Ford Escape chính thức trở lại thị trường Việt sau 6 năm dừng sản xuất - Tạp chí Đẹp

Ford Escape chính thức trở lại thị trường Việt sau 6 năm dừng sản xuất

Mẫu SUV từng “làm mưa làm gió” một thời mang tên Escape đã chính thức trở lại với người tiêu dùng Việt sau gần 6 năm vắng bóng với sự thay đổi ngoạn mục về nội ngoại thất và trang bị.

Tham dự Triển lãm Ô tô Việt Nam – Vietnam Motor Show 2019, Ford trưng bày 7 mẫu xe tập trung chủ yếu vào dòng xe SUV đa dụng, thương mại và bán tải. Bên cạnh các dòng xe đã quá quen thuộc với người dùng là Ranger, EcoSport, Everest, Explorer hay Raptor thì có thêm sự xuất hiện của mẫu MPV cao cấp Tourneo mà hãng vừa giới thiệu hồi tháng 9 vừa qua và đặc biệt là chiếc Escape nằm ở trung tâm gian hàng.

Ford công bố mẫu Escape 2020 mới sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Hải Dương và chính thức được bán ra vào đầu năm sau. Nếu so với những chiếc Escape cuối cùng được bán ra tại Việt Nam vào khoảng đầu năm 2014 thì Escape mới gần như chẳng có chút “kế thừa” nào cả mà thay vào đó là một diện mạo trẻ trung, theo xu hướng “bo tròn” thay vì vuông vức đậm chất Mỹ.

Escape được cho là có thể sở hữu 2 tùy chọn động cơ đều là EcoBoost nhưng là 2.0L hoặc 1.5L với khả năng tự động ngắt một xi-lanh khi không cần thiết để giảm tiêu thụ nhiên liệu. Thay vì cần số trên vô-lăng như các đời trước 2008 hay cần số dưới dạng thẳng từ 2008 – 2013 thì Escape mới lại chuyển số bằng núm xoay với các chế độ đi địa hình khác nhau.

Nội thất của xe cũng được ứng dụng các công nghệ và tiện nghi mới nhất của Ford, các hệ thống an toàn tiên tiến hàng đầu cũng như sự thông minh của SYNC3 là những điểm đáng chú ý ngoài dáng vẻ bề ngoài hoàn toàn mới của xe. Xe nhẹ hơn gần 100kg nhưng lại sở hữu không gian khoang ca bin hay khoảng để chân hàng ghế thứ 2 rộng rãi hơn so với phiên bản trước đó.

Một số đại lý của Ford đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng Escape mới tuy nhiên mức giá chính thức vẫn chưa được Ford tiết lộ.

Trong báo cáo doanh số quý 3/2019 của Ford Việt Nam mới công bố gần đây, đã có 7.859 xe được bán ra, tăng hơn 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái nâng tổng số cộng dồn từ đầu năm đến nay đạt hơn  23.000 xe. Ford cũng được xếp hạng dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng theo đánh giá của tổ chức J.D.Power mới công bố gần đây, trước đây vị trí này thường thuộc về Toyota hoặc Hyundai, năm 2018, Ford đứng thứ 4.

Tác giả: Trần Giáp

23/10/2019, 23:00