Đẹp hoàn hảo đêm tân hôn - Tạp chí Đẹp

Đẹp hoàn hảo đêm tân hôn

Làm Đẹp

Hãy quẳng mọi gánh lo và chăm sóc nhan sắc, để mọi quan khách khi tham dự lễ cưới của bạn đều phải thốt lên rằng: “Em đẹp nhất đêm nay!”.

Nếu quá bận rộn hãy chọn spa


Nếu bạn là cô gái của công việc, không có thời gian để tự chăm sóc dung nhan của mình thì các spa làm đẹp sẽ là lựa chọn sán suốt. HIện nay, công nghệ spa đang ngày càng phát triển về cả chất lượng lẫn số lượng với đầy đủ các dịch vụ làm đẹp cho các Eva từ mái tóc đến bàn chân, và tất nhiên, không thể thiếu các gói chăm sóc sắc đẹp cho tân nương. Việc bạn phải làm duy nhất lúc này là hãy sáng suốt lựa chọn một trong những spa uy tín để không rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”. Và tốt nhất, hãy bắt đầu tút lại nhan sắc một tháng trước khi hôn lễ diễn ra.

Một tháng trước lễ cưới

Đây là thời điểm các nàng dâu mới phải bắt đầu tìm cho mình một địa chỉ spa uy tín để thực hiện các liệu trình chăm sóc da và cơ thể. Có thể bạn đang vô cùng bận rộn cho các kế hoạch hôn lễ nhưng nên cố gắng thu xếp mọi thứ để có thể chăm sóc da và thực hiện các liệu trình giảm béo (nếu bạn hơi đầy đặn). Ngoài việc giữ gìn được làn da lý tưởng cho ngày trọng đại, bạn sẽ được “relax”, thoát khỏi những áp lực của lễ cưới sắp tới.

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký một lớp thể dục nhằm duy trì sức khỏe và hỗ trợ cho quá trình giảm cân. Các môn thể dục lý tưởng như yoga, bơi lội, aerobic … Chỉ cần 30 phút mỗi ngày là bạn sẽ không còn lo lắng đến vóc dáng quá khổ của mình khi mặc váy cưới  nữa.

 

20 ngày trước lễ cưới

Hãy cùng spa lên kế hoạch làm trắng toàn diện cho làn da của bạn. Nên nhớ rằng, hãy “test” độ an toàn của những mỹ phẩm sắp sử dụng bằng cách thử một ít vào mặt trong của cánh tay, nếu bị mẩn đỏ hoặc ngứa ngay, thì bạn tuyệt đối không nên mạo hiểm với sức khỏe của mình. Tốt nhất, nên chọn các liệu trình trắng da với các nguyên liệu thiên nhiên hay thảo dược. Tuy kết quả không nhanh chóng nhưng sẽ đảm bảo an toàn cho bạn.

15 ngày trước lễ cưới

Hầu hết mọi phụ nữ chỉ lo lắng chăm sóc “mặt tiền” mà quên đi mái tóc cũng là một nét duyên khiến cô dâu thêm rạng ngời. Vì vậy, hãy bắt tay tút tát lại cho mái tóc ngay từ bây giờ.

Hiện nay, các spa lớn đều có dịch vụ chăm sóc tóc, hoặc bạn có thể gửi gắm “cái gốc con người” này tại các salon uy tín. Khi đến đấy, bạn hãy yêu cầu thợ cắt sơ phần đuôi tóc để trông mái tóc có sức sống hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên ủ tóc 1 lần/ tuần từ gốc đến ngọn với các loại dầu ủ và dầu dưỡng tóc chất lượng.

5 ngày trước đám cưới


Đã đến lúc bạn phải dọn sạch “rừng rậm” trên cánh tay, bắp chân để tự tin diện chiếc váy cưới hở vai điệu đà.

Bạn có thể nhờ sự tư vấn của Thẩm mỹ viện tin cậy với các phương pháp triệt lông bằng ánh sáng laser hay tẩy lông tại các spa bằng phương pháp waxing sáp ong. Phương pháp tẩy lông bằng waxing sáp ong có ưu điểm là nhanh chóng và khi lông mọc lại sẽ thưa và nhạt màu hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chịu đau và da sẽ bị kích ứng nếu quá mẫn cảm. Do vậy, các cô dâu có làn da nhạy cảm nên cẩn thận.

1 ngày trước cưới

Thời điểm này là lúc bạn nên nghỉ ngơi và thư giãn thật thoải mái để xinh tươi trong ngày vu quy. Nhưng đừng quên chăm sóc bộ móng xinh nhé. Hãy đến các spa hoặc salon làm đẹp để tây da chết và cắt giũa móng gọn gàng, sạch sẽ. Sau đó, chỉ cần bôi một lớp sơn dưỡng móng màu hồng nhạt hoặc màu be là bạn đã có một bộ móng rất thanh lịch rồi.

 

Chăm sóc da tại nhà, tại sao không?

Bạn dư dả thời gian nhưng lại hạn hẹp về tài chính? Không sao cả, những phương pháp chăm sóc da tại nhà dưới đây sẽ giúp bạn chăm da thật hiệu quả.

Chăm sóc da hàng ngày

Nên rửa sạch tay trước khi rửa mặt. Rửa sạch mặt bằng nước lạnh để làm se lỗ chân lông, kể cả mùa đông. Sau đó, dùng bông tẩy trang thấm ít nước hoa hồng, thoa đều lên mặt để lấy đi những chất bẩn còn sót lại. Dùng kem dưỡng da (có chỉ số chống nắng SPF nếu là ban ngày và kem dưỡng ẩm cho ban đêm) và kem dưỡng mắt để chống các nếp nhăn xuất hiện.

Xông da mặt

Giống như việc tắm hơi hay xông hơi, việc xông da mặt giúp da tuần hoàn và làm sạch các lỗ chân lông. Cách làm rất đơn giản, lấy một ít nước nóng cho và chiếc bát lớn và không quên cho vào một túi trà xanh hoặc một ít tinh dầu thảo dược. Ngồi cúi xuống bát nước nóng, cách khoảng 25cm, trùm một chiếc khăn tắm lớn phủ kín đầu và vai sao cho hơi nóng không thoát ra ngoài. Để từ 5 – 7 phút, sau đó dùng bông trang điểm nhẹ nhàng lau khô da, tranh thủ mát xa một chút. Rửa lại mặt bằng nước thật lạnh để làm se khít các lỗ chân lông. Dùng thêm nước hoa hồng và các bước dưỡng da hàng ngày.

Mặt nạ dưỡng da

Nên đắp mặt nạ dưỡng da 2 lần/ tuần. Tốt nhất là các bạn nên đắp mặt nạ sau khi xông hơi, vì lúc đó da mặt bạn hấp thụ được nhiều dưỡng chất nhất. Dưới đây là một số loại mặt nạ chăm sóc da rất hiệu quả.

– Mặt nạ cung cấp độ ẩm cho da:

Thành phần: 1 lòng trắng trứng, 1 quả chuối, 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất, 3 – 4 thìa bột yến mạch.

Thực hiện: Nghiền nát chuối (đã lột vỏ). Lần lượt cho lòng trắng trứng, mật ong và bột yến mạch (theo thứ tự) vào bát và trộn đều tất cả. Bôi đều hỗn hợp trên lên mặt, để 10 – 20 phút rồi rửa sạch với nước mát.

– Mặt nạ tái tạo và làm mờ các vết thâm:

Thành phần: 2 hoặc 3 viên Aspirin, 2 giọt mật ong.

Thực hiện: Nghiền nát aspirin, trộn đều với mật ong. Bôi hỗn hợp lên mặt trong vòng 15 phút rồi rửa sạch.

Aspirin có tác dụng tẩy tế bào chết, tái tạo da, làm mờ sẹp thâm và cải thiện da xấu và da bị mụn. Tuy nhiên, dùng nhiều lần mặt nạ này có thể làm cho da khô và nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Để khắc phục, các bạn cũng có thể dùng thêm kem chống nắng khi ra nắng.

Bên cạnh các phương pháp chăm sóc da, các tân nương cần phải duy trì một chế độ sinh hoạt hợp lý và ăn uống đủ chất. Cần ngủ đủ 8 tiếng/ ngày, không thức khuya. Uống nhiều nước, tốt nhất là 2 lít/ ngày, ăn nhiều trái cây, rau quả để đảm bảo cơ thể đủ vitamin và khoáng chất cần thiết. Đây mới chính là chìa khóa của sắc đẹp.

Jenna (theo Mỹ phẩm)

Thực hiện: depweb

21/08/2012, 11:27