Chính trị gia và thú chơi đặc biệt - Tạp chí Đẹp

Chính trị gia và thú chơi đặc biệt

Sống

Cựu Tống thống mê vẽ

president-bush-painting-768x576

Có thể mọi người cho rằng George W. Bush là một trong những Tổng thống Mỹ không để lại nhiều di sản trong thời gian lèo lái đất nước. Nhưng có một điều chắc chắn không ai có thể phủ nhận, đó chính là tài năng nghệ thuật thiên bẩm của ông.

Từ nhỏ cho đến khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng, Bush “con” luôn có niềm đam mê nhất định dành cho hội họa. Ông vẽ gần như mỗi ngày và có hẳn ba phòng vẽ riêng cho mình.

Năm 2017, ông cho ra mắt “Portraits of Courage”, cuốn sách 192 trang tập hợp nhiều bức tranh sơn dầu kể câu chuyện về người lính đánh bộ, hải quân, lính thủy và phi công do chính tay ông vẽ. Họ là những người lính dũng cảm đã hy sinh tuổi trẻ và máu thịt để mang chiến công về cho nước Mỹ trong thời gian ông đương nhiệm.

Barack Obama và golf

barack_obama-768x520

Vị Tổng thống da màu được cả thế giới ngưỡng mộ này ngoài sự nghiệp chính trị danh tiếng, một gia đình hạnh phúc, còn là tay chơi golf thứ thiệt. Ông thường dành phần lớn thời gian cuối tuần và cả kỳ nghỉ dưỡng chỉ để đánh golf. Obama chia sẻ về thú chơi lành mạnh này như “liều thuốc” hiệu nghiệm hóa giải áp lực nặng nề khi còn là Tổng thống.

Một lần, Obama đến chơi ở sân golf Torrey Pines (California) và cách đó không xa đang diễn ra lễ thành hôn của cặp đôi Stephanie và Brian Tobe. Sau khi hoàn thành xong cú phát bóng lỗ thứ 18, ông bất ngờ “phá đám” lễ cưới khi cùng chụp ảnh chung với cô dâu – chú rể.

Ngoài chơi golf, Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ còn là “fan cuồng” của truyện tranh comic điển hình là “Spider Man”“Conan the Barbarian”.

Nhạc công jazz chính hiệu

clinton-njie-famous-people

Cựu Tổng thống đào hoa nước Mỹ là một fan cuồng nhạc Jazz đích thực, không những thế khi còn theo học trung học, Bill Clinton là một tay chơi saxophone rất cừ. Trong cuốn tự truyện “Cuộc đời tôi”, Clinton thừa nhận rằng có thời điểm ông đắn đo giữa lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc hay trở thành chính trị gia.

Năm 1992, thời gian Clinton ra sức vận động lá phiếu từ người dân cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông đã nhiều lần trình diễn khả năng chơi nhạc trước công chúng. Và trong lễ nhậm chức Tổng thống, ông cũng đã chào mừng toàn dân nước Mỹ bằng ca khúc kinh điển của Elvis Presley “Heartbreak Hotel” với chiếc kèn đồng.

Hãy mời Vladimir Putin câu cá!

vladimir-putin-siberia-russia-768x605

“Điều tốt đẹp sẽ đến cho những ai biết chờ đợi” Câu thành ngữ nổi tiếng về thú vui câu cá hẳn đã giải thích được phần nào lý do Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu thích bộ môn này đến như vậy.

Người ta thường thấy hình ảnh một Putin mạnh mẽ khi cưỡi ngựa, lặn biển, hoặc khi làm phi công. Nhưng trên hết, câu cá là thú vui ông yêu thích nhất. Trong các chuyến công du, Putin thường tranh thủ giây phút rảnh rỗi ít ỏi để đi câu. Địa điểm câu cá yêu thích của Tổng thống Nga là con sông Khemchik ở Cộng hòa Tuva, và vùng châu thổ sông Volga gần Astrakhan.

Khi Thủ tướng “nghiện” công nghệ và hard rock

dmitry-medvedev-and-steve-jobs-768x576

Thủ tướng nước Nga Dmitri Medvedev có nhiều sở thích khá đặc biệt. Ông là fan trung thành các sản phẩm của Apple, và thần tượng “phù thủy công nghệ” Steve Jobs.

Thời trẻ, ông rất cuồng nhạc Rock đặc biệt là Hard Rock (thể loại rock nặng). Những ban nhạc ông thường nghe đa phần đến từ Anh quốc điển hình như Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, và Pink Floyd. Medvedev còn sưu tập đĩa than của các ban nhạc này và tất cả bản ghi của Deep Purple.

Những lúc không tham gia chính sự, Medvedev dành thời gian chăm sóc các chú cá tại nhà riêng.

Bộ trưởng ngoại giao thích vượt sóng dữ

sergey-lavrov-768x511

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga Sergey Lavrov là người có khả năng vượt qua các cơn sóng dữ một cách dễ dàng cũng như cách ông giải quyết những vấn đề ngoại giao hóc búa cho nước Nga. Lavrov rất hâm mộ bộ môn Rafting (chèo thuyền mạo hiểm) và nhiều môn thể thao nguy hiểm khác. Những khi rảnh rỗi, ông cùng cộng sự của mình chèo thuyền vượt sóng trên con thác hung hãng vùng Novgorod. Ông cũng là người sáng lập nên Hiệp hội Rafting Nga với tư cách chủ nhiệm hiệp hội trong giai đoạn 2007-2009.

Thủ tướng kiêm vận động viên thể thao?

justin-trudeau

Mái tóc bồng bềnh, gương mặt điển trai, và vóc dáng săn chắc, Thủ tướng Canada Justin Trudeau được bầu chọn là một trong những chính khách quyến rũ nhất hành tinh. Người tình “trong mộng” của nhiều phụ nữ trên thế giới không chỉ tài năng ở vũ đài chính trị, mà còn được biết đến là tay chơi thể thao cừ khôi. Thủ tướng Canada đặc biệt thích các môn thể thao ngoài trời như trượt tuyết, chèo thuyền, leo núi,…

Tuy có vẻ ngoài thư sinh nhưng ít người biết rằng Trudeau từng là tay đấm cừ khôi trong quá khứ. Năm 2012, ông thượng đài với Thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ Patrick Brazeau ở Ottawa nhằm kêu gọi quyên góp cho quỹ từ thiện. Dù được cho là dưới cơ so đối thủ, Truedeau vẫn hạ được Brazeau bằng những cú trả đòn hiểm hóc vào những giây phút cuối hiệp đấu.

Nicolas Sarkozy – Nhà sưu tập tem kỳ cựu

nicolas-sarkozy

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được biết đến là nhà sưu tập tem kỳ cựu và hiện đang sở hữu một trong những bộ sưu tập tem lớn nhất thế giới.

Cũng như nhiều người chơi tem khác, Nicolas Sarkozy bắt đầu thú vui này lúc còn trẻ và kiên trì thu thập tem đến khi trở thành Tổng thống. Trong số nhiều vật phẩm sưu tập được, bộ quý giá nhất là bộ Entete Cordiale, phát hành bởi Bưu chính Hoàng gia Anh kỷ niệm 100 năm bản Hiệp ước đồng minh giữa Anh – Pháp. Điều đặc biệt hơn đây chính là món quà Nữ hoàng Anh tặng cho Sarkozy trong chuyến thăm của ông đến Vương quốc Anh.

Bậc thầy của nghệ thuật hưởng thụ

david-cameron

“Nếu Olympic có huy chương vàng cho bộ môn ‘hưởng thụ’, David Cameron sẽ giành chiến thắng”. Câu nói đùa được lan truyền trên mạng mô tả về cựu Thủ tướng nước Anh, người được cho là “bậc thầy của nghệ thuật hưởng thụ”.

Thời gian còn đương nhiệm chức vụ Thủ tướng, mọi người hiếm khi thấy David Cameron đem việc về nhà. Thay vào đó, ông dành thời gian nấu ăn cho gia đình và chơi cùng lũ trẻ. Ông có hẳn một căn phòng karaoke riêng tại gia để tha hồ hát hò mà không làm phiền đến hàng xóm. Thỉnh thoảng, Cameron mời bạn bè đến nhà chơi bida snooker. Ông sẽ không chối từ buổi trưa Chủ nhật ngồi hàng giờ đồng hồ trong vườn nếm rượu vang. Thủ tướng Anh còn thích nằm dài trên sofa để xem trọn bộ DVD yêu thích. Và hơn hết là tình yêu ông dành cho tennis. “Đối thủ” chính của ông là chiếc máy bắn banh tennis có tên “Clegger”.

Ngoại trưởng 72 tuổi chỉ thích đua xe đạp

john-kerry

Tuổi tác không là vấn đề gì với cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Mặc dù thuộc câu lạc bộ U80 nhưng ông vẫn đều đặn đạp xe mỗi ngày, thậm chí còn tham gia cuộc đua xe đạp Tour de France và chinh phục đỉnh Alpe.

Niềm đam mê đua xe đạp của Kerry lớn đến nỗi nó trở thành đề tài châm chọc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều thú vị hơn là cựu Ngoại trưởng Mỹ từng xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thể thao với hình ảnh ông tham gia cuộc đua xe đạp do chính Donald Trump tài trợ năm 1989.

Danh mục bài viết trong chuyên đề Men & Hobby:

Nguyễn Đại Hùng Lộc – Tem thư, cuộc chơi trầm lắng

Hải Wit – Yêu xe hơn yêu vợ

Ngọc Thiện Audio Space – “Đàn ông chơi hi-end ai cũng ngoan!”

Thực hiện: depweb

28/08/2017, 11:55