Danh sách 10 trường đại học hàng đầu châu Á trong năm 2015 - Tạp chí Đẹp

Danh sách 10 trường đại học hàng đầu châu Á trong năm 2015

Hậu Trường

Vị trí thứ hai thuộc về trường Đại học Hong Kong (thuộc Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc) và đứng thứ ba là Viện Khoa học Kỹ thuật Hàn Quốc (Hàn Quốc).


Đại học Hong Kong, ngôi trường xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng 10 trường đại học hàng đầu châu Á năm 2015. (Ảnh: Đức Nam/Vietnam+)

Đáng chú ý, trong danh sách 10 trường đại học hàng đầu châu Á năm nay có tới 4 trường thuộc Hong Kong, gồm Đại học Hong Kong (HKU) đứng thứ 2, Đại học Khoa học Kỹ thuật Hong Kong (HKUST) đứng thứ 5, Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK) xếp thứ 6 và Đại học Thành thị Hong Kong (CityU) xếp thứ 9.
Danh sách 10 trường Đại học hàng đầu châu Á năm 2015:
Đại học Quốc gia Singapore (Singapore)
Đại học Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc)
Viện Khoa học Kỹ thuật Hàn Quốc (Hàn Quốc)
Đại học Bách khoa Nam Dương (Singapore)
Đại học Khoa học Kỹ thuật Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc)
Đại học Trung Văn Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc)
Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc)
Đại học Seoul (Hàn Quốc)
Đại học Thành thị Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc)
Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (Hàn Quốc).

Theo Vietnamplus

Thực hiện: depweb

11/06/2015, 11:54