Giám đốc sáng tạo Tạp chí Đẹp và ĐFS Đỗ Nguyệt Hà: Hằng dường như đã là một bức tranh mặc định - Tạp chí Đẹp

Giám đốc sáng tạo Tạp chí Đẹp và ĐFS Đỗ Nguyệt Hà: Hằng dường như đã là một bức tranh mặc định

Sao

Chuyên
mục “Đẹp +…”, tạp chí Đẹp số 154, phát hành ngày 07.11 khắc họa chân
dung đa chiều của siêu mẫu Thanh Hằng – người giữ vị trí vơ đét tại các
show diễn trong suốt thời gian qua, và vị trí ấy chắc chắn như một ngôi
vị mặc định vậy.



Mời độc giả đón đọc hai bài viết trong chùm bài “Đẹp +…”: “Thanh Hằng:
>> Thanh Hằng: “Cơ thể tôi như viên đạn, tôi là người bóp cò”
>> Giám đốc sáng tạo Tạp chí Đẹp và ĐFS Đỗ Nguyệt Hà: Hằng dường như đã là một bức tranh mặc định


Thanh Hằng trong tương quan mặt bằng người mẫu hiện nay thế nào thưa chị?




Đối với công việc của tôi, tôi có quan niệm thời trang là luôn biến đổi.
Người mẫu ngoài thể hình đẹp, chiều cao lý tưởng thì phải có những cá
tính và hình tượng khác biệt.




Nếu như thời điểm Hằng mới xuất hiện trong làng thời trang, cô ấy nổi
bật với cặp chân dài (lợi thế đặc biệt khi trình diễn thời trang) và
chiều cao lý tưởng (trên 1m80). Nhưng hiện nay thì những lợi điểm đó
không phải là không ai có, thậm chí có nhiều trong giới người mẫu trẻ.
Nhưng Hằng vẫn nổi bật vì cô ấy đã vượt qua tầm của một người mẫu vơ
đét. Dường như làm người mẫu chỉ là một chặng đường trong quãng đường
dài phát triển sự nghiệp của Hằng. Giờ đây người ta nhìn nhận Thanh Hằng
như một ngôi sao giải trí. Cô ấy đóng phim, xuất hiện ở các sự kiện…
đều thu hút được sự chú ý của truyền thông và dư luận.




Người mẫu nhiều nhưng để trở thành một ngôi sao thực sự trên sàn diễn thì ít. Theo chị họ cần có yếu tố nào?





Yếu tố tiên quyết của người mẫu vẫn là hình thể và gương mặt cá tính.
Sàn diễn thời trang Việt nói chung vẫn thiếu những gương mặt như thế.
Hiện tại người mẫu của chúng ta vẫn đang cố gắng vận dụng đôi mắt biểu
cảm nhưng mà thường là diễn và diễn hơi quá. Ánh mắt và thần thái khi
được tập luyện nó sẽ toát lên một cách tự nhiên.




Điều thứ hai đối với một ngôi sao, đó là thái độ làm việc. Điều này cực
kỳ quan trọng. Một người mẫu mới phải thực sự chăm chỉ và xem nghề diễn
như một công việc, chứ không đơn giản là đứng đó và chụp hình thật đẹp.
Họ phải học được cách lắng nghe mọi người, đặc biệt là ê-kíp làm việc
xung quanh, từ stylist, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, người trang điểm…
Hơn nữa, bản thân họ cũng phải tự học hỏi, để chính mình có một gout
thẩm mỹ tốt. Chính gout thẩm mỹ đó sẽ tạo ra sự khác biệt của người mẫu
ngôi sao với đồng nghiệp xung quanh.

Ở đặc điểm này thì Thanh Hằng đúng
là một ngôi sao, cô ấy có một gout thẩm mỹ rất tốt, luôn biết thay đổi
bản thân mình trong những lần xuất hiện khác nhau với những hình ảnh
khác nhau nhưng hoàn toàn khác biệt và nổi bật với xung quanh.





Nhưng để từ một người mẫu ngôi sao thành một người mẫu đẳng cấp hẳn phải còn thêm những tố chất đặc biệt khác?





Tôi không cho đó là một tố chất đặc biệt, mà đó là một yếu tố người ta
hoàn toàn có thể rèn luyện mình mà có được. Đó chính là thái độ với công
việc. Thái độ làm việc của Thanh Hằng rất tốt. Là một ngôi sao, nhưng
Hằng không chảnh chọe hoặc đòi hỏi sự ưu tiên. Trong công việc, cô ấy
xếp bằng mình với mọi người.




Nhưng rõ ràng phải có những yếu tố bẩm sinh Hằng có mà người khác không có chứ?





Đúng, Hằng có những yếu tố bẩm sinh. Cô ấy xuất thân là dân thể thao nên
quen với cường độ tập luyện và làm việc nhiều. Ngay cả sau này Hằng
bước vào điện ảnh, cô ấy cũng có thể lực để tập nhảy múa, tập võ và làm
tốt vai trò diễn viên của mình. Với nghề mẫu, Hằng có lợi thế là cơ thể
dẻo, sức chịu đựng tốt để có thể đáp ứng được những động tác khó.

Nói
chung, nghề mẫu cũng không thể dựa vào vẻ đẹp trời cho được mãi, mà vẫn
cần phải tập luyện. Nhìn Thanh Hằng, rõ ràng là sự khỏe khoắn của cơ thể
bộc lộ rất rõ. Cô ấy không còn trẻ, sinh năm 1983 mà hình thể sắc vóc
vẫn không thua kém gì các cô gái mới vào nghề. Trong ánh mắt cũng thế,
nó rất khác biệt với những người mẫu coi thường sức khỏe, tối thức
khuya, chơi bời và ít giữ gìn.



Nhưng cô ấy có nhược điểm không?





Hằng vốn là người đẹp, lại từng là hoa hậu ảnh. Cô ấy không có kiểu đẹp
của người mẫu cá tính mà là nét đẹp của hoa hậu. Cô ấy đẹp nhưng tròn
trịa quá, hơi khó để khai thác Hằng ở những góc độ khác nhau. Hằng chụp
hình thời trang nhiều, với nhiều nhiếp ảnh gia tên tuổi nhưng chưa ai
nhìn Hằng bằng một con mắt khác thường để cho cô ấy có một ấn tượng khác
cả. Đa phần hình ảnh cô ấy xuất hiện đều giống giống nhau.




Tôi quan niệm, người mẫu phải là một tấm toan trắng cho những người làm
thời trang vẽ lên những bức tranh đa chiều, thậm chí trừu tượng. Nhưng
với Hằng, dường như đã là một bức tranh mặc định, dù nó đẹp nhưng hơi
khó cho những người làm sáng tạo.



Thực hiện Đức Huy

Trang phục Hulos

Thực hiện: depweb

06/11/2011, 15:45