Động đất ngày càng lớn ở thủy điện Sông Tranh 2 - Tạp chí Đẹp

Động đất ngày càng lớn ở thủy điện Sông Tranh 2

Tin Tức

20h42 ngày 22/10, động đất gần thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) kèm theo tiếng nổ lớn gây rung chuyển nhà cửa khiến hàng nghìn hộ dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, rung chấn kéo dài hơn 6 giây, lan ra bán kính rộng khoảng 60 km. Hàng nghìn hộ dân sinh sống ở huyện Bắc Trà My và các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Hiệp Đức và ngay cả TP Tam Kỳ cũng cảm nhận được trận động đất này.

“Đang xem tivi tôi nghe tiếng nổ dưới lòng đất, nhà cửa rung lên bần bật. Từng chứng kiến nhiều trận động đất trong thời gian qua nhưng chưa bao giờ thấy phát ra tiếng nổ khủng khiếp thế này”, ông Tuấn nói.

Bản đồ tâm chấn trận động đất với cường độ 4,6 độ ritcher xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vào đêm qua. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Bản đồ tâm chấn trận động đất với cường độ 4,6 độ ritcher xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vào đêm qua. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Trong đêm khuya, hàng nghìn người nháo nhào chạy ra khỏi nhà đề phòng nguy hiểm đến tính mạng. Cô giáo Ngô thị Minh ở thị trấn Bắc Trà My kể, cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ thì mặt đất bỗng dưng chao đảo, nhà cửa rung lắc mạnh. “Dù đã được tập huấn ứng phó với động đất, nhưng trong tâm trạng hoảng hốt, các con tôi khóc thét chui dưới gầm giường, còn hai vợ chồng chạy vội ra ngoài sân”, cô Minh bộc bạch.

Sau trận động đất, các địa phương đã lập đoàn kiểm tra thiệt hại. Các vết nứt trên tường nhà dân do những trận động đất trước gây ra, giờ nứt toác. Ban Quản lý dự án thủy điện 3 cũng thông tin, máy đo gia tốc đặt bên trái thân đập thủy điện Sông Tranh 2 đo được gia tốc nền là 98cm/s2.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu, trận động đất tối qua ở Quảng Nam có cường độ 4,6 độ richter, độ sâu chấn tiêu 7 km. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất trong vòng một năm qua xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Nó đã gây nên rung động cấp VI (theo thang MSK-64) ở khu vực gần thị trấn Bắc Trà My và lân cận.

Trước đó, sáng ngày 7/9, cũng tại địa phận huyện Bắc Trà My xảy ra trận động đất 4,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Các chuyên gia dự báo, thời gian tới động đất ở khu vực này vẫn tiếp tục xảy ra với mật độ dày, cường độ mạnh lên, sau đó sẽ giảm dần và đi vào ổn định.

Dự kiến trong tháng 10, Viện Vật lý địa cầu sẽ lắp đặt xong hệ thống 5 trạm quan trắc động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 và khu vực lân cận. Riêng trạm quan trắc động đất đầu tiên đưa vào hoạt động ngày 19/10 đã ghi nhận được hơn 10 trận động đất với cường độ nhỏ.

Theo VnExpress

Thực hiện: depweb

23/10/2012, 11:32