#DEPTET - 5 bí quyết phối đồ du xuân thật phong cách cho phái đẹp - Tạp chí Đẹp

#DEPTET – 5 bí quyết phối đồ du xuân thật phong cách cho phái đẹp

MIX & MATCH

Mỗi dịp Tết đến xuân về, hình ảnh lộng lẫy, kiêu kỳ từ những mẫu đầm sequin hoặc ánh kim luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất đối với các quý cô. Đúng nhưng vẫn chưa đủ, thời trang du xuân không chỉ giúp nâng tầm diện mạo cho một sự kiện đặc biệt trong năm, mà còn mang ý nghĩa mở đầu một năm mới thuận lợi và may mắn.

Như một thói quen của người Việt trong những ngày đầu năm, sắm sửa đồ mới đã trở thành một phần không thể thiếu để có một cái Tết đong đầy, trọn vẹn. Hơn hết, quần áo mới còn đại diện cho những khát khao, hy vọng của mỗi người trong năm mới. Có người ưu ái lựa chọn những gam màu mang lại sự thịnh vượng theo phong thủy (hoặc cung hoàng đạo), cũng có người thích yêu chiều sở thích mặc đẹp của bản thân bằng phong cách phối đồ khẳng định dấu ấn cá nhân cho ngày đầu năm.

Nếu bạn  vẫn còn phân vân giữa hằng hà sa số lựa chọn phối đồ Tết thì 5 bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Màu sắc trang phục phải hợp mệnh

Không thể phủ nhận được rằng màu sắc đóng vai trò chủ đạo trong việc lựa chọn trang phục ngày Tết của phái đẹp. Xét về quan niệm phong thủy của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, các quý cô có muôn vàn sự lựa chọn màu sắc phù hợp với ngũ hành của từng người. Chẳng hạn, đối với những người mệnh Hỏa, trang phục mang các tông màu đỏ, cam, tím, hồng sẽ mang lại sự may mắn và thành công. Bên cạnh đó, màu xanh lá cây thuộc màu tương sinh cũng rất phù hợp. Ngược lại, các gam màu tương khắc với Hỏa là đen và xanh nước biển nên được tránh kết hợp trong những ngày đầu năm. Tương tự như vậy, quy tắc màu sắc khác trong ngũ hành cũng được áp dụng khi mix-&-match trang phục ngày Tết.

Nhìn chung, nhờ sự lên ngôi của xu hướng color-block trong làng mốt hiện nay mà các bạn có thêm nhiều ý tưởng kết hợp màu sắc mới lạ, vừa đẹp mắt lại vừa hợp phong thủy. Hay các bản phối monochrome thời thượng đang rất được lòng các tín đồ thời trang hiện đại cũng là một gợi ý lý tưởng để tỏa sáng dịp Tết năm nay.

“Less is more”: Cơ bản nhưng không đơn điệu

Nếu không phải là tín đồ của cách phối màu color-block hay đính kết cầu kỳ thì trang phục tối giản cũng đủ làm diện mạo của bạn thêm sang trọng và thu hút không kém. Chỉ với những món đồ cơ bản, phái đẹp có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau, chẳng hạn như phối các món đồ cổ điển với trang phục hiện đại.

Phụ kiện: “Vũ khí tối thượng” nâng tầm khí chất

Một bộ trang phục không thể hoàn thiện nếu thiếu vắng phụ kiện thời trang. Đó cũng chính là bí quyết làm chủ mọi ánh nhìn qua ngôn ngữ thời trang mà các fashionista và stylist đình đám thế giới “ngầm” mặc định. Tùy vào phong cách bản thân hướng tới, hay những sự kiện sắp tham dự, các bạn có thể linh hoạt lựa chọn các kiểu hoa tai, dây chuyền, nhẫn, vòng tay… phù hợp. Riêng đối với các món đồ như túi xách và giày dép, hãy chọn cho mình một thiết kế mang họa tiết da động vật (như da hổ, da rắn, da báo…) để nhấn nhá tổng thể trang phục. Chúng phù hợp với hầu hết các bản phối từ maximalism (tối đa) cho đến minimalism (tối giản).

Tỏa sáng trong các thiết kế tiệc tùng

Như đã đề cập ở trên, các thiết kế làm bằng da, đính sequin lấp lánh hoặc lông vũ, đồ ánh kim hay nhung đã gắn liền với các bữa tiệc tùng và lễ hội hoành tráng trong năm. Mùa Tết năm nay cũng không phải là một ngoại lệ, bởi chúng là những điểm nhấn sáng giá nhất tại các tuần lễ thời trang danh giá, hứa hẹn tiếp tục “càn quét” địa hạt thời trang thời gian tới.

Phối lớp (layering): Công thức phối đồ “bất bại” 

Dù là mùa mốt nào đi chăng nữa, phối lớp (layering) vẫn được xem là “át chủ bài” giúp nâng tầm đẳng cấp thời thượng của toàn bộ set đồ. Bộ trang phục sẽ không còn đơn điệu khi các bạn biết cách nhấn nhá tổng thể bằng cách tạo hiệu ứng phân tầng. Đây cũng là cách mà các nhà mốt danh tiếng lăng xê trong các BST Ready-to-wear của họ suốt nhiều năm qua. Một lưu ý nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả là một bản phối layer đẹp là từ 2 – 3 lớp, lấy màu sắc hoặc chất liệu để làm điểm nhấn.

Tác giả: Hoàng Bảo

11/02/2024, 07:00