Điểm danh top 7 nam diễn viên mới nổi của truyền hình Hong Kong - Tạp chí Đẹp

Điểm danh top 7 nam diễn viên mới nổi của truyền hình Hong Kong

Sao

Dù nhiều nam diễn viên kỳ cựu đã không còn mặn mà với màn ảnh nhỏ nhưng làng giải trí Hong Kong, Trung Quốc vẫn kịp thời sở hữu nhiều gương mặt mới. Có thể họ sẽ mất rất nhiều năm nữa để thành danh như các nam diễn viên đã là “con cưng” của nhà đài như Mã Quốc Minh, Huỳnh Tông Trạch, Trần Triển Bằng, Quách Tấn An, Ngô Trác Hy, Trần Hào… nhưng những tác phẩm họ góp mặt cũng để dấu ấn nhất định. Với sự nỗ lực, kiên trì cùng tài năng, những ngôi sao trẻ này hứa hẹn sẽ trở thành lứa diễn viên đủ khả năng tiếp nối đàn anh tại xứ Cảng thơm. 

Trương Chấn Lãng: Nỗ lực vươn lên từng ngày

Trương Chấn Lãng từng tham gia cuộc thi hát tân binh hoàng đế vào năm 2006 nhưng đáng tiếc chỉ dừng chân ở top 8. Sau đó, anh nhập học lớp đào tạo nghệ sĩ Hồng Kông TVB và trở thành học viên thứ 25 vào năm 2011, và sau khi tốt nghiệp, anh chính thức ký hợp đồng độc quyền với nhà đài, từ đó bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình tại đây. Với ngoại hình ưa nhìn cùng sự tiến bộ đáng kể, anh hiện đang thuộc thế hệ nam thần mới mà TVB nhiệt tình nâng đỡ. Mặc dù không quá nổi bật ở thị trường nước ngoài, nhưng tại Hồng Kông, anh được xem là một trong những gương mặt có tiềm năng trong diễn xuất.

Trương Chấn Lãng còn được một số những nghệ sĩ lão làng tại TVB nhận xét rằng, anh không chỉ có cá tính riêng biệt mà còn có khả năng diễn xuất tốt.

Trước khi đảm nhận vai chính trong “Bao Thanh Thiên kỳ án” (2019), “Giọng nữ cao Ngưu Hạ” (2019), “Đặc cảnh sân bay” (2020)… Chấn Lãng từng đóng qua hàng loạt những vai phụ lớn nhỏ. Bên cạnh đó, Chấn Lãng cũng nhận được một số giải thưởng, phải kể đến như “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất TVB” tại Lễ trao giải StarHub TVB (2017) và “Nam diễn viên tiến bộ vượt bậc” tại Lễ trao giải thưởng thường niên TVB (2020). 

Châu Bách Hào: Sự nghiệp khởi sắc khi đầu quân cho TVB

Trước khi đầu quân cho TVB vào năm 2017, Châu Bách Hào chính thức bước chân vào làng giải trí khi ký hợp đồng với Warner Music Group năm 2007. Không chỉ có bước đệm là một ca sĩ, nam diễn viên sinh năm 1984 có một thời gian ngắn làm người mẫu bán thời gian cho công ty Starz People. Là một nghệ sĩ đa tài, Bách Hào nổi lên tại Hồng Kông với vai trò là một fashionisto, và anh cũng là người đồng sáng lập ra 2 thương hiệu thời trang có tiếng tại đây là XPX và CATXMAN.  

Năm 2017, Châu Bách Hào trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với vai diễn Lạc Thiếu trong “Mất dấu” (Sứ đồ hành giả 2). Anh cho biết vai diễn này đã giúp anh tăng độ nhận diện: “Tôi đã cảm thấy được sức nặng của một bộ phim truyền hình, rất nhiều người gọi tôi bằng tên vai diễn trong phim. Thậm chí có những cô bác lớn tuổi đuổi theo tôi để xin chụp ảnh chung”. Sự thành công của Lạc Thiếu đem đến cho anh nhiều cơ hội hơn khi được đảm nhận vai chính trong các dự án lớn của TVB như “Tái sáng thế kỷ” (2018), Người vợ đa năng” (2019)… 

La Thiên Vũ: Một trong “Ngũ hổ tướng” thế hệ mới của TVB

Sau thành công của sitcom “Mái ấm gia đình” (2012 – 2015) với hơn 1.000 tập, La Thiên Vũ không chỉ nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả, mà còn sự ưu ái từ TVB khi liên tiếp nhận về những dự án phim truyền hình và điện ảnh. Sau khi “Chuyện tình Hồng Kông” (2020) lên sóng, Thiên Vũ cũng ghi tên vào danh sách các gương mặt nam thần thế hệ mới của làng giải trí quê nhà. Vai diễn trong phim giúp anh lọt top đề cử “Thị đế” (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại Lễ trao giải thường niên TVB. 

Trải qua nhiều năm trong nghề, La Thiên Vũ được nhiều đạo diễn yêu mến và đánh giá cao về sự trưởng thành trong diễn xuất, nhưng anh vẫn khiêm tốn rằng mình cần phải học hỏi rất nhiều. Nói về sự đầu tư cho diễn xuất, Thiên Vũ cho biết: “Không chỉ tham gia các lớp học diễn xuất, tôi còn muốn có thể cải thiện kỹ năng ca hát của mình. Tôi hy vọng sẽ được giao những vai diễn mà trước đây tôi chưa từng được thử sức, ví dụ như nhân vật có tính cách cực đoan hoặc một vai diễn có nhiều cảnh hành động. Tôi muốn mở rộng kinh nghiệm diễn xuất của mình hơn nữa”.

Chu Mẫn Hãn: Đi lên từ những vai diễn chỉ lướt qua trên màn ảnh

Chu Mẫn Hãn từng xuất hiện trong các chương trình giải trí của TVB từ khi mới 5 tuổi. Nam diễn viên mang hai dòng máu Trung Hàn chia sẻ rằng mình có niềm yêu thích đặc biệt với diễn xuất, nên từ thời tiểu học cho tới khi lên trung học, mọi lớp ngoại khóa anh tham gia đều liên quan tới lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp lớp 5, anh quyết định không học lên lớp 6, và thay vào đó, tham gia thử giọng vào lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB. Năm 2009, anh tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất TVB khóa 24. Sau đó 1 năm, anh chính thức có bộ phim đầu tay mang tên “Yes, Sir. Sorry, Sir!” (2010).

Chu Mẫn Hãn thừa nhận bản thân đã trải qua nhiều vai diễn “lướt qua màn ảnh” như vai một xác chết, một người qua đường, một cảnh sát không tên, phiên bản thời thiếu niên của nam chính… Tuy nhiên, anh không lấy làm buồn phiền vì chuyện đó vì mỗi bước đi của quá khứ đã tôi luyện nên anh của hôm nay. Sau nhiều năm âm thầm cống hiến, Mẫn Hãn đã được đền đáp khi giành được giải “Nam diễn viên tiến bộ” vào năm 2020 của TVB với vai Lục Thu trong “Quái kiệt siêu hạng”. 

Hà Quảng Bái: Theo đuổi phương châm “chậm mà chắc”

Hà Quang Bái tham gia đào tạo diễn xuất TVB khóa 26 (2012), tốt nghiệp năm 2013, sau đó chính thức bước chân vào làng giải trí với những vai phụ nhỏ. Đến tận năm 2017, sự nghiệp của anh mới có bước chuyển mình đáng kể khi đảm nhận vai chính đầu tiên trong tác phẩm “Thần tài đến” (2017), theo sau đó là các vai diễn đáng chú ý trong “Tình thương của mẹ hổ”, “Lạc lối” trong cùng năm. Nhưng mãi đến khi góp mặt trong vai nam thứ của “Đội cứu hộ sinh tử” (2018) cùng Mã Đức Chung, nam diễn viên sinh năm 1988 mới thật sự trở thành gương mặt nổi bật và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Hà Quảng Bái đã có nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất với giải thưởng “Diễn viên triển vọng” tại Lễ trao giải StarHub TVB (2016), “Nam nghệ sĩ tiến bộ” tại Lễ trao giải Kỷ niệm của TVB (2018). Một số tác phẩm đáng xem khác của Quảng Bái như “Nam thần xuyên thời gian” (2017), “Người hùng blouse trắng 2” (2020), “Bão táp gia nghiệp” (2020)… 

Châu Gia Lạc: Chàng trai trẻ làm nên lịch sử tại lễ trao giải TVB

Năm 2015, Châu Gia Lạc tham gia Khóa đào tạo nghệ sĩ TVB lần thứ 28. Sau đó, anh tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình, nhưng nổi bật nhất là vai diễn Kim Thành An trong “Mái ấm gia đình 4” (2017). Vai diễn này không chỉ khiến người hâm mộ nhớ mặt, mà còn giúp nam diễn viên sinh năm 1995 thắng giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Lễ trao giải Kỷ niệm TVB (2019) trong sitcom “Mái ấm gia đình”. Chàng trai 24 tuổi trở thành diễn viên trẻ nhất và ít kinh nghiệm nhất giành được giải thưởng này trong lịch sử TVB. 

Bên cạnh đó, ngoại hình của anh được nhận xét có nét rất giống ngôi sao Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ nên Châu Gia Lạc được người hâm mộ gọi là là “Ngô Ngạn Tổ phiên bản trẻ”.

Châu Gia Lạc nói rằng anh xem Châu Tinh Trì là thần tượng và hình mẫu để phát triển sự nghiệp: “Tôi lớn lên trong những bộ phim của chú ấy. Đương nhiên, tôi cũng có sự sáng tạo riêng trong từng vai diễn của mình, bởi tôi không muốn trở thành một bản sao y hệt tiền bối”. Với những bước đệm vững chắc trong sự nghiệp, Gia Lạc được người hâm mộ kỳ vọng sẽ trở thành một gương mặt nổi bật trong thời gian tới của truyền hình xứ Cảng Thơm. 

Hồ Hồng Quân: Nhân tố mới thú vị của truyền hình Hồng Kông

Hồ Hồng Quân là nam nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ và diễn viên. Năm 2010, anh chính thức đầu quân cho công ty quản lý TVB sau khi đoạt giải Á quân của cuộc thi “The Voice 2” do TVB tổ chức. Cùng năm, anh cũng đại diện cho Hồng Kông tham dự “Giải vô địch ca hát tài năng mới” và xuất sắc giành vị trí Quán quân. Năm 2011, anh tiếp tục đại diện cho xứ Cảng Thơm tham gia “CMB Chin Chin Star Festival” (Hàn Quốc) và nhận được giải đồng.

Với giọng hát truyền cảm và diễn xuất ổn định, Hồng Quân được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi bật cho vị trí nam thần thế hệ mới của đài TVB.

Hồng Quân không phải là gương mặt phủ sóng rộng rãi trên màn ảnh nhỏ, nhưng những vai diễn anh đều đem đến sự thú vị nhất định, nổi bật như “I Love Hong Kong” (2011), “Xung tuyến” (2015), “Pháp sư bất đắc dĩ 1 và 2″ (2017-2020)… Bên cạnh đó, anh cũng đảm nhận thể hiện nhiều ca khúc chủ đề cho các phim. Chất giọng giàu cảm xúc của Hồng Quân giúp anh nhận giải thưởng cho “Ca khúc chủ đề phim truyền hình được yêu thích nhất” tại Lễ trao giải kỷ niệm TVB (2017) với OST “I Was Here” (Pháp sư bất đắc dĩ) và Lễ trao giải kỷ niệm TVB (2020) với OST “Mortals Don’t Know About Love” (Pháp sư bất đắc dĩ 2).

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

20/06/2021, 07:00