Đặt vòng gây viêm nhiễm? - Tạp chí Đẹp

Đặt vòng gây viêm nhiễm?

Tin Tức

Hỏi

Tôi muốn thực hiện kế hoạch hóa bằng phương pháp đặt vòng. Tuy nhiên,  tôi có nghe nhiều thông tin cho rằng sau khi đặt vòng, phụ nữ rất hay bị viêm nhiễm đường sinh dục. Điều đó có đúng không?

Đáp

Đặt vòng hoàn toàn không phải là nguyên nhân gây viêm đường sinh dục. Trong một số trường hợp đặt vòng có thể gây tăng tiết dục, làm người phụ nữ cảm thấy khó chịu.

Hiện nay có rất nhiều loại vòng, nếu loại vòng bạn đặt thích hợp với dạ con, đặt đúng chỉ định của bác sĩ, đúng kỹ thuật thì hoàn toàn không hề gây khó chịu và không gây viêm nhiễm.

Bạn cần lưu ý, khi đang viêm cổ tử cung, nhiễm khuẩn thì bạn không được đặt vòng. Khi đó bạn cần chữa khỏi hoàn toàn viêm nhiễm, và cần bác sĩ tư vấn khi nào thì có thể đặt vòng được.

BS Lương Thị Thanh Bình
BV Phụ Sản HN



Thực hiện: depweb

14/10/2011, 15:02