Chống nắng để trắng da - Tạp chí Đẹp

Chống nắng để trắng da

Làm Đẹp
Bạn đa nỗ lực bằng mọi phương cách, từ che chắn kín mít đến việc hì hụi thoa kem trắng da mỗi tối, thậm chí cầu viện đến các thẩm mỹ viện… thế nhưng kết quả là làn da vẫn sạm màu và khô ráp. Hãy bắt đầu từ những sai lầm trong công cuộc tìm kiếm làn da trắng mịn rạng rỡ, từ đó bạn sẽ tìm ra thủ phạm phá vỡ mọi nỗ lực của mình!

Sai lầm 1: Dục tốc bất đạt

Làn da trắng mịn luôn là biểu tượng gợi cảm và đầy sức sống của người phụ nữ, nhất là phụ nữ châu Á. Nhưng cũng chính vì mơ ước này mà cuộc cách mạng làm trắng da đa diễn ra với không ít mặt trái. Trong đó, các phương pháp tắm trắng, tẩy trắng với những loại hoá chất không rõ nguồn gốc đa thu hút không ít chị em có nhu cầu trắng… cấp tốc. Một phương pháp khác cũng “bạo” không kém là sử dụng kem trộn tẩy trắng với thành phần chỉ… giời mới biết. Mẫu số chung của các loại hóa chất này là lột-tẩy-bào mỏng lớp da bên ngoài, khiến “nạn nhân” cảm thấy da trắng lên rõ rệt. Nhưng đi kèm với “hiệu quả” nhãn tiền này là tình trạng teo da, dãn mao mạch, rạn nứt da, viêm da, rối loạn sắc tố và da bắt nắng nhanh hơn trước rất nhiều lần.

Một thực tế khác là chị em rất chịu khó mua những bộ sản phẩm làm trắng của các hãng mỹ phẩm có tên tuổi nhưng lại không chịu đầu tư thời gian đúng mức cho việc sử dụng sản phẩm. Thời gian đầu khi sử dụng mỹ phẩm làm trắng, da sẽ có những thay đổi rõ rệt, vì thế không ít người lập tức ngưng sử dụng. Hậu quả là làn da không những trở về trạng thái ban đầu mà còn sạm đen và thô ráp hơn cả lúc chưa sử dụng sản phẩm.

Bạn đừng quên, việc chăm sóc da phải thường xuyên, lâu dài và ổn định mới có tác dụng như mong muốn. Một làn da trắng mịn, rạng rỡ sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết kiên trì chăm sóc và nâng niu làn da của mình.


Sai lầm 2: Chỉ chú trọng phần… mặt tiền

Phần “mặt tiền” luôn được chú trọng hơn các vùng da khác trên cơ thể. Từ đó, kem trắng da dành cho cơ thể thường không được ưu ái bằng kem trắng da dành cho mặt. Đó là một thực tế!

Thử hình dung thế này: nếu bạn có da mặt trắng mịn mà vùng da cổ và da toàn thân sạm đen, thô ráp, liệu bạn có tự tin diện những bộ váy lưng trần gợi cảm trong những ngày hè nóng nực này không?

Câu trả lời chắc bạn đa rõ! Chính vì vậy, chăm sóc để có làn da đẹp toàn diện mới chính là phương pháp đúng. Bạn hãy quan tâm đến tất cả vùng da trên cơ thể và dùng sản phẩm dưỡng trắng riêng biệt cho từng vùng da: da mặt, da cơ thể, da tay, chân, da vùng mắt… Đặc biệt, đừng quên sữa dưỡng da toàn thân, để làn da lúc nào cũng giữ vẻ tươi trẻ tự nhiên.

Bạn cũng đừng đợi đến khi da sạm màu, thô sần mới cuống cuồng bôi trát. Hãy chăm sóc và dưỡng da ngay khi chúng vẫn còn đang đẹp để duy trì vẻ đẹp này một cách lâu dài và bền vững.

Da trắng = Dưỡng trắng + Chống nắng

Cho dù làn da của bạn có mịn màng đến đâu mà không được bảo vệ cẩn thận thì cũng là cơ hội cho những tia tử ngoại tấn công và gây ra những vết sạm nám, tàn nhang, xỉn màu.

Thoa sản phẩm dưỡng thể làm trắng có bổ sung chất chống nắng mỗi khi ra ngoài là cách an toàn nhất để có làn da khỏe mạnh và tươi sáng. Các sản phẩm dưỡng thể thông thường không có chỉ số chống nắng SPF và PA khó có thể giúp bạn sở hữu làn da sáng mịn và đều màu như bạn mong muốn.

Chính vì vậy, sự cộng hưởng giữa tác dụng dưỡng trắng và chống nắng trở thành một cuộc cách mạng đưa những sản phẩm 2 (hoặc nhiều) trong 1 trở thành sản phẩm làm đẹp an toàn và thông minh nhờ khả năng tương hỗ giữa nhiều tác dụng, đồng thời tiết kiệm thời gian cho người sử dụng trong xã hội hiện đại.

Với những phát minh, nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đem lại những tác dụng tối ưu nhất, sản phẩm dưỡng thể trắng da, chống nắng ngày nay không hề dính nhờn như trong suy nghĩ của nhiều người (đây là lý do chính khiến nhiều người ngại sử dụng sản phẩm dưỡng thể) mà nhẹ nhàng, tươi mát và vô cùng dễ chịu sau khi thoa lên da.

Ưu điểm nổi trội của dòng sản phẩm này là có chỉ số chống nắng không thua gì sản phẩm chống nắng chuyên nghiệp, có tác dụng chống tia UVB bảo vệ da không bị cháy nắng, PA++ chống tia UVA tác nhân chính làm da sạm đen, không đều màu và thâm nám, đồng thời có khả năng cách li và điều chỉnh màu da, đặc biệt chứa vitamin B3 với công dụng dưỡng trắng giúp làn da tươi sáng.

Cuộc cách mạng mang công thức “trắng da + chống nắng” trong những sản phẩm thông minh đã và đang thỏa mãn nhu cầu về một sản phẩm “nhiều trong 1”  vừa có làn da trắng sáng hơn, vừa có tác dụng chống lão hóa và bảo vệ da giúp chị em trở nên gợi cảm, tự tin đối mặt với ánh nắng mùa hè gay gắt.

Một sản phẩm dưỡng trắng da chống nắng phải đảm bảo được các yêu cầu

1. Bảo vệ: Hắc tố melanin vốn là một yếu tố để bảo vệ cho làn da
khỏe mạnh. Khi làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì ngay lập tức
những hắc tố melanin sẽ trồi lên trên bề mặt da để bảo vệ làn da bị phá
hủy cấu trúc. Vì vậy, nếu bạn chỉ quan tâm đến việc dưỡng trắng mà quên
đi việc chống nắng, bảo vệ da, thì mọi nỗ lực của bạn sẽ vô ích.

2. Ức chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin làm cho làn da trắng dần lên theo từng ngày.


3.
Phục hồi: Khi trên bề mặt da đa hình thành những lớp sừng chứa hắc sắc
tố melanin thì sản phẩm dưỡng trắng da phải có nhiệm vụ phục hồi, giúp
bong tróc lớp sừng này đồng thời đưa những lớp sừng mới có ít hắc sắc tố
melanin giúp làn da trắng sáng hơn. 

.
Bài: P.V

Thực hiện: depweb

12/05/2011, 10:25