Hé lộ con át chủ bài của các ông lớn smartphone trong 2017 - Tạp chí Đẹp

Hé lộ con át chủ bài của các ông lớn smartphone trong 2017

Thương Hiệu

iphone-8-in-hand-with-iphone-7-dyn-fullviewsize-768x583

Theo các chuyên gia đánh giá, iPhone 7 và 7 Plus của Apple trong năm qua không phải là một sản phẩm nổi bật và mang đầy sự thay đổi như các thế hệ trước. Ngoài ra, thế hệ smartphone mới của Apple còn khiến nhiều người thất vọng, thậm chí tức giận, khi họ quyết định loại bỏ cổng tai nghe 3.5mm đã rất phổ biến.

Nhưng trong năm nay, có một số thông tin lạc quan về thế hệ tiếp theo của Apple ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu. Giới công nghệ cho biết vì đây là dịp đặt biệt, nên chắc chắn Apple sẽ tiến hành một số thay đổi đáng kể trên iPhone. Những thông tin đáng tin cậy cho biết iPhone sẽ được trang bị màn hình OLED không viền, chip xử lý A11 nhanh hơn, thân máy làm bằng kính, cụm camera trước và cảm biến vân tay TouchID được tích hợp ngay trong màn hình, loại bỏ nút Home và đặc biệt là sạc không dây vốn được con dân Apple khao khát mong chờ.

Được biết năm nay cũng là dịp 10 năm kể từ lúc iPhone ra mắt, nên rất có thể Apple sẽ cho ra mắt một phiên bản đặc biệt, với tên gọi “iPhone X”, và nó sẽ được trang bị phần cứng tốt nhất cùng mức giá 1.000 USD, theo nguồn tin từ người trong cuộc.

Như vậy, với những thay đổi trên, Apple rất có thể sẽ lấy lại được cảm tình của những người yêu mến dòng smartphone của công ty. Mặc dù nhận nhiều lời phàn nàn, nhưng báo cáo tài chính quý 1/2017 vừa qua đã cho thấy rất nhiều tín hiệu khả quan của công ty, với nhiều kỷ lục bị phá vỡ ở các hạng mục khác nhau. Điều này cho thấy tuy người dùng không hài lòng với dòng iPhone mới, nhưng họ vẫn tin dùng và hy vọng Apple sẽ cải thiện trong tương lai.

Samsung có lấy lại thế thượng phong?

samsung-galaxy-s8-768x432

Có lẽ trong năm 2017, cộng đồng công nghệ không thể nào quên sự cố phát nổ của Galaxy Note7. Khởi đầu là một sự cố nhỏ, nhưng sau đó nhiều người dùng đã thông báo tình trạng phát nổ bất thình lình của chiếc Note7 mà họ đang sử dụng. Khủng hoảng này đã khiến Samsung phải tiến hành thu hồi toàn bộ Note7 bán ra ở thế giới, với thiệt hại ước tính lên đến 1 tỷ USD. Nhưng dù sao, 1 tỷ USD đó chỉ chiếm 5% so với tổng lợi nhuận dự kiến 20,6 tỷ USD trong năm 2016.

Tuy vậy, giới công nghệ đã dành nhiều lời khen và sự thông cảm cho Samsung khi họ đã dũng cảm nhận lỗi và quyết tâm khắc phục triệt để lỗi lầm. Đồng thời công bố một cách minh bạch nguyên nhân vụ nổ cùng cách thức khắc phục trong tương lai. Động thái khá thông minh này của Samsung đã khiến hầu hết người dùng có cái nhìn thân thiện hơn với hãng. Chính vì điều này, những thế hệ điện thoại đầu bảng tiếp theo của công ty vẫn đang được giới công nghệ trông đợi.

Smartphone đầu bảng tiếp theo của Samsung được đồn đoán sẽ trang bị một màn hình lớn, với 85% – 90% là diện tích của màn hình ở mặt trước. Các chuyên gia còn nói rõ sẽ có hai phiên bản là 5,8-inch cho S8 và 6,2-inch cho S8 Edge/Plus. Cũng như Apple, có thể nút home trên S8 sẽ biến mất, đồng thời sẽ có 2 camera tương tự như iPhone 7 Plus, LG V20 và Huawei P9 hiện nay. Đặc biệt, Samsung có thể chuyển sang một đối tác cung cấp pin mới, ví dụ như Murata Manufacturing của Nhật Bản, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Tính năng chống nước trên các phiên bản trước sẽ được Samsung giữ nguyên.

Mặc dù những thông tin trên đã tạo ra được sự hứng khởi với những người yêu mến Samsung vì sự thay đổi và cải tiến không ngừng của họ. Tuy nhiên vận đen chưa buông tha tập đoàn công nghệ số 1 Hàn Quốc này khi mới đây người kế thừa tập đoàn, Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, đã bị bắt để điều tra các cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng. Mây đen đang phủ kín tương lai của Samsung. Liệu rằng trong năm nay Samsung có trụ vững và tiếp tục là đối thủ lớn của Apple không sẽ vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Và khi những ông lớn khác trỗi dậy…

xperia-xz_forestblue_group_scr1-copy-768x873

Sony có truyền thống ra mắt điện thoại mới mỗi 6 tháng. Vào năm 2016, Sony đã ra mắt chiếc smartphone đầu bảng có tên Xperia XZ ở sự kiện IFA 2016 diễn ra vào tháng 9. Trong năm nay, rất có thể Sony sẽ tiến hành ra mắt mẫu điện thoại mới ở sự kiện Mobile World Congress (Barce-lona) vào cuối tháng 2 sắp tới. Mẫu điện thoại này sẽ không thay đổi nhiều lắm về hình dáng, với thiết kế vuông vức cùng các góc được bo tròn, màn hình có thể lớn hơn với độ phân giải 4K, camera sẽ được nâng cấp cảm biến xử lý ảnh tốt hơn thế hệ cũ, và đây là tính năng luôn được Sony chăm chút cho các dòng điện thoại của mình.

Về phía HTC, các báo cáo cho biết hãng sẽ ra mắt smartphone đầu bảng có tên HTC 11 để thay thế cho HTC 10 hiện nay, và nó sẽ có mặt vào khoảng giữa năm 2017. Được biết, HTC 11 sẽ sử dụng màn hình không viền 5,5-inch độ phân giải 4K, chip xử lý mới nhất của Qualcomm Snapdragon 835, 8GB RAM và bộ nhớ 256GB, camera 12MP giống trên HTC 10 cùng lượng pin được nâng cấp thành 3700 mAh. Mức giá của sản phẩm sẽ rơi vào khoảng 700 USD.

Trong khi đó LG còn chưa khiến cộng đồng mạng hết hưng phấn với LG G6 có màn hình khác người vừa được ra mắt vào cuối tháng 2 vừa qua, thì cũng đã úp mở về một con át chủ bài khác sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay, LG V30. Tuy nhiên mọi thông tin xung quanh V30 vẫn còn là một ẩn số. Chỉ biết nó có thể sẽ được trang bị chipset Snapdragon 835 – chipset mới nhất và mạnh nhất năm nay, bộ nhớ RAM lên tới 6GB, trang bị hệ thống camera kép ở phía sau và chip âm thanh Quad DAC.

Còn với những hãng điện thoại đến từ đất nước tỷ dân vốn đang dần chiếm lĩnh thị phần toàn cầu? Hiển nhiên họ có những mục tiêu riêng biệt. Ví dụ như Xiaomi trong năm 2017 đã phấn đấu doanh thu khủng, lên đến 14,46 tỷ USD. Và để đạt được con số đó, CEO của Xiaomi, ông Lei Jun, đã cho biết sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo lẫn dịch vụ tài chính thông qua internet. Và gần đây cũng có tin tức cho rằng Xiaomi sẽ chính thức bước chân vào thị trường nước ta trong năm nay, khởi đầu bằng việc tuyển nhiều vị trí ở chi nhánh Việt Nam. Huawei trong năm 2017 đang muốn tấn công thị trường Châu Âu sau khi đã có chỗ đứng nhất định ở Châu Á, với 139 triệu chiếc smartphone được tiêu thụ vào năm 2016. Hãng cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào thị trường tầm trung trong thời gian sắp tới. Đối với OPPO, họ đang có kế hoạch xuất xưởng 170 triệu chiếc smartphone trong năm 2017, tăng 60% so với năm ngoái chỉ có 99 triệu chiếc. Năm 2016 vừa qua cũng là một năm khởi sắc cho hãng điện thoại nổi đình nổi đám ở Trung Quốc này.

Thực hiện: depweb

21/03/2017, 13:42