, do nhu cầu quá lớn nên The Eras Tour đã kéo dài hơn dự kiến sang đến tận hết 2024, khiến nhiều người tin rằng chủ nhân bản hit “Anti-Hero” sẽ không ra mắt album mới trong thời gian này. Thế nhưng, vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ, Taylor Swift vẫn duy trì các hoạt động sản xuất âm nhạc và ấn định ngày phát hành album mới nhất “The Tortured Poets Department” vào 19/04 tới đây.

Album phòng thu thứ 11 của Taylor Swift – “The Tortured Poets Department”.

Bên cạnh các album mới, nàng “Rắn chúa” cũng đang trên đà hoàn thiện dự án tái thu âm 6 album đầu tiên của mình. Dù phát hành xen kẽ cả album mới và album tái thu âm nhưng Taylor Swift luôn biết cách khiến cho người hâm mộ phải phấn khích thay vì chán ngán do “bội thực” nhạc. Mọi album của cô, dù là ra mắt sau mười năm hay là một album mới hoàn toàn, đều sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng với những con số tiêu thụ cực kỳ khả quan. Hiện tại, dù đang chờ đón album mới nhưng các Swifties (fandom của Taylor) vẫn rất kỳ vọng siêu sao tóc vàng sẽ thông báo phát hành phiên bản tái thu âm của album “reputation”.

Theo khoa học, nhiệt độ được sinh ra dựa trên sự chuyển động không ngừng giữa các nguyên tử và phân tử cấu thành vật chất. Tương tự với Taylor Swift, sức hút bền vững của nữ ca sĩ được định hình bởi tinh thần chăm chỉ, “vận động” không ngừng trong quá trình sáng tạo và hoạt động nghệ thuật. Khi có người hỏi Taylor tại sao lại làm ra nhiều album đến vậy, cô chỉ đơn giản đáp rằng: “Vì tôi yêu việc đó lắm. Sáng tác nhạc luôn khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc!”. Những bản hit, giải thưởng hay “drama” có thể khiến tên tuổi một nghệ sĩ được biết đến nhiều hơn, nhưng để đi một quãng đường xa mà vẫn rực rỡ như Taylor Swift thì chắc chắn sẽ cần đến rất nhiều sự chăm chỉ và cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tác giả: Vũ Thảo

20/02/2024, 11:28