'Chưa đủ cơ sở kết luận áo ngực Trung Quốc an toàn' - Tạp chí Đẹp

‘Chưa đủ cơ sở kết luận áo ngực Trung Quốc an toàn’

Tin Tức

Theo kết quả kiểm tra của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng khu vực 2 (Đà Nẵng), chất “lạ” được tìm thấy trong áo ngực của Trung Quốc bao gồm nhựa polystyrene bọc ngoài, bên trong là dầu khoáng – mineral oil. Loại dầu này thường được dùng trong mỹ phẩm và làm đẹp phụ nữ. Có một số thông tin nói rằng hoạt chất này độc hại cho sức khỏe nhưng chưa thể khẳng định tính độc hại này.

Phó giáo sư Trần Hồng Côn, Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, có rất nhiều loại dầu khoáng khác nhau, có loại được phép dùng trong mỹ phẩm, y tế, có cái thì không vì gây độc. Nếu không rõ đó là loại dầu khoáng gì, có được phép sử dụng không… thì chưa thể kết luận sử dụng nó trong các áo ngực có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Cần phải qua thực nghiệm mới kết luận được dung dịch đó có hại hay không.

“Những loại dầu khoáng được phép sử dụng thì không gây hại gì cho sức khỏe, nhưng với những loại không rõ nguồn gốc thì không ai biết trước được. Gọi dầu khoáng nhưng là loại công nghiệp, tạp hay tinh khiết, bay hơi nhiều không, có ảnh hưởng đến sự thở của da hay không”, phó giáo sư Côn nói.

Tại Đà Nẵng, bác sĩ Trần Bá Thoại ở Bệnh viện Hoàn Mỹ thắc mắc: “Nếu kết quả kiểm tra chỉ chung chung như vậy thì không xác định được mức độ nguy hại hay an toàn của dung dịch trong áo ngực”.

Bác sĩ Thoại dẫn một ví dụ, cùng là dầu ăn nhưng có dầu thực vật, dầu đậu phộng… mỗi loại có tác dụng khác nhau. Tương tự, chất quan trọng cần xác định là dung dịch bên trong áo ngực, trong khi kết quả dầu khoáng không cụ thể là loại gì, thuộc nhóm nào thì không thể đánh giá hết tác động đối với sức khỏe con người.

“Nguyên tắc là dầu khoáng không có hại cho sức khỏe, nhưng bỏ nó vào áo ngực để làm gì, tại sao gây sẩn ngứa cho người dùng thì cần phải làm rõ”, ông Thoại đề nghị và nói rằng kết quả xét nghiệm này không rõ ràng “chỉ làm rối thêm mọi chuyện”.

Bác sĩ Dương Hữu Thành, Phó trưởng khoa da liễu Bệnh viện Trung ương Huế cho rằng nếu theo kết quả xét nghiệm thì dầu khoáng chỉ là loại dược phẩm bình thường. “Theo tôi việc làm hóa nghiệm cần phải phân tích chất cụ thể hơn để có đánh giá chính xác nhất”, bác sĩ Thành nói.

Các chuyên gia cũng nhận định, với công nghệ và trang thiết bị kiểm nghiệm hiện nay thì cơ quan chức năng địa phương vẫn có thể xác định đó là loại dầu khoáng gì.

Cơ quan chức năng kiểm tra áo ngực Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”. Ảnh: Nguyễn Đông.

Một chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ – spa tại TP HCM nói, mineral oil (dầu khoáng) là một dạng chiết xuất từ dầu mỏ. Đây là thành phần rất hay gặp trong các loại mỹ phẩm, kem dưỡng, sản phẩm dành cho trẻ em. Trong lĩnh vực làm đẹp, dầu khoáng được dùng để bôi lên da, giúp làm trơn khi massage, có tác dụng làm săn chắc da, dưỡng da với nhiều mùi hương khác nhau như oải hương, hoa hồng, lavender… Ngoài ra, dầu khoáng còn được dùng để tẩy trang vì dễ dàng làm sạch lớp trang điểm hơn so với các loại sữa rửa mặt.

Theo Wikipedia & Wisegeek, mineral oil là chất dẫn xuất trong suốt, không mùi, không màu từ dầu hỏa. Nó được chia thành 3 loại: paraffin (dầu thô, sáp), hương liệu và napthenic (dầu mỏ). Chúng cũng có các thành phần hóa học và thuộc tính khá khác biệt nhau. Dầu khoáng này được dùng trong nhiều sản phẩm khác nhau như trong hệ thống làm mát, dầu nhớt hoặc mỹ phẩm và dược phẩm.

Rất nhiều loại mỹ phẩm và dược phẩm có dầu khoáng, như các loại dầu tẩy trang trong mỹ phẩm hay các loại thuốc sáp bôi cho người lớn và trẻ con. Dưới thể đã tinh chế và nửa rắn được gọi là mỡ bôi trơn, nó thường được dùng làm thành phần chủ yếu của các loại sáp, các lớp bảo vệ và làm mềm da. Nó được biết đến như một trong những loại chất giữ ẩm cho con người.

Nhiều người nêu lên mối băn khoăn về vai trò của loại dầu khoáng trong mỹ phẩm, vì cho rằng nó có khả năng làm bít da và bít đường các độc tố thoát ra ngoài da. Một số nhà nghiên cứu cho rằng có rất ít độc tố thoát ra từ cơ thể ra ngoài qua đường da. Các loại dầu khoáng tinh chế dùng trong mỹ phẩm không hề gây bít lỗ chân lông và được thử nghiệm là an toàn cho các loại da. Tuy nhiên những người có làn da nhờn nên tránh sử dụng sản phẩm có chứa dầu khoáng bởi nó có khả năng gây nhờn thêm cho da.

Một số người cũng tỏ ra băn khoăn về việc liệu loại dầu khoáng trong mỹ phẩm có chứa tạp chất có hại hay không. Các nhà nghiên cứu cho rằng loại dầu sử dụng trong mỹ phẩm và dược phẩm đã được tinh chế, không chứa các tạp chất gây hại, không giống như các loại dầu khoáng dùng trong mục đích công nghiệp. Đây là loại dầu có thương hiệu, còn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thì khó đảm bảo về chất lượng.

Các loại mỡ bôi trơn và loại dầu khoáng paraffin (dạng dung dịch nhờn màu trắng) làm da kích ứng nặng khi ra nắng. Vì thế những người sử dụng sản phẩm có chứa thành phần chất lỏng này khi ra nắng sẽ gặp phản ứng cho da. Loại dầu khoáng parafin nên hạn chế sử dụng do nó có thể ngăn cản việc hấp thụ các loại vitamin béo hòa tan. Loại dầu này có thể được hấp thụ vào thành ruột và gây ra các phản ứng u hạt và khi thâm nhập vào phổi, có thể gây ra chứng viêm phổi.

Theo VnExpress

Thực hiện: depweb

08/11/2012, 00:08