Chữa dứt điểm viêm đại tràng co thắt - Tạp chí Đẹp

Chữa dứt điểm viêm đại tràng co thắt

Tin Tức

Normal
0

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;}

Hỏi:

Thưa bác sĩ, tôi bị đau bụng vòng quanh khung đại tràng. Tôi đi khám và đươc kết luận bị viêm đại tràng co thắt mãn và cho uống thuốc. Đến nay tuy
đã khỏi nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị đau nhẹ. Bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi
làm thế nào để chữa dứt điểm hẳn bệnh này không? Tôi có phải kiêng
khem ăn uống như thế nào?

Đáp:

Đau bụng dọc theo khung đại tràng, thường
kèm theo rối loạn tiêu hoá như đại tiện ngày nhiều lần (3 lần trở lên) hoặc mỗi
lần đau quặn lại có cảm giác mót rặn, có nhu cầu đi vệ sinh, thậm chí có người đi
phân lẫn nhày mũi hoặc máu là triệu chứng của viêm đại tràng.

Tuy nhiên nếu chỉ
khám bằng tay và hỏi bệnh nhân chưa đủ kết luận là viêm đại tràng mà phải chụp
khung đại tràng, có thuốc cản quang hoặc phải tiến hành soi đại tràng mới biết
chắc chắn bị bệnh gì để chữa trị.

Nếu bạn đã được điều
trị nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đau nhẹ tức là chưa khỏi hẳn, có thể trong đại
tràng có tổn thương bệnh lý mà chưa phát 
hiện được, bạn cần nên đến các cơ sở y tế để soi đại tràng. Bác sỹ sẽ căn
cứ trên kết quả soi để cho đơn điều trị dứt điểm.

Những người có bệnh đại tràng
thường không nên ăn nhiều mỡ, nhiều chất tanh( tôm, cá..) và những chất lên men
như dưa, cà…

B.S CKII Cao Độc Lập
PGĐ BV Hồng Ngọc

Thực hiện: depweb

09/09/2011, 14:47