Forbes gọi tên những diễn viên "giàu nhất Hollywood" năm 2023 - Tạp chí Đẹp

Forbes gọi tên những diễn viên “giàu nhất Hollywood” năm 2023

Sao

Ngày 6/3 vừa qua, Forbes công bố danh sách top diễn viên màn ảnh được trả lương cao nhất thế giới năm 2023. Vượt qua hàng loạt cái tên sáng giá, Adam Sandler, Margot Robbie, Tom Cruise… trở thành những đại diện đứng đầu danh sách.

Theo ước tính của Forbes, 10 ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất thu về tổng cộng 449 triệu USD trong năm qua, trong đó số lượng nam diễn viên chiếm áp đảo. Góp mặt trong danh sách này gồm những gương mặt nào?

1. Adam Sandler: Đứng đầu danh sách là nam diễn viên Adam Sandler – người có thù lao cao nhất năm với số tiền 73 triệu USD (xấp xỉ 1800 tỷ đồng). Tài tử sinh năm 1966 đã chứng minh cho công chúng thấy tuổi tác chỉ là một con số. “Vua hài Hollywood” bên cạnh việc làm diễn viên còn điều hành Happy Madison Productions, một công ty sản xuất phim của riêng mình. Năm qua công ty đã hợp tác cùng Netflix sản xuất “Murder Mystery 2”. Adam Sandler cũng rất chăm chỉ khi ngoài đóng phim nam diễn viên còn nhận thêm các show diễn hài độc thoại. Theo Forbes, anh có thể kiếm được hơn 400 nghìn USD cho mỗi buổi diễn.
2. Margot Robbie: Theo sau Adam Sandler là nữ diễn viên chính “Barbie” – Margot Robbie với 59 triệu USD (xấp xỉ 1400 tỷ đồng). Điều này là dễ hiểu khi “quán quân phòng vé” trong năm 2023 gọi tên “Barbie” từ Warner Bros. Được ví như một hiện tượng văn hoá bùng nổ toàn cầu, phim điện ảnh về nàng búp bê Barbie đã cán mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé dù ra mắt chưa đến một tháng. Cô cũng là gương mặt quen thuộc với công chúng qua những siêu phẩm điện ảnh như “The Wolf of Wall Street” (2013), “Suicide Squad” (2016)…
3. Tom Cruise: Ngôi sao kỳ cựu người Mỹ xếp hạng 3, nhưng vẫn đáng ghi nhận do năm qua nam tài tử không có nhiều dự án nổi bật được ra mắt. Thù lao của nam diễn viên là 45 triệu USD (xấp xỉ 1111 tỷ đồng). Sau loạt phim truyền hình hành động “Top Gun” cuối năm 2022, nam diễn viên quay trở lại với “Mission Impossible: Dead Reckoning Part One”. Tuy nhiên, bộ phim không đạt được thành tích như kỳ vọng. Bom tấn hành động mới của Tom Cruise chỉ thu về 56 triệu USD trong ba ngày từ thứ sáu đến chủ nhật, một khởi đầu mờ nhạt cho bộ phim tiêu tốn gần 300 triệu USD. Tuy nhiên, anh vẫn chễm chệ ở vị trí thứ 3 trong danh sách này.
4. Ryan Gosling: Vào vai búp bê Ken trong “Barbie”, nam diễn viên không chỉ nhận được đề cử trong hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc” tại Oscar mà còn mang về một khoản thù lao lớn cho anh chàng. Con số được Forbes ước tính là 43 triệu USD (xấp xỉ 1060 tỷ đồng). Tài tử cũng là một cái tên quen thuộc với công chúng nhờ những tác phẩm lãng mạn như “Blue Valentine” (2010), “La La Land” (2016)…
5. Matt Damon: Nam diễn viên 53 tuổi Matt Damon đóng vai Leslie Groves trong “Oppenheimer” có cát-xê bằng với Ryan Gosling. Bộ phim “Oppenheimer” đã nhận được 13 đề cử Oscar 2024 và vượt mốc 900 triệu USD chỉ sau 9 tuần phát hành. Trước đó, tài tử đã gây ấn tượng với khán giả qua những bộ phim như “The Martian” (2015), “Ford vs Ferrari” (2019)…
6. Jennifer Aniston: Đứng vị trí thứ 6 là “người tình nước Mỹ” với con số thù lao 42 triệu USD (xấp xỉ 1035 tỷ đồng). Nữ diễn viên đóng vai chính trong “The Morning Show”, bộ phim vừa chiếu mùa thứ 3 trong năm qua. Bên cạnh đó, “bóng hồng” xinh đẹp của Hollywood cũng đóng vai chính cùng Adam Sandler trong bộ phim Netflix “Murder Mystery 2”. Ngoài hoạt động diễn xuất, Jennifer Aniston thường xuyên đóng quảng cáo cho các nhãn hàng, cô cũng sở hữu công ty của riêng mình. Và tất nhiên, thu nhập từ những hoạt động kinh doanh này không được tính vào lương diễn xuất.
7. Leonardo DiCaprio: Tài tử màn bạc “Titanic” “khiêm tốn” nhận mức cát-xê 41 triệu USD (xấp xỉ 1010 tỷ đồng). Anh đóng vai chính trong “Killers of the Flower Moon” – bộ phim có tên ở 10 hạng mục Oscar danh giá. Với vai diễn Ernest Burkhart, tài tử 49 tuổi được giới chuyên môn đánh giá là có vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp phim ảnh. Một số vai diễn làm nên tên tuổi của anh phải kể đến “Titanic” (1997), “Shutter Island” (2010),”The Revenant” (2015)…
8. Jason Staham: Đồng hạng với Leonardo DiCaprio là nam diễn viên Jason Statham. Diễn viên người Anh đã xây dựng được một vị thế vững chắc trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt là dòng phim hành động nhờ xuất phát điểm từ vận động viên nhảy cầu thuộc đội tuyển quốc gia. Năm 2023, tác phẩm “The Beekeeper” là màn trở lại của Statham trong dòng phim sở trường. Nam diễn viên cũng tham gia diễn xuất trong “Fast X”, bom tấn năm 2023 của loạt phim “Fast & Furious”.
9. Ben Affleck: Tài tử thu về 38 triệu USD (xấp xỉ 936 tỷ đồng) nhờ bộ phim hành động giật gân “Hypnotic”. Phim theo chân thám tử Daniel Rourke (Ben Affleck thủ vai) trong hành trình tìm kiếm cô con gái bị mất tích. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tham gia sản xuất phim “AIR” với hai vai trò là đạo diễn và diễn viên trong vai Phil Knight – vị CEO đầy quyết đoán của Nike.
10. Denzel Washington: Ngôi sao kỳ cựu kiếm được 22 triệu USD (xấp xỉ 542 tỷ đồng) vào năm ngoái, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất dài 4 thập kỷ. Những bộ phim gần đây nhất mà nam diễn viên tham gia là loạt phim “The Equalizer” và “Gladiator 2”.

Tác giả: Lan Hương

11/03/2024, 10:25