Hé lộ danh sách “sao” biểu diễn đầy bất ngờ tại Oscar 2018 - Tạp chí Đẹp

Hé lộ danh sách “sao” biểu diễn đầy bất ngờ tại Oscar 2018

Hậu Trường

Bên cạnh những cái tên được vinh danh, âm nhạc là phần không thể thiếu trong các buổi trao giải Oscar. Năm nay, Oscar sẽ được diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) dưới sự chủ trì của người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. Nếu các đề cử Oscar từng gây bất ngờ khi ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Nam diễn viên chính xuất sắc” James Franco bị gạch tên hay bom tấn anh hùng “Wonder Woman” vắng bóng khỏi bảng vàng thì danh sách các nghệ sĩ trình diễn cũng không kém phần kinh ngạc.

Viện hàn lâm đã xác nhận, tất cả các bài hát nhạc phim được đề cử Oscar năm nay sẽ được trình diễn trên sân khấu. Điều này đồng nghĩa, khán giả sẽ thấy Mary J. Blige đầy cảm xúc với “Mighty River” (phim Mudbound) và “Remeber Me” (phim Coco) sẽ được vang lên bởi giọng ca từng đoạt giải Grammy Miguel.

Cùng điểm danh những gương mặt làm nên sự thăng hoa cho đêm trao giải Oscar sắp tới đây:

“Stand Up For Something”

Ca khúc “Stand Up for Something” mang âm hưởng soul do rapper Common và nữ nhạc sĩ Diane Warren chắp bút. Chàng rapper chia sẻ anh bị mê hoặc bởi ca khúc này ngay từ khi chỉ mới nghe bản demo: “Tôi có thể nhớ khi nghe được những giai điệu đầu tiên, tôi đã nghĩ ‘Wow, đây quả là một bài hát mạnh mẽ’”. Thành công của ca khúc một phần cũng nhờ sự thể hiện của giọng ca nội lực như Andra Day. Bài hát từng giành giải “Nhạc phim xuất sắc” tại Hollywood Film Awards diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái.

“Mighty River”

“Mighty River” như tiếng kinh nguyện giữa đêm đen cho những thân phận bé nhỏ chịu sự bất công của nạn phân biệt chủng tộc. Ca khúc do Mary J. Blige sáng tác và thể hiện, cô cũng là chính là người vừa đóng vai người mẹ tần tảo Florence trong bộ phim về bi kịch của xã hội Mỹ này. Vốn là ca nhạc sĩ nổi tiếng những năm 90 thế kỷ trước, Mary J. Blige đã ra 13 album nhưng đây là lần đầu tiên cô có hai đề cử Quả cầu vàng cùng lúc cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”“Ca khúc nhạc phim hay nhất”.

“This Is Me”
“This is Me” do Benj Pasek và Justin Paul – tác giả bản hit “City of Stars” của phim “La La Land” – sáng tác. Benj Pasek chia sẻ: “This is Me” được lấy cảm hứng từ nhân vật do Keala Settle thủ vai trong phim – một phụ nữ có bộ râu kỳ rậm rạp, thường xuyên bị chế giễu. Ca khúc cũng do chính diễn viên Keala Settle thể hiện.
“Remember Me”

 

Trong “Coco”, ca khúc chủ đề này xuất hiện với nhiều phiên bản khác nhau. Một “Remember Me” đượm buồn qua giọng hát của nam diễn viên, đạo diễn người Mexico Gael García Bernal hay bản solo nhiều cảm xúc do diễn viên Benjamin Bratt – người vào vai Ernesto de la Cruz – huyền thoại âm nhạc Mexico thể hiện. Nhưng tại đêm trao giải Oscar lần thứ 90, khúc hát ru này sẽ được trình bày bởi giọng ca người Mexico Miguel.

“Mystery of Love”

“Oh, oh whoa whoa is me
The first time that you touched me
Oh, will wonders ever cease?
Blessed be the mystery of love…”

“Tôi được là chính tôi 
Trong lần đầu người chạm vào tôi
Ôi, liệu những điều tuyệt vời có tồn tại mãi mãi?
Những bí ẩn trong tình yêu thật đẹp đẽ…”

“Mystery of Love” do Sufjan Stevens sáng tác và biểu diễn. Ca/nhạc sĩ tài năng này từng chia sẻ: “Tôi luôn có chút dè dặt khi viết nhạc cho một bộ phim điện ảnh, nhưng Luca Guadagnino (đạo diễn của phim Call Me By Your Name) là một ngoại lệ, bởi vì anh ấy là một trong những đạo diễn hiếm hoi sử dụng âm nhạc và âm thanh nhuần nhuyễn và hoàn hảo trong các bộ phim của mình.” Ca khúc này đã được vang lên vào những giây phút đắt giá nhất của bộ phim, làm người xem cảm nhận được một mối tình tuy đầy ẩn ức nhưng cũng thật đẹp giữa hai chàng trai, và như chính tên ca khúc – thật “huyền bí”

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

25/02/2018, 06:25