Dương Triệu Vũ: Con người sinh ra không ai chọn được giới tính cho mình - Tạp chí Đẹp

Dương Triệu Vũ: Con người sinh ra không ai chọn được giới tính cho mình

Sao

Cách đây một, hai năm khi đang ở bên Mỹ, tôi đã nghe chuyện mấy em học sinh đồng tính tự tử vì đi học bị bạn bè giễu cợt, cha mẹ không chấp nhận. Đối với những người trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, áp lực của dư luận, gia đình, xã hội làm các em không chịu nổi nên đã dại dột kết liễu đời mình, đó là điều đau đớn. 

Thời gian đó, tôi cũng từng chứng kiến cảnh những người bạn đồng tính gặp phải sự kỳ thị, khiến họ không dám sống thật với giới tính của mình. Một đất nước phát triển như Mỹ, những chuyện như vậy vẫn xảy ra, nên chúng ta dễ dàng hình dung, người đồng tính gặp phải vô vàn khó khăn trong cuộc sống, bên cạnh khó khăn trong việc xây dựng gia đình, gây dựng tình yêu. 

Ca sĩ Dương Triệu Vũ đổi avatar lục sắc để ủng hộ cộng đồng LGBT

Ở Việt Nam vẫn còn có rất nhiều người coi đồng tính là một căn bệnh. Đó cũng là nguyên nhân khiến có người đồng tính không dám sống thật với giới tính của mình. Họ giấu người thân, bạn bè, trốn tránh chính mình để lập gia đình, sinh con cho vừa lòng cha mẹ, tránh những thị phi của xã hội, và nhận lại bất hạnh cho mình và cho cả người họ đã kết hôn. Nhiều câu chuyện tình bi thương đã xảy ra từ những chuyện tương tự như vậy.

Lúc làm MV “Muộn màng” với chủ đề về tình yêu đồng tính, tôi nhận được rất nhiều phản hồi, tích cực có, tiêu cực cũng có. Những phản hồi đến từ nhiều đối tượng khán giả chứ không riêng gì cộng đồng LGBT. Tôi còn nhớ, có một buổi chiều, MV của tôi nhận được hàng mấy trăm lượt người chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi lượt chia sẻ đều kèm theo một status dài, kể về một câu chuyện, hoặc trải nghiệm cả hạnh phúc và khổ đau mà họ từng gặp xung quanh chuyện tình yêu đồng tính. Nhiều người bình thường chia sẻ những xót xa cho người đồng tính, mong ước họ có cuộc sống hạnh phúc như bao người bình thường. Tôi nghĩ, ở Việt Nam –  xã hội đa số còn giữ con mắt kỳ thị người đồng tính, thì những phản hồi tích cực đó thật đáng mừng! 


MV “Muộn màng” về chủ đề tình yêu đồng tính do ca sĩ Dương Triệu Vũ thực hiện đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và mấy trăm lượt chia sẻ

Ngày hôm qua, khi mở Facebook, cộng đồng mạng Việt Nam trong đó có các đồng nghiệp của tôi đồng loạt thay avatar lục sắc để chúc mừng niềm vui của cộng đồng LGBT, nhân dịp nước Mỹ hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính trên toàn lãnh thổ. Ở nước Mỹ, mọi người đều reo mừng vì tin vui này, những địa danh quan trọng như Toà Bạch ốc, Disney World… đều thắp lên màu cờ lục sắc. 

Tôi mới nghĩ, so với cách đây vài năm, biểu quyết cho luật hôn nhân của người đồng tính ở Mỹ vẫn còn gặp khó khăn, thì ngày 26/6 vừa qua đã trở thành ngày lịch sử của người đồng tính. Tôi hiểu, luật này của Mỹ, nhưng nó vẫn là tin vui với cộng đồng LGBT thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Là công dân Việt Nam, cá nhân tôi sẽ góp hết sức mình để có thể ủng hộ cho cộng đồng này. Khi ra MV “Muộn màng”, tôi đã quyết định dành tất cả doanh thu nhận được từ kênh youtube của MV này, quyên góp cho quỹ “Tôi đồng ý” ‘(Đây là quỹ hoạt động với mục đích đưa ra cái nhìn nhân văn về cộng đồng LGBT, để mọi người hiểu rằng, người đồng tính cũng như tất cả những người bình thường khác, họ có quyền được bình đẳng trong hôn nhân và giới tính).

Qua những câu chuyện tôi chứng kiến hoặc được đọc, tôi thấy rằng với những người đồng tính, gia đình là chỗ dựa quan trọng nhất của họ. Vì thế, người thân hãy gần gũi, chia sẻ với con em mình, từ đó mới hy vọng xã hội thay đổi quan điểm và có cái nhìn tích cực hơn với họ.

Con người sinh ra không ai có thể chọn giới tính cho mình. Là con người, sống như thế nào mới là quan trọng.

Bài hát trong MV “Muộn màng” của ca sĩ Dương Triệu Vũ do nhạc sĩ Thái Thịnh sáng tác. Thái Thịnh là người đầu tiên công khai giới tính ở Việt Nam năm 2006, trước khi đi Mỹ. Riêng câu chuyện để dựng MV, Dương Triệu Vũ dựa vào câu chuyện có thật của một khán giả đã sẻ với anh trong buổi nói chuyện qua radio trong chương trình FM Cảm xúc.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ
Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

28/06/2015, 09:16