Hậu cuộc chiến bạc tỷ, tương lai của “công chúa thủy tề” Amber Heard sẽ đi về đâu? - Tạp chí Đẹp

Hậu cuộc chiến bạc tỷ, tương lai của “công chúa thủy tề” Amber Heard sẽ đi về đâu?

Sao

Kết thúc vụ kiện tụng ầm ĩ với chiến thắng thuộc về chồng cũ Johnny Depp, Amber Heard dường như không còn đường lùi ở Hollywood. Mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới hiện đang phải đối mặt với nguy cơ sự nghiệp bị hủy hoại và thậm chí phá sản khi số tiền bồi thường lên đến 10,35 triệu USD (~240 tỉ VNĐ).

Trải qua hơn 6 tuần đối tụng với nhiều lời khai chấn động toàn thế giới, phiên tòa của cặp vợ chồng đình đám đã chính thức khép lại vào ngày 1/6 vừa qua (theo giờ Mỹ). Theo đó, phán quyết cuối cùng của toà án nhận định rằng Amber Heard có hành vi phỉ báng chồng cũ trong bài đăng trên Washington Post năm 2018, đồng thời yêu cầu nữ diễn viên phải bồi thường cho Johnny Depp số tiền 10,35 triệu USD. Phía Heard cũng nhận về 2 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại. 

Amber Heard sau khi nghe phán quyết cuối cùng từ phía Bồi thẩm đoàn

Sau khi bị xử thua, người đẹp không giấu được sự thất vọng, cô cho rằng đây là một bước lùi, đặc biệt sẽ cản trở việc phụ nữ bị baọ hành được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Cô cũng bày tỏ thêm: “…Dù có cả núi bằng chứng thì cũng không đủ sức để chống lại sự ảnh hưởng và thế lực của Depp. Điều khiến tôi buồn hơn là dường như bản thân đã đánh mất quyền được phát ngôn một cách tự do và cởi mở với tư cách là công dân Mỹ”. 

Nữ diễn viên thất vọng ra về sau khi phiên tòa xét xử cuối cùng kết thúc

Trong khi chồng cũ được ủng hộ, tung hô khắp nơi hậu cuộc chiến thì “công chúa thủy tề” Amber Heard lại nhận về khá nhiều chỉ trích. Sau khi bức màn hôn nhân độc hại được phơi bày, hình ảnh cá nhân của nữ diễn viên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể thấy sau tất cả, nữ diễn viên “Aquaman” đã mất nhiều hơn được, tương lai của cô cũng trở thành đề tài được nhiều người quan tâm bàn tán. Đến cuối cùng, nữ diễn viên không chỉ thua kiện trên tòa án pháp lý mà còn thua cả trên tòa án dư luận.

Bị công chúng quay lưng

Suốt thời gian hầu tòa, Amber Heard luôn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả khắp thế giới. Tính đến nay, đã có gần 4,5 triệu người ký tên đề nghị loại Amber Heard ra khỏi phần hai của bom tấn “Aquaman” sắp ra mắt. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nữ diễn viên liên tục bị “réo tên” bằng các biệt danh “kẻ nói dối”, “kẻ dựng chuyện”,… thậm chí hình ảnh của cô trong các buổi đối tụng cũng bị chế thành meme và được sử dụng rộng rãi. 

Những hình ảnh được cho là “diễn sâu”, “giả tạo” của Heard được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội
Sự nghiệp bỏ ngỏ

Về sự nghiệp, Heard sắp tới được cho là sẽ trở lại với vai diễn công chúa Mera trong “Aquaman 2”. Việc quay phim đã được thực hiện xong và ấn định chiếu vào ngày 17/3/2023. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên sẽ chỉ xuất hiện chớp nhoáng khoảng 10 phút ở phần đầu của bộ phim, các phân cảnh khác đều bị cắt bỏ. Chia sẻ về vấn đề này, Heard chỉ ra do vụ lùm xùm với chồng cũ Johnny Depp mà đoàn làm phim đã tìm cách loại bỏ cô. Về phía đoàn làm phim, ông Walter Hamada – chủ tịch hãng DC Films, Giám đốc Warner Bros – đã vạch trần lời nói dối của nữ diễn viên khi cho biết nguyên nhân thực sự là do khả năng diễn xuất tệ hại và sự thiếu ăn ý giữa cô và nam chính Jason Momoa. 

Vai diễn công chúa Mera trong “Aquaman 2” bị phản đối dữ dội

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng đã hoàn thành bộ phim độc lập có tựa đề “In the Fire” ngay trước khi phiên tòa đầu tiên bắt đầu vào tháng 4/2022. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, con đường hoạt động nghệ thuật của Amber Heard sẽ khá lao đao nhất là khi làn sóng phản đối cô vẫn dâng cao và vừa thua kiện. 

Chuyên gia tư vấn ngành giải trí Kathryn Arnold cũng nhận định rằng nếu Heard không vướng phải vụ kiện tụng có thể kiếm được khoảng thu nhập lên đến 50 triệu USD. Ngoài ra, cô cũng có thể được tham gia các dự án phim truyền hình với mức cát xê khủng.

Khả năng chi trả khoảng bồi thường vẫn còn là một ẩn số

Giá trị tài sản ròng hiện tại Amber Heard sở hữu được ước tính rơi vào khoảng 8 triệu USD, vẫn chưa đủ so với khoảng bồi thường khổng lồ cho chồng cũ. Chính vì vậy, câu hỏi mà công chúng tò mò nhất vào lúc này là: “Liệu nữ diễn viên có khả năng chi trả số tiền này cho Johnny Depp hay không?” và “Nếu không chi trả được, tòa án sẽ giải quyết ra sao?”. Mặc dù không biết chính xác sự giàu có của Amber Heard đến đâu nhưng bản thân người đẹp đã từng kiếm được hàng triệu USD nhờ vào thành công của bom tấn “Aquaman”. Sau vụ ly hôn năm 2016, nữ diễn viên cũng đã nhận được số tiền trị giá 7 triệu USD từ chồng cũ Johnny Depp và cô đã cam kết sẽ quyên góp số tiền này cho các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên trong một phiên tòa xét xử, người đẹp nói rằng cô vẫn chưa thực hiện cam kết vì vướng phải vụ kiện của Depp và khó khăn tài chính. 

Nữ diễn viên có nguy cơ phá sản trước khoản bồi thường khổng lồ

Theo People, hiện tại Amber Heard đang lên kế hoạch kháng cáo kết quả của vụ kiện. Thế nhưng để thực hiện kháng cáo, nữ diễn viên sẽ phải ký giấy cam kết trả tổng cộng 10,35 triệu USD và cả tiền lãi. Nếu không thể thực hiện cam kết, cô sẽ bị cắt giảm lương trong tương lai. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng có thể nộp đơn xin phá sản để tạm hoãn thời hạn đền bù thiệt hại.

Tác giả: Thu Thủy

06/06/2022, 13:35