Trong văn hóa phương Đông, ngựa gắn liền với chuyển động, sức bền và tinh thần tiến về phía trước. Tinh thần đó được các nhà chế tác đồng hồ gửi gắm vào những kiệt tác thời gian nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trong phiên bản Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac Year of the Horse dành cho năm Bính Ngọ, Vacheron Constantin tiếp cận hình tượng ngựa bằng ngôn ngữ nghệ thuật thuần túy. Được tạo tác bằng kỹ thuật chạm khắc thủ công, hình tượng ngựa xuất hiện như một biểu trưng quen thuộc trong văn hóa Trung Hoa, gắn với khái niệm cát tường, sinh khí và tinh thần tự do. Hình ảnh ấy được đặt trong bố cục nền là thế giới thảo mộc, thể hiện bằng kỹ thuật tráng men tiểu họa, tạo nên một lớp không gian đối thoại giữa chủ thể và bối cảnh. Chiếc đồng hồ chế tác từ bạch kim 950 được thực hiện theo số lượng định sẵn, đồng thời diễn giải lại tinh thần métiers d’art thông qua tay nghề của các nghệ nhân chạm khắc và tráng men. Bộ máy tự động bên trong mang dấu chứng nhận Geneva Seal, một cam kết về chuẩn mực chế tác và độ tin cậy trong nghệ thuật đồng hồ Thụy Sĩ.

Được sản xuất giới hạn chỉ 10 chiếc trên toàn cầu, Reverso Tribute Enamel Horse đại diện cho cách tiếp cận tinh tế và giàu chiều sâu của Jaeger-LeCoultre đối với chủ đề năm Bính Ngọ. Hình ảnh ngựa không xuất hiện ở mặt trước. Thay vào đó, nó được chạm khắc thủ công trên mặt sau của vỏ xoay, trên nền men Grand Feu đen sâu. Kỹ thuật chạm khắc haute horlogerie cho phép nghệ nhân dựng khối và tạo chiều sâu rõ rệt, khiến hình ảnh con ngựa mang cảm giác như được “giữ kín” sau lớp kim loại. Khi lật mặt đồng hồ, hình ảnh ngựa chỉ lộ diện khi người đeo chủ động lựa chọn, biến biểu tượng năm Ngọ thành một thông điệp mang tính cá nhân và kín đáo. Mặt trước vẫn giữ nguyên ngôn ngữ Reverso Tribute cổ điển với bố cục Art Deco cân đối, trong khi bộ máy lên dây tay Calibre 822 vận hành ổn định phía sau lớp nghệ thuật, đóng vai trò nền tảng kỹ thuật bền bỉ.

Nhân dịp mở đầu Năm Ngọ, IWC Schaffhausen tiếp tục truyền thống giới thiệu một mẫu đồng hồ dành riêng cho năm âm lịch. Giới hạn 500 chiếc, Portugieser Automatic 42 Year of the Horse sử dụng vỏ thép không gỉ kết hợp mặt số đỏ burgundy. Bộ máy calibre 52011 do IWC phát triển được trang bị rotor tạo hình ngựa phi, một chi tiết mang tính biểu trưng, tôn vinh nhịp sống của Tết Nguyên Đán. Kết cấu vỏ với cạnh bên được tinh chỉnh mỏng hơn, cùng kính sapphire dạng hộp ở cả mặt trước và sau, góp phần định hình tổng thể cân đối. Mặt số burgundy, lấy cảm hứng từ sắc đỏ mang ý nghĩa cát tường trong các dịp lễ đầu năm, giữ nguyên bố cục quen thuộc của dòng Portugieser. Cách sắp xếp mặt số với kim giây nhỏ tại vị trí 9 giờ và thang trữ cót tại 3 giờ bắt nguồn từ mẫu Portugieser Automatic đầu tiên (Ref. 5000) ra mắt năm 2000. Bộ kim, chữ số La Mã và cọc số ánh kim tạo nên đối thoại thị giác với nền mặt số. Cửa sổ lịch ngày được đặt tại vị trí 6 giờ, hiện diện một cách kín đáo trong tổng thể thiết kế.

Tiếp nối Master Collection Year of the Dragon và Conquest Year of the Snake, phiên bản Master Collection Year of the Horse 2026 không đặt hình tượng con giáp trực tiếp trên mặt số. Thay vào đó, mẫu đồng hồ sử dụng mặt số đỏ trầm hoàn thiện chải tia, với hiệu ứng chuyển sắc đậm dần về viền. Trong văn hóa Trung Hoa, sắc đỏ gắn với vận may, niềm vui, sự sung túc và ý niệm bảo hộ. Khi được kết hợp cùng sắc vàng – một cặp đôi mang ý nghĩa cát tường cao hơn trong truyền thống Á Đông – bảng màu này tạo nên lớp ngôn ngữ biểu trưng rõ ràng. Vì lẽ đó, mặt số được hoàn thiện bằng các chi tiết mạ vàng: cọc số nổi, hệ thống vạch chỉ giờ, logo cánh chim Longines và bộ kim giờ – phút tạo hình chiếc lá. Cách thể hiện này giữ nguyên mạch thẩm mỹ quen thuộc của bộ sưu tập, trong khi thang phút vẫn được bố trí trên vành nghiêng, như ở các phiên bản tiền nhiệm.

Tại Dior, hình ảnh khu vườn tưởng tượng và những cánh rừng mang sắc thái huyền ảo luôn xuất hiện như một mạch chủ đề xuyên suốt. Nhân dịp Năm Ngọ, nhà mốt đã kiến tạo một khung cảnh toile de Jouy thu nhỏ, nơi đôi ngựa bằng vàng hồng được tạo hình thủ công di chuyển giữa những tán cây khảm xà cừ, khu rừng hoa in họa tiết và các đóa hoa nạm thạch anh tím, spessartite và sapphire. Bố cục này tái hiện cách Dior chuyển hóa di sản họa tiết thành không gian trang sức, nơi thiên nhiên, kỹ nghệ và biểu tượng văn hóa cùng tồn tại trong một cấu trúc thị giác mãn nhãn. Thời gian được thể hiện qua bộ kim Dauphine bằng vàng hồng, đồng điệu với logo Christian Dior cùng sắc độ. Phần kỹ thuật của thiết kế dựa trên bộ máy tự động Sellita SW300 calibre, cung cấp mức trữ cót 42 giờ. Mặt đáy bằng sapphire mờ bán trong cho phép quan sát chuyển động cơ học bên trong, với lớp phủ kim loại vàng hồng đóng vai trò như điểm nhấn hoàn thiện.

Hublot ghi dấu năm Bính Ngọ bằng phiên bản giới hạn Spirit of Big Bang Frosted Carbon, tiếp nối truyền thống đồng hồ Tết Nguyên Đán của thương hiệu. Trong thiết kế này, carbon không chỉ được sử dụng cho bộ vỏ mà còn trở thành chất liệu trung tâm trên mặt số, đóng vai trò như phương tiện biểu đạt tạo hình. Trọng tâm thị giác nằm ở mặt số khảm carbon thực hiện thủ công. Từng mảnh carbon được cắt riêng lẻ, sau đó sắp đặt và ghép nối bằng tay để hình thành hình ảnh một chú ngựa đang chuyển động. Đường viền vàng bao quanh tạo hình này, lấy cảm hứng từ mô-típ thời Đường, đặt trên nền đen sơn mài. Các chi tiết bằng đồng mạ vàng 3N được bố trí có chủ ý, tạo nên các lớp không gian thị giác. Những đường nét vàng gợi liên tưởng đến hoa văn thêu trên trang phục nghi lễ truyền thống Trung Hoa, qua đó kết nối kỹ thuật đương đại của Hublot với ngôn ngữ trang trí mang tính lịch sử.

TAG Heuer chào đón Tết Nguyên Đán bằng Carrera Chronograph Year of the Horse, một phiên bản giới hạn khai thác hệ biểu tượng Á Đông nhưng vẫn giữ mạch thiết kế đương đại của dòng Carrera. Mẫu đồng hồ sử dụng vỏ thép không gỉ Glassbox đường kính 39 mm và được sản xuất với số lượng 250 chiếc. Chủ đề Năm Ngọ được thể hiện rõ nhất trên mặt số đặt trong bộ vỏ thép 39 mm. Bề mặt chuyển sắc giữa tông vàng champagne và đỏ sẫm tạo nên trục thị giác chính, đi kèm mặt số phụ kim giây phủ sơn mài đỏ tại vị trí 3 giờ. Ở vị trí 9 giờ, ký tự Hán chỉ “ngựa” thay thế cho mặt số chronograph quen thuộc, như một cách nhấn nhá mang tính ám chỉ. Bộ kim và cọc số mạ vàng hồng mang lại cảm giác ấm áp, trong khi các chi tiết đỏ – sắc màu gắn với ý niệm cát tường trong văn hóa Trung Hoa – giữ vai trò kết nối bảng màu của toàn bộ thiết kế.

Piaget tiếp tục dòng đồng hồ 12 con giáp bằng phiên bản Altiplano Zodiac Horse Edition, một sáng tác Métiers d’Art thiên về trang trí, được sản xuất với số lượng 18 chiếc. Tương tự các phiên bản Zodiac ra mắt từ năm 2012, trọng tâm của thiết kế không nằm ở cơ chế phức tạp mà ở tay nghề thủ công. Bộ vỏ Altiplano đường kính 41 mm bằng vàng trắng được viền bằng kim cương cắt baguette, kết hợp kim cương cắt brilliant gắn trên càng nối dây và một viên kim cương cắt rose đặt trên núm chỉnh giờ. Bên trong là bộ máy lên dây tay Caliber 830P với độ dày mỏng, giúp giữ tỷ lệ tổng thể gọn gàng.

Mặt số là nơi mẫu đồng hồ này tập trung toàn bộ dụng ý tạo tác. Được thực hiện với sự cộng tác của nghệ nhân tráng men Anita Porchet, nền vàng trắng trước tiên được chạm khắc thủ công để tạo cấu trúc nổi, sau đó được phân ô cho kỹ thuật tráng men Cloisonné. Các lớp men Grand Feu với tông xanh, xám và trắng lần lượt được phủ lên bề mặt. Kỹ thuật khắc Palace Décor mang tính di sản của Piaget xuất hiện trở lại qua những đường vân dạng sóng, được điểm xuyết bằng kim cương. Ở trung tâm là hình tượng con ngựa cloisonné ba chiều, được ghi lại trong khoảnh khắc bật nhảy.
Tinh thần phá cách, ngôn ngữ pop-art và di sản gắn với ngựa của nhà mốt Paris giao thoa trong sáng tác vàng trắng 38 mm này, lấy cảm hứng từ thiết kế khăn lụa Locomotion của nghệ sĩ Pháp Ugo Bienvenu. Bộ vỏ được đính 71 viên kim cương, kết hợp núm chỉnh giờ gắn kim cương cắt giác rose, tạo khung cho mặt số được xử lý bằng kỹ thuật tiểu họa nhiều lớp – không chỉ trên nền mặt số mà còn ở mặt dưới của lớp kính sapphire. Các gam hồng, vàng, xanh lam và xanh lục được triển khai theo bố cục nhiều tầng, hình thành một dạng diorama thị giác, gợi nhắc không gian cửa hàng Hermès trên phố Faubourg Saint-Honoré. Mẫu đồng hồ vận hành bằng bộ máy tự động H1912 do Hermès phát triển, với mức trữ cót 50 giờ.

Thuộc bộ sưu tập Rare Handcrafts mới nhất của Patek Philippe, mẫu minute repeater bằng vàng trắng đường kính 40 mm này sở hữu mặt số trang trí bằng hình tượng ngựa nổi, được chạm khắc thủ công, lấy cảm hứng từ các tác phẩm điêu khắc ngựa Chunar của Ấn Độ cổ đại. Toàn bộ tạo hình được thực hiện trên nền vàng trắng. Hình ảnh chú ngựa đặt trên bề mặt xử lý dạng hạt mịn, phủ lớp sơn bóng chuyển sắc nhẹ. Vành bezel và khóa cài dạng chấu đều được khắc họa tiết bện, gợi liên tưởng đến bờm ngựa tết, trong khi dây da bê mang xử lý bề mặt theo tinh thần cổ điển.
