Dịch Dương Thiên Tỉ: Bật khóc khi chính thức được thừa nhận là một diễn viên - Tạp chí Đẹp

Dịch Dương Thiên Tỉ: Bật khóc khi chính thức được thừa nhận là một diễn viên

Sao

Là gương mặt ngôi sao trẻ đầy tiềm năng của Cbiz, Dịch Dương Thiên Tỉ ra mắt từ năm 13 tuổi với tư cách là em út của nhóm nhạc thiếu niên TFBoys. Từ một cậu bé không được yêu thích, Thiên Tỉ đã trở thành nhân vật mang tầm ảnh hưởng quan trọng với làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ thành công trên sân khấu, Thiên Tỉ còn tỏa sáng nhờ những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, mà đặc biệt phải kể đến tác phẩm “Em của thời niên thiếu” (Better Days) đang nhận đề cử tại Oscar 2021.

Vượt qua định kiến “bông hoa nở sớm sẽ mau tàn”

Dù độ tuổi trung bình của TFBoys (Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ) là 13 tuổi, nhóm nhạc thiếu niên này vẫn công phá mọi BXH âm nhạc với lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Vào lúc bấy giờ, nhiều người lo ngại, rằng sự nổi tiếng quá sớm của những thần tượng nhí này cũng sẽ khó tránh lụi tàn nhanh chóng theo thời gian. Điển hình như những tên từng “làm mưa làm gió” một thời như Từ Kiều với vai diễn ấn tượng trong “Siêu khuyển thần thông” (2008), “Chú tinh tinh Go” (2013); Tào Tuấn với vai Khai Tâm trong “Chân mệnh tiểu hòa thượng”… Tất cả đều chịu chung một số phận bị lãng quên và vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong làng giải trí.

Cả Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ đều là gương mặt lên bìa các tạp chí thời trang tên tuổi như Vogue, Cosmopolitan…, được hàng loạt nhãn hàng cao cấp như Nike, adidas, PUMA… săn đón với những lời nghị như nắm giữ vị trí đại sứ, người phát ngôn, thậm chí là Giám đốc sáng tạo thanh thiếu niên.

Thế nhưng 3 chàng thiếu niên đã chứng minh điều ngược lại. Hơn 7 năm với những đêm miệt mài luyện tập, theo đuổi ước mơ, Dịch Dương Thiên Tỉ nói riêng và TFBoys nói chung đã vượt ra khỏi một ngôi sao bất ngờ lóe sáng, mà độ ảnh hưởng và sự nghiệp của cả 3 vẫn luôn duy trì được phong độ. Vào năm 2020, các thành viên còn tuyên bố thành lập studio của riêng mình. Dù hiện tại mỗi người đều có hướng đi riêng, họ đều đang gặt hái nhiều thành công. 

Vương Nguyên đã lựa chọn con đường du học và ít hoạt động ở làng giải trí quê nhà. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã và đang tiếp tục phát triển bản thân, trở thành những nhân vật mang tầm ảnh hưởng quan trọng đối với làng giải trí Hoa ngữ.

Nếu như Tuấn Khải và Vương Nguyên khiến người hâm mộ thổn thức với chất giọng của mình, thì Thiên Tỉ lại ngày càng khẳng định được tiềm năng trong lĩnh vực diễn xuất. Anh đã trưởng thành từng chút một từ vai phụ nhỏ đến vai chính trong các tác phẩm như “Nhiệt huyết đồng hành”, “Trường An 12 canh giờ”… và sau đó là bứt phá đầy ngoạn mục trong vai diễn Bắc Dã của siêu phẩm “Em của thời niên thiếu” – bộ phim mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của nam idol. 

Ngoài ra, Thiên Tỉ còn đứng đầu làng giải trí với thứ hạng quán quân trên bảng xếp hạng Forbes China của showbiz Hoa Ngữ. 

Ngoài ra, dự án “Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ” vừa khởi chiếu của anh cũng đã lọt top 100 về doanh thu, trở thành bộ phim thứ 79 trong lịch sử điện ảnh phim Trung Quốc cán mốc 1 tỷ NDT chỉ trong một tháng công chiếu.

“Em của thời niên thiếu” đánh dấu cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ được công nhận trong địa hạt diễn xuất

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi, “Em của thời niên thiếu” là câu chuyện của Trần Niệm (Châu Đông Vũ) – một cô gái sống khép kín, rụt rè, cam chịu và Tiểu Bắc (Dịch Dương Thiên Tỉ) – kẻ lưu manh đường phố. Ngược lại với gam hồng quen thuộc mà các bộ phim thanh xuân khai thác trước đó, “Em của thời niên thiếu” được phác thảo với gam màu trầm buồn, u ám như chính cuộc sống của hai nhân vật chính. 

Tác phẩm lọt top 9 doanh thu phòng vé năm 2019 toàn quốc.

Sự xuất sắc của “Em của thời niên thiếu” cả về mặt nội dung lẫn diễn xuất đã giúp tác phẩm này chiến thắng 8 giải thưởng lớn tại đêm trao giải Kim Tượng lần thứ 39: “Bộ phim xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, “Diễn viên mới xuất sắc nhất”, “Kịch bản gốc xuất sắc nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất”, “Bài hát trong phim hay nhất”, “Phục trang và trang điểm xuất sắc nhất”. Bên cạnh đó, tác phẩm còn được chọn làm ứng cử viên đại diện cho Hồng Kông tranh giải ở hạng mục “Phim quốc tế hay nhất” tại Oscar lần thứ 93. 

Dù là một bộ phim học đường song những gam màu tươi sáng của “tuổi thanh xuân” chỉ xuất hiện ở đoạn cuối cùng của bộ phim như ngụ ý về cuộc đời mới sau quá trình trưởng thành đầy chông gai của những nhân vật.

Được biết, vai diễn Tiểu Bắc vốn được nhắm cho Lộc Hàm nhưng sau đó người được chọn lại là Thiên Tỉ. Nhận được vai chính điện ảnh đầu tiên với tuổi đời cũng khá non trẻ, nhiều người nghĩ rằng anh sẽ không đủ sức để hóa thân thành một nhân vật phức tạp như vậy. Áp lực của truyền thông và sự đánh giá của giới chuyên môn lẫn công chúng có thể khiến một kẻ non tay ít nhiều rụt rè hơn. Song, sau khi phim công chiếu, người ta không thấy đây là chiếc áo quá rộng với anh, mà là một màn “song kiếm hợp bích” trên cả mong đợi của đôi trai tài gái sắc. Dịch Dương Thiên Tỉ đã mang đến một màn trình diễn đầy thuyết phục. Sự ngông cuồng của tuổi trẻ, sự nhẫn nhịn vì tình yêu đều được thể hiện xuất sắc qua nhân vật Tiểu Bắc.

Dù ai sở hữu vai chính này đi nữa thì chắc chắn “Em của thời niên thiếu” vẫn là một tác phẩm xuất sắc mà bạn không thể bỏ lỡ.

Nam idol chia sẻ rằng anh đã bật khóc trong buổi công chiếu đầu tiên của phim – nơi anh được biên kịch cũng như đoàn làm phim gọi mình là một diễn viên chứ không phải thần tượng. Từ đây nam diễn viên sinh năm 2000 được tin tưởng, có cơ hội cộng tác với nhiều diễn viên kỳ cựu như Ngô Kinh trong “Trường Tân hồ” và “Tam kim ảnh hậu” Châu Tấn và Trịnh Tú Văn trong “Thế gian có cô ấy”. Hai bộ phim đang hoàn thành những cảnh quay cuối cùng và sẽ trình làng người hâm mộ trong thời gian sắp tới. 

Hiện nay, Dịch Dương Thiên Tỉ đang theo học khoa diễn xuất tại Học viện hý kịch Trung ương.

Có thể nói, Thiên Tỉ đã âm thầm tích lũy nội lực, dùng hành động thay cho lời nói. “Em của thời niên thiếu” và “Tặng bạn một bông hoa nhỏ” đã giúp cho anh vươn lên một tầm cao mới trong nghiệp diễn. Không chỉ tỏa ra ánh hào quang tạm thời, nam nghệ sĩ thuộc thế hệ 10x đã và đang ngày càng hoàn thiện bản thân và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp theo. Ngôi sao 21 tuổi không còn là tay mơ hay kẻ ngao du trong diễn xuất, mà là một diễn viên thực thục đang bắt đầu hành trình của mình.

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

30/03/2021, 11:00