Giúp bé làm quà tặng cha - Tạp chí Đẹp

Giúp bé làm quà tặng cha

Sống

Không quá giá trị về tiền bạc, không quá cầu kỳ về kiểu cách, chỉ từ những vật liệu hết sức quen  thuộc… những món quà nho nhỏ, giản dị thể hiện tình cảm của bé dành cho cha. Đôi khi, không nhân bất cứ một ngày lễ hay kỷ niệm nào nhưng khi nhận được món quà đáng yêu từ bé, ngày đó sẽ trở thành ngày vô cùng đặc biệt đối với cha. 

1. Bao kính từ cà vạt

Chuẩn bị:

+ Cà vạt (sắc màu tùy thích)

+ Khóa dính (loại một mặt trơn và một mặt nhám)

+ Dụng cụ khâu vá: kim, chỉ, thước đo


Làm bao kính từ cà vạt cũ


Đầu tiên, chọn lấy 1 chiếc cà vạt với sắc màu phù hợp với tuổi của cha


Cắt rời cà vạt 1 đoạn dài khoảng 43cm tính từ phần đuôi


Nếu mặt sau của cà vạt được may đính chặt vào lớp vải lót bên trong, bạn có thể dùng
dụng cụ cắt chỉ để tháo đường chỉ may ra.


Áng chừng chiều dài của kính, khoảng 18 -20cm. Gập phần còn lại của
cà vạt lên phía trên, gấp lại.


Khâu giấu vào bên trong để không làm lộ chỉ ra bên ngoài.


Dần dần, chiếc bao kính được hình thành. Cắt khóa dính thành 2 mảnh nhỏ
bằng nhau, đơm lên một phần đầu cà vạt và một phần ở vị trí tương ứng
khi gập lại.


Bao kính đơn giản từ những chiếc cà vạt


Có thể trang trí bằng những chiếc cúc xinh xắn

2. Khung ảnh từ nắp bia – món quà dành cho những ông bố thích uống bia

Chuẩn bị:

+ Nắp chai bia các loại

+ Dây thép mềm

+ Các dụng cụ khác như kìm, kìm cắt kim loại, sơn xịt, sơn màu, keo dán

+ Các thỏi nam châm nhỏ

+ Ảnh của các con


Chuẩn bị những vỏ chai bia, nước giải khát…


Dùng kìm uốn dẹp phần rìa của nắp chai


Đập dẹp nắp chai


Dùng sơn xịt (loại chống rỉ sét) xịt lên những nắp chai đã được đập dẹt


Sau đó, sơn các màu tùy thích cho nắp chai


Rửa sẵn hình ảnh của em bé qua từng giai đoạn và chọn ra những hình ảnh đáng yêu nhất của bé. Cắt những hình ảnh này thành những hình tròn có kích thước phù hợp để có thể dán vào nắp chai.


 Đổ một lớp keo mỏng lên nắp chai và khéo léo dán ảnh lên trên. Để khô trong khoảng 15 phút.


Chuẩn bị các đoạn dây thép có chiều dài  khoảng 18 cm. Khéo léo uốn dây thép thành
hình cành hoa với lá cây ở hai bên.


Chuẩn bị số dây thép tương tứng với số nắp chai đã làm


Dùng keo kết dính các thỏi nam châm và các dây thép đã tạo hình lên mặt sau của nắp chai để có thể gắn lên vật dụng kim loại. Bạn cũng có thể dùng băng dính hai mặt nếu muốn gắn sản phẩm lên tường hoặc tủ gỗ.


Những khung ảnh – bông hoa dễ thương từ nắp chai là món quà tuyệt vời dành cho cha.

3. Móc chìa khóa cà vạt

Chuẩn bị:

+ Móc chìa khóa

+ Cà vạt


Móc chìa khóa với chiếc cà vạt nhỏ xinh là món quà đáng yêu, đơn giản dành tặng cha


Chuẩn bị sẵn một móc chìa khóa và 1 chiếc cà vạt


Luồn phần đuôi (phần vạt nhỏ) của cà vạt qua móc chìa khóa, sao cho độ dài
được luồn qua khoảng 13cm.


Lật một bên của chiếc cà vạt, bẻ góc 90 độ


Kéo phần đầu bên kia của cà vạt theo chiều từ phải sang trái


… rồi vòng lên trên


Luồn cà vạt qua móc chìa khóa


Thắt chặt cà vạt


Lật mặt sau của cà vạt, cắt đi đoạn còn thừa.

Chiếc cà vạt sau khi đã cắt đi phần vải thừa

Cắt chéo 2 đầu và khâu lại theo đường chéo để tạo thành phần đuôi cà vạt


Móc khóa dễ thương có gắn cà vạt dành tặng cha

Bài: Tiramisu
Ảnh: Prettyhandygirl, Threeyearsofdeath
logo

Xem thêm: Mang cỏ hoa vào nhà

Thực hiện: depweb

14/06/2014, 01:07