Dương Cẩm Lynh: Lấy chồng, mỗi người có một cái duyên - Tạp chí Đẹp

Dương Cẩm Lynh: Lấy chồng, mỗi người có một cái duyên

Sao
Đã hết thời dạo chơi

– Trong năm qua, Cẩm Lynh xuất hiện trong khá nhiều dự án phim. Bạn đã hết cuộc “dạo chơi” điện ảnh để xác định làm nghề rồi chứ?

– Lúc đầu, tôi có dạo chơi đôi chút với nghệ thuật. Nhưng từ đó, tôi biết mình đam mê thực sự nên đã đầu tư công sức để theo đuổi nghiệp diễn xuất. Năm vừa rồi, tôi góp mặt trong 5 bộ phim – điều đó cũng phần nào nói lên tôi đang làm nghề thật sự. Tháng 6 tới, hai bộ phim có sự tham gia của tôi sẽ được trình chiếu.

– Có những diễn viên cả đời chỉ đóng một dạng vai, người thì hiền lành chất phác, người lại dữ dằn độc ác. Còn bạn đang chờ đợi vai diễn như thế nào?

– Tôi đến với điện ảnh trong tâm thế là một người “tay ngang”. Trong giai đoạn ban đầu, tôi may mắn đã được giao những vai diễn giống với cá tính của mình tới 70%, vì vậy việc nhập tâm, diễn xuất khá dễ dàng. Hiện giờ, tôi đang chờ đợi những vai diễn gai góc sau nhiều trải nghiệm với nghề.

– Học kinh tế, làm kinh doanh – toàn những việc gắn liền với con số khô khan  và đòi hỏi cái đầu tỉnh táo. Những người yêu mến lo ngại bạn sẽ bị “hẻo” cảm xúc khi nhập vai cho các bộ phim.

– Nếu “hẻo” thì làm sao tôi có nhiều năng lượng để diễn xuất các vai diễn khác nhau? Tôi xác định rằng nếu mình làm cái gì bằng lòng đam mê thì mình sẽ thành công. Chưa chắc tôi đi làm kinh tế sẽ gây dựng được sự nghiệp như mong đợi.

Nhưng tôi cũng hoàn toàn không nghĩ mình đang lãng phí những kiến thức về kinh tế. Biết đâu, thứ kiến thức đó sẽ giúp tôi biết tính toán hơn trong nghệ thuật để mình có thể đi được đường dài, vươn tới các giá trị thật. Tới bây giờ, thú thật là tôi đang muốn chinh phục rất nhiều vai diễn.

– Cẩm Lynh đang hướng mình tới hình tượng nghệ sĩ như thế nào?

– Một nghệ sĩ làm việc nghiêm túc và hết mình, trân trọng tình đồng nghiệp và không dùng chiêu trò, scandal để nổi tiếng.

Không lấy hôn nhân của ai làm hình mẫu

– Tăng Thanh Hà đã được truyền thông phong là “ngọc nữ”, rồi “ngọc nữ” đi lấy chồng. Với ngoại hình nhiều nét tương đồng, có phải đây là thời điểm để Cẩm Lynh tiếp tục ngôi vị này?

 

– Mọi người hay so sánh vẻ ngoài của tôi với Tăng Thanh Hà. Nhưng, thực chất phong cách của mỗi người được hình thành từ lâu, không phải muốn hướng tới là được. Với tôi, những gì mình sống và làm được công chúng đón nhận là vui rồi.

Bây giờ, tôi chọn cách sống hạn chế chiêu trò, scandal. Tôi thích cái đẹp cho chiều sâu tâm hồn và nhan sắc.

– Cẩm Lynh khá kín tiếng chuyện tình yêu. Bạn có thể chia sẻ một chút về tình yêu của mình ?

– Thực ra, tôi đã có những sóng gió trong cuộc tình trước. Giận hờn, cãi vã hay tha thứ, dành cơ hội cho nhau… nói chung cũng đã đủ hết nhưng rút cuộc vẫn phải đường ai nấy đi. Từ trước tới giờ, ai hỏi tôi cũng luôn im lặng về chuyện tình này, nhưng có vẻ người ta không nhận ra “giá trị” của sự im lặng đó mà ngược lại, còn hiểu sai về tôi.

Về hôn nhân lâu dài, chắc do tôi yêu nghề hơn nên chưa sốt ruột chuyện lấy chồng. Ba mẹ ở nhà cũng muốn tôi tìm được người phù hợp, chậm mà chắc để tránh đi việc đứt gánh giữa đường.

– Một người như thế nào sẽ đủ sức khiến trái tim Dương Cẩm Lynh “mở cửa”?

 

– Một người đàn ông thật lòng với mình, theo chị có khó tìm kiếm không trong thời buổi này? Tôi không quá quan trọng tiền tài, địa vị mà đối với tôi, sự chân thành, thật lòng mới là đáng giá. Trong tình yêu không thể có chỗ cho lọc lừa, dối trá, điều đó sẽ làm tổn thương nhau rất nhiều.

 

– Trở lại vấn đề cũ, mọi người thường so sánh vẻ ngoài của bạn và Tăng Thanh Hà. Vậy Cẩm Lynh có mong đợi về một cuộc hôn nhân giống như của Tăng Thanh Hà?

– Tôi nghĩ, không riêng gì tôi mà tất cả phụ nữ đều từng mong lấy được chồng tài giỏi, gia đình có thể chở che cho mình. Tôi ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình mà Hà đã lựa chọn. Nhưng trong hôn nhân, mỗi người có một cái duyên, và đón nhận cái duyên đó với sự hài lòng là được rồi. Tôi không lấy cuộc hôn nhân của bất kỳ ai làm mẫu hình cả.

– Cảm ơn Dương Cẩm Lynh vì cuộc trò chuyện thẳng thắn này!

Thực hiện: Sang Anh

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thực hiện: depweb

30/04/2013, 17:10