Địch Lệ Nhiệt Ba: Tiến bộ với "Trường Hành Ca" nhưng vẫn chưa phải là tất cả - Tạp chí Đẹp

Địch Lệ Nhiệt Ba: Tiến bộ với “Trường Hành Ca” nhưng vẫn chưa phải là tất cả

Sao

Là một trong những tiểu hoa đán 9x được công chúng cũng như giới truyền thông săn đón nhất hiện nay. Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với khán giả trong vai trò người mẫu bởi ngoại hình nổi bật, sắc sảo của mình. Mặt khác, cô vẫn chưa thể hiện được sự tiến bộ của mình trong lĩnh vực diễn xuất và luôn bị nhận được những cái lắc đầu ngao ngán của người xem cùng lời nhận xét là “người đẹp đi đóng phim”.

Từ những ngày đầu hoạt động, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc mặn mà của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, lớn lên tại tỉnh Tân Cương (Trung Quốc). Sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo Nhiệt Ba thường được người hâm mộ ví von và gọi là “hoa tuyết Tân Cương”. Tuy nhiên, hai yếu tố ngoại hình và nhân khí (độ nổi tiếng của nghệ sĩ) dường như vẫn chưa đủ để người đẹp nhận được tình cảm của khán giả khi cô liên tục thể hiện nhiều thiếu sót trong các tác phẩm mà mình tham gia.

Từng là đại sứ khu vực châu Á – Thái Bình Dương của thương hiệu thời trang Ý –  Dolce Gabbana. Vừa qua, mỹ nữ cũng được công bố trở thành đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton. Với vai trò người mẫu, nữ diễn viên luôn được khán giả đón nhận và dành nhiều lời khen ngợi.

Bởi lối diễn xuất gượng gạo nên dù đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không đạt được thành tích nổi bật nào trong những năm gần đây. Mãi đến 2021, sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên mới có tín hiệu khả quan trở lại. Tuy vẫn gây nên nhiều tranh cãi nhưng Nhiệt Ba cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả qua vai diễn nữ cường – Lý Trường Ca trong bộ phim cổ trang gây sốt hiện nay – “Trường Ca Hành”.

Tài nguyên dồi dào nhưng diễn xuất có hạn

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, bố từng là ca sĩ của đoàn Ca múa nhạc Tân Cương. Từ nhỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã theo học các bộ môn nghệ thuật như piano, violin, khiêu vũ. Với nền tảng nghệ thuật có sẵn cùng ngoại hình nổi bật, con đường sự nghiệp của cô diễn ra khá thuận lợi. Ngay từ bộ phim đầu tay, Nhiệt Ba đã may mắn nhận được vai nữ chính A Na Nhĩ Hãn trong tác phẩm cùng tên “A Na Nhĩ Hãn” (2013). Nhờ vào cơ duyên đó, Dương Mịch nhận ra tiềm năng của cô và hết sức nâng đỡ sau khi nữ diễn viên chính thức ký hợp đồng cùng Gia Hành Thiên Hạ.

Sự nghiệp của nữ diễn viên luôn diễn ra suôn sẻ. Dù khả năng diễn xuất không nổi bật nhưng cô luôn nhận được nhiều vai diễn, trong đó có cả vai chính và phụ.

Sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Phù Cừ trong bộ phim cổ trang tiên hiệp “Cổ kiếm kỳ đàm” (2014) cùng với các ngôi sao tên tuổi như Dương Mịch, Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình, Đường Yên. Ngoài ra, tiểu hoa đán 9x cũng từng tham gia các bộ phim đình đám một thời: “Người tình kim cương” (2015), “She was pretty” (2015), “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” (2017). Từ 2017 đến nay, cô luôn đảm nhận vai chính trong nhiều tác phẩm, trung bình một năm nữ diễn viên tham gia ít nhất 2 dự án phim ảnh, tiêu biểu là: “Liệt hỏa như ca” (2018), “Nghìn lẻ một đêm” (2018), “Tam sinh tam thế chẩm thượng thư” (2020), “Hạnh phúc trong tầm tay” (2020).

3 vai diễn từng làm nên tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba: vai Phù Cừ trong “Cổ kiếm kỳ đàm”, Cao Văn trong “Người tình kim cương” và Bạch Phượng Cửu trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”.

Chỉ riêng 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba đã xác nhận sẽ thủ vai chính trong 3 tác phẩm, trong đó có bộ phim cổ trang đang gây sốt hiện nay – “Trường Ca Hành” và hai bộ chưa phát sóng “Em là niềm kiêu hãnh của anh”, “Ngự giao ký”. Giàu tài nguyên là thế, nhưng khán giả lại cho rằng người đẹp sinh năm 1992 vẫn chưa đủ khả năng để nhận các vai chính có sức nặng như vậy.

Sánh vai cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong danh hiệu “mỹ nữ Tân Cương”, không ai khác ngoài Cổ Lực Na Trát. Điều đáng nói là cả hai tiểu hoa đán 9x đều sở hữu vẻ ngoài nổi bật nhưng lại bị khán giả nhận xét chỉ là “bình hoa di động” và không nỗ lực cải thiện khả năng diễn xuất của mình.

Lý giải cho loạt tài nguyên dồi dào của nữ diễn viên, nhiều người hâm mộ ngầm đoán rằng đó là do sự hậu thuẫn và nâng đỡ của Dương Mịch nói riêng và công ty Gia Hành Thiên Hạ nói chung. Bởi Gia Hành Thiên Hạ được biết đến là một trong những công ty truyền thông có tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Đây cũng là công ty đứng sau, sản xuất nhiều bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba: “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, “Liệt hỏa như ca”, “Nghìn lẻ một đêm”… Liên tiếp đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, từ truyền hình đến điện ảnh trong suốt 8 năm sự nghiệp. Thế nhưng, diễn xuất của cô vẫn luôn dậm chân tại chỗ, chưa có màu sắc riêng.

Tuy từng nhận được nhiều lời chê bai và tranh cãi, Dương Mịch hiện tại đã có sự tiến bộ đáng kể và được khán giả công nhận theo thời gian.

Chúng ta có thể nhận thấy những nét tương đồng trong phương thức thành công giữa nàng diễn viên sinh năm 1992 và tiền bối cùng công ty – Dương Mịch. Cả hai đều lựa chọn bỏ ngoài tai những tranh cãi diễn xuất và tiếp tục hoạt động nghệ thuật một cách năng nổ. 

Diễn xuất có phần khả quan trong “Trường Ca Hành” nhưng vẫn bị lấn át

Khởi đầu với số điểm douban là 6.4 với hơn 59.000 lượt đánh giá, trong đó có khoảng 47% người dùng đánh giá bộ phim đạt 4-5 sao. Đây được xem như là một mở đầu khá khả quan đối với “Trường Ca Hành”. Đáng tiếc thay, nữ chính lại bị xem là khá lu mờ và không đủ nổi trội để thu hút sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đó, diễn viên đứng đầu bảng chỉ số truyền thông của “Trường Ca Hành” lại là Triệu Lộ Tư chứ không phải là Địch Lệ Nhiệt Ba hay Ngô Lỗi. Cặp đôi chính của bộ phim – Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba) và A Sử Na Chuẩn (Ngô Lỗi), cũng được nhận xét là không tương xứng và chưa có nhiều phản ứng hóa học với nhau. Thay vào đó người xem lại dành nhiều sự mong chờ, hứng thú đối với cặp đôi phụ – Lý Lạc Yên (Triệu Lộ Tư) và thị vệ Hạo Đô (Lưu Vũ Ninh).

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Lý Trường Ca.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn mắc phải những thiếu sót tương tự như các tác phẩm trước và được nhận xét rằng: “Biểu cảm của Trường Ca chưa được phong phú và tự nhiên, đôi khi lại cảm thấy quá lố nữa. So với Lạc Yên thì nữ chính thật sự bị lu mờ”Bên cạnh đó, việc lạm dụng hình ảnh hoạt hình cho các phân cảnh gây cấn đã khiến người xem giảm đi sự thích thú đối với bộ phim. Việc này cũng khiến khán giả đặt ra nhiều mối nghi vấn, rằng đây là cách để nhà sản xuất tiết kiệm kinh phí hay là phương pháp “chữa cháy” để che đi sự thật rằng diễn viên không đủ khả năng để thể hiện những phân đoạn cao trào.

Đoạn cao trào khi Trường Ca nhảy xuống nước để thoát khỏi sự truy đuổi của binh lính được đổi sang hình ảnh hoạt hình khiến khán giả tuột mất cảm xúc.

Trong các phân cảnh khóc, mỹ nhân Tân Cương vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người yêu thích “Trường Ca Hành” đã bày tỏ: “Nếu xem phim thì sẽ thấy cảm xúc của Địch Lệ Nhiệt Ba rất phù hợp với nhân vật và hoàn cảnh lúc đó”. Một số khán giả khác đã có lời nhận xét thẳng thắn: “Địch Lệ Nhiệt Ba cần cải thiện diễn xuất và cách biểu lộ cảm xúc của mình nhiều hơn nữa. Để những cảnh khóc hay đau thương có thể vừa chạm đến trái tim khán giả, vừa lên hình một cách đẹp nhất”. Bởi họ cho rằng biểu cảm của “hoa tuyết Tân Cương” như đang cố gắng để rơi nước mắt chứ không thật sự nhập vai và dựa theo cảm xúc của Trường Ca.

Ở những tập đầu, nhiều người xem cho rằng nữ chính Trường Ca đã bị lấn át bởi nữ phụ Lý Lạc Yên (Triệu Lộ Tư) về mặt tạo hình lẫn diễn xuất.

Dù chưa thật sự hoàn hảo và nổi bật, thế nhưng ít nhiều Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã thể hiện được nhân vật của mình và có sự tiến bộ nhất định trong diễn xuất. Có lẽ sau khi “Trường Ca Hành” kết thúc, khán giả sẽ phần nào thay đổi cách nhìn đối với tiểu hoa đán này. Trước những tín hiệu khả quan gần đây, nếu tiếp tục cố gắng và ngày càng cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ được khán giả công nhận và thoát khỏi cái mác “người đẹp đi đóng phim”.

Tác giả: Mai Vy

14/04/2021, 07:00