Cuộc hành hương về đất cảng Hamburg của NTK Karl Lagerfeld - Tạp chí Đẹp

Cuộc hành hương về đất cảng Hamburg của NTK Karl Lagerfeld

Bộ Sưu Tập

Sau những kinh đô sầm uất như Rome, Paris, Karl Lagerfeld đã đem bộ sưu tập chắt lọc tinh hoa nghệ thuật  thủ công của Chanel – Métiers d’Art 2018 đến với Hamburg, quê hương ông. Quy tụ số lượng khách mời đông đảo, show diễn được xây dựng bởi “bậc thầy sáng tạo” một lần nữa lại làm giới thời trang “đứng ngồi không yên” khi khai thác yếu tố nguồn cội, đưa cả quê hương vào trong các thiết kế mới, gây tiếng vang với những điểm sáng ấn tượng.

Địa điểm tổ chức show

Quyết định trở lại cố hương, hướng “mũi thuyền” về với nước Đức, Karl Lagerfeld đã chọn nhà hát Elbphilharmonie tại thành phố cảng Harmburg làm địa điểm tổ chức show diễn Métier d’Art, giới thiệu bộ sưu tập Chớm Thu 2018 của Chanel. Công trình nổi tiếng này là tác phẩm đặc biệt, được thiết kế bởi Herzog & de Meuron – một trong những công ty kiến trúc lớn nhất nước Đức. Việc chọn lựa điểm dừng bên bờ sông Elbe cũng là ý tưởng được “ông hoàng tóc bạc” lấy cảm hứng từ chính concept thực hiện các thiết kế mới, thể hiện sự tôn vinh văn hóa nguồn cội.

20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_00b
Không gian tráng lệ của Elbphilharmonie, nhà hát bên bờ sông Elbe thuộc thành phố cảng Hamburg – quê hương của Karl Lagerfeld. Khán phòng vốn là nơi diễn tấu hòa nhạc đã trở thành sàn catwalk lý tưởng để Chanel giới thiệu bộ sưu tập mới.

Dàn sao “đổ bộ” hàng ghế đầu

Trở lại cố hương cùng bộ sưu tập Métiers d’Art lần này, Karl Lagerfeld đã tạo “cú nổ lớn” với dàn khách mời lên tới 1.420 người bao gồm các ngôi sao, fashionista nổi tiếng, khách hàng và cả phóng viên… Bên cạnh những gương mặt quen thuộc với nhà mốt như Tilda Swinton, Kriston Stewart hay Lily-Rose Depp, show diễn tại Hamburg còn quy tụ các sao Hoa Ngữ đình đám như Trần Vỹ Đình, Mã Tư Thuần, Âu Dương Na Na. Dự sự kiện, ai nấy đều lựa chọn những thiết kế mới của Chanel, khơi dậy tinh thần của thương hiệu.

20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_01
Với mái tóc pixie cá tính, Kristen Stewart là một trong những thượng khách được mong chờ tại show diễn. Người đẹp xuất hiện kiêu kỳ trong bộ đồ trắng, phối cùng áo khoác đen, vừa mang nét quyến rũ lại xen lẫn vẻ mạnh mẽ,
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_02
Lily-Rose Depp khoe dáng mảnh mai trong bộ đồ ren gợi cảm. Kế thừa những nét đẹp của bố mẹ, mỹ nhân 9X còn khẳng định được tài năng ở lĩnh vực diễn xuất và có sự ảnh hưởng đáng kể tới các tín đồ thời trang.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_03
“Biểu tượng thời trang Anh quốc” Tilda Swinton cận kề tuổi 60 nhưng vẫn duy trì được sắc vóc trẻ trung. Dự sự kiện, nữ diễn viên bắt cặp ăn ý áo khoác trắng của Chanel cùng quần ống rộng tiệp màu, mang giày cao gót thanh lịch.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_04
Trần Vỹ Đình là sao Hoa Ngữ thường xuyên có mặt trong các “bữa tiệc thời trang” của Chanel. Tại buổi giới thiệu bộ sưu tập Métier d’Arts, “nam thầm” xứ Trung diện áo khoác nữ từ bộ sưu tập Xuân Hè 2018, kết hợp khuyên tai Coco Crush và các phụ kiện cũng của cùng thương hiệu.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_07
“Ảnh hậu” Mã Tư Thuần tỏa sắc dịu dàng với áo blouse trắng xếp bèo, kết hợp chân váy và sandals cao gót tôn dáng.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_05
Đầm cúp ngực của Chanel và đôi boots buộc dây độc đáo cũng giúp cô nàng 17 tuổi Âu Dương Na Na thu hút sự chú ý tại show thời trang.

Những “nàng thơ” trên sàn catwalk

Nếu hàng ghế đầu ghi dấu sự hội ngộ của những gương mặt đại diện cho nhà mốt thì runway lại là nơi quy tụ những “nàng thơ” được Chanel hết mực ưu ái. Từ chân dài tân binh như Kaia Gerber với bước catwalk tự tin cho tới “bông hồng nước Đức” Anna Ewers cùng màn trình diễn xuất thần, Soo Joo Park ấn tượng và cả cậu con đỡ đầu của Karl Lagerfeld – Hudson Kroenig… loạt người mẫu đã khiến đường băng bùng nổ, đưa giới mộ điệu đến với những cung bậc cảm xúc thăng hoa.

20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_08
Sau những bước catwalk thành công trong vai trò mở màn show diễn Xuân Hè 2018, không quá ngạc nhiên khi Kaia Gerber một lần nữa được Chanel “chọn mặt gửi vàng”, tiếp tục đồng hành cùng nhà mốt. Ái nữ của siêu mẫu Cindy Crawford chứng tỏ bản lĩnh con nhà nòi khi sải bước tự tin trên đường băng, tỏa sáng trong bộ đầm len thừng, phối cùng phụ kiện ton-sur-ton.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_09a
Vẻ sắc sảo và thần thái tự tin, chuyên nghiệp đã giúp Soo Joo Park ghi điểm trên sàn diễn. Chân dài gốc Hàn là nàng mẫu được Chanel “o bế”, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang của nhà mốt.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_00a
Anna Ewers, “bông hồng nước Đức” trở thành tiêu điểm trong show diễn khi catwalk trên chính quê hương. Cô cũng là gương mặt yêu thích của Karl Lagerfeld trong mùa mốt này.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_9b
Thiên thần Victoria’s Secret – Stella Maxwell “hâm nóng” đường băng trong bộ đồ phối lớp thú vị. Bên cạnh chất liệu tweed, dạ và sequin cũng xuất hiện nhiều ở chuỗi thiết kế mới của Chanel.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_00
Hudson Kroenig, con trai đỡ đầu của Karl Lagerfeld nắm tay nhà thiết kế trong phần kết show. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn của Chanel hồi năm 2010, cậu bé 9 tuổi nay đã cao lớn hơn rất nhiều và ngày càng ra dáng người mẫu giống như cha mình là người mẫu Brad Kroenig.

Những điểm sáng trên sàn diễn

Lấy ý tưởng từ văn hóa nước Đức trong thập niên 60, bộ sưu tập Pre-fall 2018 được sáng tạo dựa trên hình tượng các thủy thủ, những người gắn bó với đất cảng và chọn biển làm “nhà”. Phủ trọn 89 thiết kế là sự xuất hiện dày đặc của những mẫu quần culottes ống rộng, suits với kiểu váy ngắn, những đường kẻ ở cổ áo và chiếc mũ newsboy (hay còn gọi là “Elbeseglers“) đặc trưng. Ngoài ra, tín đồ thời trang có thể thấy sự đa dạng về chất liệu trong bộ sưu tập lần này. Song song với vải tweed đã trở thành kinh điển, len thừng, cashmere và cả vải da cũng được chế tác độc đáo thành các mẫu váy, đầm, áo khoác dáng dài hay “đặc sản” là áo khoác tweed….

Không ít khách mời đã dành những lời “có cánh” để nói về show diễn mới nhất của Chanel. Thậm chí, Tilda Swinton còn bày tỏ với truyền thông rằng: “Thực lòng mà nói, đây là bộ sưu tập đẹp nhất của Karl Lagerfeld mà tôi từng xem“. Về phía các tín đồ thời trang, buổi trình làng các thiết kế Métiers d’Art 2018 giống như bản giao hưởng được tạo nên từ âm thanh của sóng và gió, dẫn dắt người xem trải nghiệm hết các nốt thăng trầm trên hải trình đầy ắp bất ngờ.

20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_12
Với cảm hứng từ hình tượng thủy thủ – những người luôn rong ruổi trên các cuộc hải trình, Chanel đã dùng chiếc mũ newsboy làm phụ kiện “đinh”, bước đầu khắc họa thành công chân dung người lính biển.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_11
Ở phần đầu show diễn, Chanel đem tới các mẫu áo len dáng rộng, phom dài và dày dặn. Cách “nhuộm” màu xanh hải quân, nghiêng về tông trầm cho cả trang phục nam và nữ càng khiến giới mộ điệu liên tưởng đến những thủy thủ ngoài xa.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_14
Dấu ấn của miền biển còn được thể hiện ở chi tiết cổ áo điểm diềm màu, thắt nơ trang nhã. Thiết kế suits dạng váy ngắn và đính những chiếc nơ ở áo, ở giày giúp phong cách thủy thủ vốn dành cho nam giới trở nên mềm mại, nữ tính hơn.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_15
Tweed vẫn luôn là chất liệu hàng đầu, được Chanel coi trọng nhất.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_16
Có thể thấy, Karl Lagerfeld dành nhiều tâm huyết để cách tân phần cổ áo, làm mới phong cách tưởng chừng như đã cũ. Tạo nên hình tượng thủy thủ trong bộ sưu tập lần này còn phải kể tới kiểu quần lửng ống rộng, tôn lên dáng vẻ phóng khoáng, tự do.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_17
Thiết kế cổ áo mới mẻ, những đường cắt diềm uốn lượn trên các mẫu áo khoác là sáng tạo thú vị trong bộ sưu tập Chớm Thu 2018 của Chanel.20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_18
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_19
Chất liệu len và cashmere “phủ sóng” sàn diễn dưới “diện mạo” đa sắc, xen kẽ các tông màu lạ mắt. Điều này cũng cho thấy tài hoa của những nghệ nhân lâu năm thuộc nhà mốt Pháp, tôn vinh giá trị thủ công đúng như tinh thần mà các bộ sưu tập Métiers d’Art hướng đến.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_20
Áo khoác dáng dài mang âm hưởng hoài cổ cũng được lăng xê tích cực. Chi tiết nạm đính sequin trên áo không làm mất đi vẻ đẹp cổ điển mà lại gợi nhớ đến khoảnh khắc sóng vỗ biển đêm, các ngọn sóng lấp lánh dưới ánh trăng, tạo nên dải màu tuyệt mỹ.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_21
Karl Lagerfeld còn phá cách với chất liệu da, ghép đôi các mẫu áo khoác da với quần culottes như muốn dung hòa 2 sắc thái đối lập là cá tính và nữ tính.
20170811_chanel_pre_fall_2018_hamburg_deponline_23
Ứng dụng chất liệu nhung cho thiết kế tuxedo giúp Chanel “khẳng định” tuyên ngôn nữ quyền, giải phóng phụ nữ khỏi những trang phục gò bó. Người phụ nữ miền biển nước Đức qua góc nhìn của Chanel còn mang vẻ đẹp phi giới tính, hội tụ cả nét cứng cỏi lẫn mềm mại.

Thực hiện: Trần Văn Giáp

10/12/2017, 07:42