Cung Lê: Sàn đấu võ, trường quay và tỏa sáng tại Mỹ - Tạp chí Đẹp

Cung Lê: Sàn đấu võ, trường quay và tỏa sáng tại Mỹ

Sao

Không chỉ vậy, danh tiếng của anh đã vượt ra khỏi cộng đồng người Việt để trở thành một ngôi sao võ thuật của nước Mỹ khi anh hạ gục Frank Shamrock – huyền thoại 5 năm liền vô địch thế giới môn võ tự do hỗn hợp (MMA: Mixed Martial Arts) để đoạt giải Vô địch thế giới hạng trung năm 2008. Từ bàn đạp đó, anh đã được Hollywood mời gọi với nhiều vai diễn lớn trong các bộ phim hành động và thậm chí còn được đạo diễn Vương Gia Vệ mời đóng một vai quan trọng bên cạnh Lương Triều Vỹ trong bộ phim “Nhất đại tông sư” sắp ra mắt.

Trong chuyến về Việt Nam chớp nhoáng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lần thứ 3 trở về Việt Nam với nhiều dự định trở về làm phim, Cung Lê mang đến bất ngờ cho TTVH & ĐÔ về những câu chuyện ít được chia sẻ của anh.

 

Những trận thư hùng ác liệt và người đàn ông của gia đình

Khác hẳn với một Cung Lê với những trận thư hùng ác liệt trên các sàn đấu võ hay trong các bộ phim hành động Hollywood mãn nhãn, ở ngoài đời, anh giản dị và có lối nói chuyện chân thành, bộc trực đến khó tin. Hay nói cách khác, đó là mẫu đàn ông gia đình hơn là một ngôi sao được nhiều người trọng vọng.

Dù khá bận rộn với lịch thi đấu và đóng phim nhưng Cung Lê nói rằng thời gian của anh dành cho gia đình là nhiều nhất. Hiện nay, Cung Lê đang sống cùng gia đình, một cô vợ người Mỹ và 3 cậu con trai trong một ngôi biệt thự rộng lớn tại San Jose – nơi có cộng đồng người Việt đông thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Quận Cam – California. Cũng giống như bố, cậu lớn năm nay 11 tuổi, cậu thứ hai 7 tuổi cũng đã bắt đầu tập võ từ nhỏ và theo như diễn tả của Cung Lê thì “rất triển vọng”. Cậu con trai thứ 3 mới hai tuổi nhưng có vẻ như trong tương lai cậu út cũng sẽ nối nghiệp bố.

Cung Lê hiện cũng đang điều hành một lò võ nhưng đó là nơi: “Để tôi tập luyện, giữ gìn sức khỏe cũng như là nơi để tôi dạy võ cho các con mình”. Nói về người vợ, Cung Lê dùng từ “full-time wife”. Anh cho rằng, việc một người đàn ông như anh đi làm để nuôi 1 bà vợ cùng 3 đứa con không phải là một điều cực khổ mà là một niềm hạnh phúc và anh đang tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Bởi, khi một người đàn ông quyết định gắn kết với một người phụ nữ và lập gia đình với họ thì đương nhiên phải lo lắng được cho đời sống của gia đình chứ không thể coi đó là một gánh nặng.

Và có lẽ cũng chính bởi quan niệm như vậy nên với Cung Lê, gia đình là lựa chọn hàng đầu. Hai năm vừa qua, anh dành toàn bộ thời gian ở nhà để cùng bà xã đón đứa con thứ ba và dành càng nhiều thời gian gần gũi với nó càng tốt bởi với anh, đó là thời khắc quan trọng với đứa con mới ra đời. Trong chuyến đi lưu diễn võ thuật gần đây, anh dành khoảng 10 ngày để thực hiện công việc, thời gian còn lại sau những cuộc đấu nảy lửa, anh sẽ lại quay về Mỹ với căn nhà nơi có khoảng vườn vừa đủ rộng, có 3 đứa bé cùng một người vợ đẹp luôn đón đợi anh mỗi ngày.

Cung Lê tự nhận mình thiếu may mắn khi lớn lên mà không có sự bảo bọc của người cha. Anh cũng thú nhận, từ lâu rồi anh đã không còn trò chuyện với cha của mình bởi đó không phải là một người cha tốt. Câu chuyện bắt đầu từ chuyến đi thay đổi cuộc đời của cậu bé Cung Lê cùng mẹ nhiều năm trước, cha anh đã không đi cùng. Sau đó vài năm, cha anh thay đổi ý định và sang đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, những rắc rối trong tình cảm, những cuộc tình, những đứa con riêng của ông khiến tình cảm cha con ngày càng xa cách. Chính bởi thế, khi Cung Lê làm hồ sơ giấy tờ để chuyển sang họ Hoàng (họ mẹ) thì người cha “từ mặt” và nói anh không còn là con ông nữa. Vậy nhưng, mọi chuyện lại thay đổi khi anh bắt đầu trở nên nổi tiếng với hàng loạt danh hiệu trên đất Mỹ cũng như những bộ phim có sự tham gia của Cung Lê cùng nhiều ngôi sao tài tử khác thì người cha lại quay lại nhận: “Con trai tôi đó”.

Sự thiếu thốn tình cảm cha con được Cung Lê chuyển hóa thành một bài học cho chính bản thân mình và tự răn dạy rằng không được để điều đó xảy ra đối với những đứa con của mình. Anh cũng nói rằng “tình yêu cũng cần luyện tập như tập võ vậy”.

Cung Lê không có ý định đưa cả gia đình về Việt Nam nhưng anh sẽ cố gắng để vợ con, gia đình về Việt Nam nhiều hơn. Từ lúc sinh ra, lớn lên tại Mỹ, Cung Lê mới về Việt Nam được 3 lần (2004 – 1 tuần đi cùng gia đình, 2005 – 10 ngày với tư cách Huấn luận viên đội tuyển Wushu Mỹ và 2012) và anh muốn trong tương lai những chuyến trở về nhiều hơn, lâu hơn chứ không chỉ là những chuyến đi chớp nhoáng như lần này.

Lý Liên Kiệt của Việt Nam và niềm hi vọng của điện ảnh Việt


Sau khi nổi tiếng trong làng võ thuật nước Mỹ với những danh hiệu lớn, đặc biệt là môn võ quyền cước “Kickboxing” và võ tự do “MMA”, Cung Lê được Hollywood chào đón nồng nhiệt. Ngoài vai phụ trong các bộ phim như “Pandorum” (2009) và “Fighting” (2009), trong năm nay và năm sau anh còn góp mặt trong nhiều bộ phim hành động và võ thuật có kinh phí lớn, như đóng vai chính và là nhà sản xuất của bộ phim “Dragon Eyes” bên cạnh Jean-Claude Van Damme hay bộ phim có kinh phí hơn 20 triệu USD “The Man with the Iron Fists” bên cạnh hai ngôi sao sáng giá Russell Crowe và Lucy Liu.

 

Ngoài ra, Cung Lê có vai diễn khá quan trọng bên cạnh Lương Triều Vỹ trong “Grandmaster” (Nhất đại tông sư) của đạo diễn Vương Gia Vệ nói về cuộc đời sự nghiệp của đại võ sư Diệp Vấn (dự định sẽ ra mắt ngày 18/12/2012 ). Đây là dự án kéo dài gần 5 năm của vị đạo diễn phim nghệ thuật rất khó tính này.

Dù đã tham gia đóng nhiều bộ phim lớn, nhưng tuyệt nhiên trong câu chuyện của mình, Cung Lê không nhắc nhiều đến tên của các tài tử điện ảnh Hollywood như một cách “khoe mẽ” bản thân. Với anh, nó đơn thuần là công việc và cho dù đó có là vinh dự của anh khi được cộng tác cùng họ thì anh cũng không có ý định lấy những điều đó ra khoe như một kiểu “chiến tích” của đời mình. Anh vẫn chờ đợi những kế hoạch mới, những bộ phim mới, nơi mà đam mê võ thuật và tình yêu của anh với điện ảnh được dịp bộc lộ. Cung Lê bình thản đón nhận và nghiêm túc thực hiện mọi công việc của mình bởi với anh: “Đó là công việc và công việc đó đang giúp tôi duy trì sự bình yên gia đình của mình. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại”.

Ở Mỹ, cộng đồng người Việt từng gọi Cung Lê là “Lý Liên Kiệt” của Việt Nam bởi xuất phát điểm của họ khá giống nhau. Cả hai đều thành danh từ nghiệp võ, có vẻ ngoài sần sùi thô mộc và sau đó lấn sân vào điện ảnh với những bộ phim hành động hấp dẫn. Tất nhiên, sự nghiệp điện ảnh của Cung Lê mới ở vạch xuất phát trong khi Lý Liên Kiệt đã là một ngôi sao nổi danh từ lâu.

Địa điểm phỏng vấn độc quyền của TTVH & Đàn Ông với Cung Lê diễn ra tại võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn. Và cũng chẳng bất ngờ khi rất có thể trong thời gian tới Cung Lê sẽ về Việt Nam làm phim: “Tôi và Johnny biết nhau từ năm 1997, lúc đó Johnny ở đội Wushu Taolu còn tôi ở đội Wushu Sanshou của nước Mỹ. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn duy trì quan hệ với nhau. Tôi được biết, đầu tháng 11 tới, Johnny sẽ thực hiện một bộ phim võ thuật. Tôi chưa hứa trước điều gì nhưng tôi rất muốn về Việt Nam tham gia các dự án phim. Có thể trong vài năm tới tôi sẽ thường xuyên về Việt Nam hơn”.

 

Cung Lê và Johnny Trí Nguyễn 

Cung Lê (sinh ngày 25 tháng Năm, 1972) là diễn viên điện ảnh và cũng là võ sĩ quyền cước Kickboxing và Võ tự do (Mixed Martial Arts) chuyên nghiệp người Mỹ gốc Việt. Cung Lê bất khả chiến bại trên võ đài San Shou Kickboxing với thành tích 17-0, là Vô Địch International Kickboxing Federation ở cân hạng Light Heavyweight trước khi chuyển qua thi đấu Mixed Martial Arts. Anh cũng từng đánh bại huyền thoại Frank Shamrock và trở thành Vô Địch Hạng Trung của MMA trước khi theo đuổi sự nghiệp điện ảnh.

Cung Lê tâm sự là số lần anh chấn thương không đếm được, ít nhất 3 lần mổ cùi chỏ, 2 lần đầu gối và 2 lần ở mũi. Trong những lần chấn thương nặng, Cung Lê cũng đã từng hoang mang về sức khỏe và anh cho biết: “Những lúc như thế, tôi đặt toàn bộ niềm tin của mình vào Chúa. Nếu Người cho tôi khỏe lại để được tiếp tục thi đấu thì là một hồng phúc và thật may mắn, sau mỗi lần chấn thương như vậy, tôi đều thi đấu hay hơn”.

Lần trở về Việt Nam này của Cung Lê nằm trong chuỗi thời gian chuẩn bị cho chương trình UFC (Ultimate Fighting Championship) tại Macao vào ngày 10/11/2012 và sẽ được tường thuật trên kênh Star World. Thành tích của Cung Lê tại UFC trước đây là 8 trận thắng – 2 trận thua.

Nguyễn Hà


Thực hiện: depweb

27/09/2012, 11:04