Nếu ở chương đầu, lăng kính của Steven Meisel đưa giới mộ điệu trở về giai đoạn 1993-2004 thông qua những áp phích quảng cáo biểu tượng, thì chương hai của chiến dịch “Versace Obsessed” tiếp tục nối liền quá khứ và hiện tại bằng những tư liệu lưu trữ từ thập niên 1990 và 2000, đặt cạnh các hiện vật lần đầu được công bố. Những ấn bản hiếm của Vanitas mở ra hành trình lần theo cội nguồn thế giới thẩm mỹ mà Gianni Versace đã kiến tạo: xa hoa, táo bạo và không chấp nhận bất kỳ sự thoả hiệp nào.

Versace giới thiệu chương hai của chiến dịch Thu Đông 2026 như phần tiếp theo trong hành trình khám phá và đối thoại với bản sắc thương hiệu. Qua ống kính của Steven Meisel, chiến dịch mở ra không gian nơi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại, kết nối thế hệ mới với những hình ảnh, biểu tượng và dấu mốc đã định hình di sản Versace. Saar Mansvelt Beck, Alaina Rae, Elodie Guipaud, Bai Ruien và Wiley Rhoads xuất hiện trong các khung hình được tạo kiểu bởi Karl Templer, bên cạnh những ấn bản lưu trữ của Vogue Italia từ những năm 1990-2000, cùng nhiều hiện vật lần đầu được công bố.
Những ấn phẩm hiếm của Vanitas tiếp tục lần theo ngôn ngữ hình ảnh mà Gianni Versace kiến tạo. Với Meisel, sách, tạp chí và các tư liệu lưu trữ không chỉ là đạo cụ mà trở thành một phần của câu chuyện, kết nối bộ sưu tập Thu Đông 2026 với những biểu đạt về sự quyến rũ, gợi cảm và xa hoa đã làm nên bản sắc Versace suốt nhiều thập kỷ.


Bộ sưu tập Thu Đông 2026 tiếp tục khai thác những nguyên tắc sáng tạo được Gianni và Donatella Versace định hình qua nhiều thập kỷ. Da thuộc và ánh kim trở thành hai chất liệu chủ đạo, trong khi Medusa và Greca tiếp tục giữ vai trò như những biểu tượng nhận diện xuyên suốt các thiết kế. Mỗi tạo tác hướng đến cấu trúc rõ ràng, chất liệu cao cấp và những mã di sản đặc trưng của nhà mốt. Tất cả hòa quyện trong ngôn ngữ thiết kế nơi chất gai góc gặp gỡ sự hào nhoáng, tinh thần đường phố đối thoại cùng di sản, để Versace tiếp tục đưa những giá trị từng định hình thương hiệu bước vào hiện tại.

