Đạo diễn "người nhà" của Taylor Swift mỉa mai nhóm BTS "tô son" và "dao kéo" - Tạp chí Đẹp

Đạo diễn “người nhà” của Taylor Swift mỉa mai nhóm BTS “tô son” và “dao kéo”

Hậu Trường

Làng nhạc lại được dịp sóng gió khi Joseph Kahn thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình về một bức ảnh của nhóm BTS. Trên trang Twitter, đạo diễn danh tiếng tweet: Tất cả đều phẫu thuật thẩm mỹ. Bọn họ còn  son môi nữa chứ. Đây đích thị là phong cách của người giàu Châu Á.” 

bts_deponline_2

Sau lời nhận xét có phần thật thà này, Joseph đang phải đối đầu với cơn thịnh nộ không chỉ với fan xứ Hàn mà còn cả thế giới. Bởi BTS, sau khi thành công vang dội ở quê nhà đang là nhóm nhạc chiếm lĩnh thị trường Mỹ và Châu Âu.

Những concert vòng quanh thế giới của 7 chàng trai thường cháy vé sạch sẽ chỉ sau vài phút, các ca khúc liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng của các nước phương Tây. Thậm chí BTS còn “vượt mặt” hàng loạt ngôi sao thế giới như Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande… giành giải “Top Social Artist” tại “Billboard Music Award”. Thành công của BTS là sự thật không thể chối cãi khi dẫn đầu top “100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2018” do độc giả tạp chí Time bình chọn.

BTS là nhóm nhạc Hàn đầu tiên trong lịch sử
BTS là nhóm nhạc Hàn đầu tiên trong lịch sử nhận giải “Billboard Music Award

Chỉ sau vài giờ, dòng tweet của Joseph thu hút hơn 3 ngàn bình luận. Khi bị người hâm mộ gay gắt phản đối, Joseph còn tung một bài báo so sánh về sự khác biệt của các thành viên của nhóm BTS trước đây và bây giờ, như một bằng chứng rõ ràng nhất về phẫu thuật thẫm mỹ. Hành động này của ông càng khiến nhiều người không hài lòng. Công chúng đang nghi ngờ, phải chăng, Joseph đang dọn đường cho sự trở lại của mình sau một thời gian dài vắng bóng. Và nương vào sự nổi tiếng của một nhóm nhạc đình đám, là cách gây chú ý nhanh nhất.

bts_deponline_1
Tài khoản tên Sara đáp trả Joseph: “Bất cứ điều gì anh đang cố gắng thì cũng không có tác dụng. Nếu sự chú ý là những gì anh cần thì đây là một cách khủng khiếp để có được nó, đối với một người đàn ông trưởng thành như anh. Không ai yêu cầu anh phải thích BTS nhưng tôn trọng họ là điều ít nhất anh có thể làm”

Đây không phải là lần đầu tiên Joseph Kahn khuấy động  K-Pop. Năm 2015, ông từng bị buộc tội vì sao chép MV “Comeback Home” của 2NE1 cho MV “Bad Blood” của Taylor Swift. Giữa những lời chỉ trích nặng nề, Joseph giận dữ lên tiếng, ông cho biết mình chưa từng xem MV của nhóm 2NE1. Chủ đề của “Bad Blood” lấy cảm hứng từ dòng phim khoa học viễn tưởng. Và những hình ảnh bị tố đạo nhái như pháo sáng, mũ bảo hiểm hay máy quét người… đều được sử dụng phổ biến trong thể loại này. “Ý ám chỉ của tác giả quá rõ: Tôi là một người sinh ra ở Hàn nhưng lớn lên ở một nước khác, và tôi đang cố tìm kiếm liên kết với quê hương bản quán nên tôi có động cơ rõ ràng để đạo nhái (nhạc Hàn). Tôi không nghe Kpop. Tôi là người Mỹ”, Joseph bức xúc nói.

c
Joseph từng gắn bó với Taylor Swift trong nhiều dự án

Không chỉ phân bua sự trong sạch của bản thân, vị đạo diễn người Mỹ gốc Hàn còn không quên mỉa mai thêm: “Chụp ảnh màn hình, và buộc tội người khác bắt chước nhóm nhạc của mình rõ ràng là một sở thích thường thấy ở fan Kpop”. Thực hư chuyện đạo nhái chưa rõ, nhưng một câu nói này cũng đủ để cái tên Joseph Junhee “tỏa sáng” trong cộng đồng người yêu nhạc xứ Hàn.

Dù vậy với fan US-UK, Joseph là một vị đạo diễn tài năng, khi MV gây tranh cãi “Bad Blood” đã đem cúp vàng Grammy về cho Taylor Swift ở hạng mục “Best Music Video”. Hàng loạt các MV khác của ông cũng được gọi tên trong các lễ trao giải danh giá như Grammy cho “Without Me” (Eminem), MTV Video Music Awards” với “Toxic” (Britney Spears) và “Forever” (Chris Brown)… Nhưng dù nổi tiếng đến đâu, fan K-pop cũng khó lòng “nhắm lòng cho qua” trước phát ngôn lần này của Joseph.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

11/08/2018, 07:00