Giọng hát Việt - liveshow 4: Mỹ Tâm rơi nước mắt khi phải loại thí sinh - Tạp chí Đẹp

Giọng hát Việt – liveshow 4: Mỹ Tâm rơi nước mắt khi phải loại thí sinh

Review

Sau một tuần tạm nghỉ, Giọng hát Việt 2015 trở lại với live show
4 vào tối 9/8/2015. Mỗi huấn luyện viên (HLV) phải loại một thí sinh trong đêm thi. Kết quả chung cuộc của live show 4, đội Mỹ Tâm có Bảo Uyên và Đức Phúc
được khán giả bình chọn nhiều nhất. Vân Anh và Ngọc Sang được HLV Mỹ
Tâm chọn đi tiếp, Thu Thủy bị loại. 

Sự chọn lựa giữa Ngọc Sang và Thu
Thủy đã làm khó vị HLV này. Mỹ Tâm thậm chí rơi nước mắt khi đưa
ra quyết định, bởi với chị, mỗi thí sinh đều có những thế mạnh riêng. 

Ở đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung và Tố Ny được khán giả bình
chọn nhiều nhất. Còn Phượng Vũ và Bảo Trâm được Mr Đàm lựa chọn đi
tiếp, Thùy Linh bị loại. 

Mở đầu đêm thi, Bảo Trâm làm chủ sân khấu với ca khúc “I’m Still
loving you”
. Cô đã cống hiến cho khán giả phong cách trình diễn hết
mình, tự tin. Dù trước đêm thi, Bảo Trâm chia sẻ, ca khúc này thực sự là
thử thách với bản thân, nhưng những gì mà Trâm thể hiện đã chứng mình
cô hoàn toàn chinh phục được thử thách. HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận xét,
Bảo Trâm rất tự tin trong phần thi của mình và đó là “sự khởi đầu may
mắn cho đêm thi”.
 


Bảo Trâm sôi động với ca khúc “I’m still loving you”

Cùng chung quan điểm với Mr Đàm, HLV Mỹ Tâm có lời
khen về thần thái cũng như cách diễn tự tin của Bảo Trâm. “Bài hát này
vẫn chưa đủ lực cho em, bởi em có thể làm hơn thế nữa”,
Mỹ Tâm nói
thêm.
Với phong cách trình diễn hoàn toàn mới lạ, Vicky Nhung mang đến ca
khúc “Tìm“. Cách hát của cô không cần diễn tả nhiều nhưng lại trút
được tâm sự ẩn sâu trong từng giai điệu. Phong cách ấn tượng cùng
giọng hát đặc biệt của Vicky Nhung khiến Tuấn Hưng cảm thấy “sởn da
gà”. Vị HLV này cho rằng, dù lời bài hát có đoạn “tìm hoài không
thấy
“, nhưng sự lôi cuốn của giọng hát khiến anh tìm thấy ở Vicky
Nhung sự kết nối xuất phát từ trái tim. Trong khi đó, HLV Thu Phương
đánh giá, Vicky Nhung có phong cách và cá tính riêng. “Tuy nhiên, với
bài hát này, nếu em đắm đuối, nắn nót, lãng mạn hơn sẽ cực kỳ hay”
,
Thu Phương góp ý. 

Chọn ca khúc “Nếu như” của Đức Trí rất phù hợp, thí sinh Ngọc Sang
khoe được giọng hát đẹp, sâu lắng. HLV Thu Phương cũng nhận thấy giọng
hát đẹp cũng như cách hát tình cảm ở Ngọc Sang. Vị HLV gốc Hải Phòng cho rằng,
nếu Ngọc Sang chú ý, tập trung sẽ là người hát rất hay. Còn HLV Mỹ Tâm
cũng dành sự khen ngợi cho Ngọc Sang về tình cảm gửi gắm trong ca khúc
nồng nàn, lãng mạn. 

Thùy Linh mang đến ca khúc “Rung động” rất hấp dẫn người nghe. Lối
diễn tự nhiên, cộng thêm các động tác vũ đạo đã giúp cô nhận
được nhiều khen ngợi. Mr Đàm nhận thấy học trò biểu diễn
tốt. 


Thùy Linh đội Mr. Đàm dễn thương khi thể hiện “Rung động”

Bảo Uyên chọn liên khúc “Giấc mơ tình yêu – Nhé anh“. Đây là bản “hit” đã được Mỹ Tâm để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả từ những
ngày đầu bước vào sự nghiệp ca hát. Màn trình diễn của Bảo Uyên tự
tin, nhí nhảnh, cuốn hút có nét giống Mỹ Tâm. Mr Đàm nhận xét, Bảo
Uyên hát cao vút, còn Mỹ Tâm hát dày tạo nên sự đối lập, nhưng điều đó
làm nên sức sống mới cho ca khúc. HLV Tuấn Hưng nhận thấy sự trường
thành của Bảo Uyên sau từng đêm thi. Vị HLV này bộc bạch, Bảo Uyên là
một trong những giọng hát tốt nhất của The Voice – Giọng hát Việt
2015. Ca sỹ Thu Phương cho rằng, hai ca khúc mà Bảo Uyên chọn rất phù
hợp với giọng hát. 


Giấc mơ tình yêu – Nhé anh” phiên bản Bảo Uyên

Thu Thủy tự tin thể hiện “Feeling good – Tôi tìm thấy tôi”. Cách trình
diễn đậm chất kỹ thuật, xử lý khéo léo đã cho thấy được cách hát “làm
chủ” của Thu Thủy. Mr Đàm cho rằng, Thu Thủy làm chủ được từng nốt
nhạc, hát các cao độ rất tốt. HLV Thu Phương nhận xét Thu Thủy cho
thấy được thần thái và phong cách chủ động. 

Phần thi của Vân Anh với ca khúc “Buồn” có lối xử lý tinh tế. Giọng
hát man mác, day dứt, nức nở của cô được đánh giá hay. HLV Thu Phương
khen cách chọn bài hát phù hợp, trang phục đơn giản mà “đỉnh cao” giúp
toát lên nhiều điều trong giọng hát. Thậm chí, vị HLV này bày tỏ rất
thích màn trình diễn chuyên nghiệp của Vân Anh. 


Tố Ny đội Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc “Lạc”

Tố Ny xuất hiện trên sân khấu với phong cách ma mị trong ca khúc
Lạc“. Cô chia sẻ, bài hát là lời cô muốn gửi tới một người ở xa. Lời
bài hát như tâm sự của một cô gái lạc trong bóng tối, nhiều suy nghĩ
mong muốn tìm được con đường cho mình. HLV Thu Phương đánh giá, tổng
thể màn trình diễn của Tố Ny trọn vẹn, cá tính, có phong cách. 

Phượng Vũ – “cô gái vừa ăn kẹo vừa hát” đã khoe được lối hát kỹ thuật
trong ca khúc “Vệt nắng cuối trời”. Cách phối lại mới mẻ, sôi động với
những đoạn gằn giọng đòi hỏi sự tự tin. Phượng Vũ làm được điều đó
bằng nội lực của mình cùng giọng hát khỏe khoắn. HLV Tuấn Hưng cho
rằng, Phượng Vũ là thí sinh lạc quan và luôn chứng tỏ được điều đó. 


Phượng Vũ tiếp tục có những thai đổi về ngoại hình trong cuộc thi

Đêm thi live show 4, Phương Vũ mang đến một “viên kẹo cay cay như kẹo
gừng khiến mọi người nóng lên”.
Đêm live show 4 để lại dấu ấn với người nghe ở phong cách trình diễn
tự tin, lối hát tinh tế, cách xử lý kỹ thuật của mỗi một thí sinh.
Cùng với các thí sinh đi tiếp sau đêm live show 4, sẽ có 16 thí sinh
bước vào đêm live show 5.

Bài: Quang Minh

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

10/08/2015, 00:10