Gặp nhiều người quen trong "Khu rừng cổ tích" - Tạp chí Đẹp

Gặp nhiều người quen trong “Khu rừng cổ tích”

Review

Thế giới cổ tích, nhưng mỗi người lớn đều học được những bài học cho riêng mình. “Into the woods”  – bộ phim nhạc kịch mới của đạo diễn Rob Marshall đang chờ đón khán giả Việt Nam.

“Sự kết nối mới” của Hollywood

Có câu “không có gì là mới, chỉ có sự kết nối mới”, và  “Into the woods” (tựa Việt: “Khu vườn cổ tích” là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này, khi biên kịch đã lắp ghép từ những câu chuyện cổ nổi tiếng như “Jack và hạt đậu thần”, “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Lọ Lem” và “Công chúa tóc mây” thành một. 

Câu chuyện lấy bối cảnh một ngôi làng trong rừng nơi hai vợ chồng người thợ làm bánh khao khát có một đứa con nhưng mãi vẫn không có tín hiệu gì. Hóa ra mụ phù thủy đã giáng một lời nguyền độc ác xuống gia đình họ. Mụ cho họ một cơ hội để hóa giải lời nguyền, đó là vào thời điểm trăng xanh sắp diễn ra trong 3 ngày tới, họ phải mang đến cho mụ 4 thứ: một chú bò trắng như sữa, một lọn tóc vàng như bắp, một chiếc khăn đỏ như máu và một chiếc giày vàng. Để lấy được những thứ ấy, hai vợ chồng người thợ làm bánh lần lượt gặp Lọ Lem với đôi giày vàng, cô bé quàng khăn đỏ bị chó sói ăn thịt, Rapunzel tóc mây bị giam trong tòa tháp và cậu bé Jack dắt con bò lông trắng như tuyết mang bán. Bằng nhiều cách, hai vợ chồng đã lấy được đủ những thứ cần thiết và hóa giải lời nguyền. Nhưng hóa ra thảm kịch chỉ mới bắt đầu.

Bản thân sự kết nối những câu truyện cổ nhà Grimm theo một cách mới mẻ đã là sự bất ngờ, mà các nhà làm phim dành cho khán giả. Nhưng diễn biến câu chuyện phim còn nhiều bất ngờ hơn, khi “Into the woods” có khá nhiều điểm lật ngược tình thế, khiến người xem ngỡ ngàng. Mỗi nhân vật đều có lúc có được thứ mình muốn và học được bài học cho bản thân.

Dàn diễn viên đáng mơ ước

Để thực hiện “Into the woods”, đạo diễn Rob Marshall và hãng Disney đã “chọn mặt gửi vàng” những diễn viên phù hợp nhất. Đứng đầu trong danh sách là Meryl Streep, người phụ nữ sở hữu 3 tượng vàng Oscar cùng với 18 đề cử khác. Bà đầm thép của “The Iron Lady” này vào vai mụ phù thủy, người giật dây điều khiển mọi thứ, nhưng lại không thể trực tiếp chạm tay vào bất cứ thứ gì. Tiếp theo là Emily Blunt, chủ nhân của giải Quả Cầu Vàng, người đã cùng Meryl Streep đóng phim “The Devil wears Prada”. Lần này, họ tiếp tục đối đầu nhau. 

Meryl Streep vào vai phù thủy (áo đen)

Có rất nhiều lựa chọn cho vai diễn Cinderella có đôi mắt u buồn và nhút nhát, và Anna Kendrick đã được lựa chọn. Cô gái này là một gương mặt kỳ cựu của sân khấu và từng nhận giải Tony khi mới 12 tuổi. Anna được biết đến nhiều hơn khi góp mặt trong phim “Up in the Air” cùng tài tử George Clooney và nhận một đề cử Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Cuối cùng, không thể không kể đến vai diễn của “cướp biển Carribean” – Johnny Depp. Dù xuất hiện ít phút trong vai con chó sói, chàng cướp biển vẫn để lại ấn tượng cho người xem bởi phục trang ấn tượng và lối diễn xuất quyến rũ thường thấy.

Âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng

Nhạc kịch – thể loại vốn khó làm và kén khán giả. Danh sách các bộ phim nhạc kịch thành công, phải kể đến:“Chicago”, “Singing in the Rain”, “The Sound of Music”, “Dreamgirls”,… và gần đây nhất là “Những người khốn khổ” – bộ phim giành 3 tượng vàng Oscar năm 2013. Cũng từ “Những người khốn khổ”, tới nay là cuối 2014, khán giả mới lại được xem một bộ phim nhạc kịch mới là “Into the woods”. Và đó là lý do, họ vô cùng háo hức.

Dưới bàn tay của đạo diễn Rob Marshall, người từng thực hiện thành công bộ phim đình đám: “Cướp biển Caribê 4: Dòng thủy triều lạ”, “Hồi ức một geisha”, đồng thời, là cha đẻ bộ phim nhạc kịch “Chicago” với 6 giải Oscar, “Into the woods” quả không phải là một món ăn tầm thường. 

Thực tế, Rob từng chia sẻ về mong muốn tiếp tục làm một bộ phim nhạc kịch ngay sau khi ẵm tượng vàng Oscar của “Chicago”, nhưng đến nay ông mới cho ra mắt đứa con tinh thần này. Rob Marshall cho biết, sự kiện 11/9 có ảnh hưởng lớn tới ông. Trong bài phát biểu động viên gia đình các nạn nhân, tổng thống Obama đã chia sẻ “Các bạn không đơn độc… không một ai đơn độc…” – Lời chia sẻ ấy của vị tổng thống da màu là động lực mạnh mẽ để Marshall nhận thấy, đã đến lúc ông chuyển thể vở kịch Broadway “Into the woods” lên màn ảnh rộng. Câu nói “Không một ai đơn độc” cũng là một câu được lặp lại nhiều lần trong ca khúc chủ đạo của “Into the woods”, ở trường đoạn người khổng lồ tàn phá vương quốc xinh đẹp cũng như khu rừng nhiều kỷ niệm của các nhân vật.

Nếu một bộ phim bình thường dùng hình ảnh để kể chuyện thì trong phim nhạc kịch, ca khúc mới là phương tiện đẩy mạch phim. Khán giả của “Into the woods” có dịp được nghe giọng hát tuyệt vời của những diễn viên kỳ cựu: Meryl Streep, Johnny Depp, Emily Blunt, và giọng ca của tài năng trẻ như Daniel Huttlestone, (cậu bé đóng vai Gavroche trong bộ phim nhạc kịch “Những người khốn khổ”). Được biết, phần âm nhạc của phim được thực hiện kỳ công và rất khẩn trương. Toàn bộ nhạc được thu trong vòng 2 tuần lại studio ở London bởi 56 loại nhạc cụ cùng những nhạc công xuất sắc nhất đến từ dàn nhạc giao hưởng London.

Nhà sản xuất của “Into the woods” phải cho thực hiện tới hơn 20 soundtracks, trong đó có những bài “đinh” như “Prologue: Into the Woods”, “Stay with me”, “Children will listen”, … Giọng ca của Meryl Streep với “Stay with me”, hẳn khiến nhiều khán giả “nổi da gà”. Bên cạnh giọng ca tuyệt vời, “mụ phù thủy” Meryl Streep ở trường đoạn cố gắng giữ cô con gái Rapunzel ở lại, đã trở thành một trường đoạn cảm động, có thể lấy nước mắt người xem.

Trước khi tới Việt Nam, bộ phim “Into the woods” đã bắt đầu trình chiếu ở các rạp ở Bắc Mỹ từ ngày 24/12/2014, đạt được doanh thu mở màn cao thứ 4 dịp Giáng sinh 2014 và cao thứ 6 dịp Giáng sinh mọi thời đại. 

Với những lý do trên đây, không có gì ngạc nhiên khi phim bom tấn “Into the woods” hứa hẹn trở thành bộ phim ăn khách tại các rạp Việt vào tháng 1/2015. Phim khởi chiếu tại các rạp trong toàn quốc từ 14/1.

Bài: Trà Fiew

Ảnh: CGV cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

15/01/2015, 16:34