Chế son từ... màu sáp - Tạp chí Đẹp

Chế son từ… màu sáp

Làm Đẹp

Cả son và bút sáp màu đều được làm từ chất sáp, chất tạo màu và dầu khoáng. Thử mượn của bọn trẻ trong nhà vài ba cây sáp màu rồi làm theo những bước sau đây, chưa biết chừng các hãng mỹ phẩm sẽ ế ẩm vì khả năng điều chế son môi của bạn mất thôi.

Bước 1: Chọn những màu khả thi để làm son môi, lột bỏ lớp vỏ giấy bên ngoài cây màu sáp.

Bước 2: Bẻ mỗi cây sáp một mẩu, cho vào chung một chiếc túi nilon và giã vụn bằng chày.

Bước 3: Cho vụn sáp màu, vaseline và một mẩu nến nhỏ tầm 1,5 cm vào một chiếc cốc chịu nhiệt.

Bước 4: Đặt cốc vào lòng chảo, đặt chảo trên bếp. Đổ nước sao cho nước ngập khoảng 2cm so với độ cao thành cốc.

Bước 5: Đun nhỏ lửa, khuấy đều tay cho hỗn hợp tan nhuyễn.

Bước 6: Khi hỗn hợp đã đều màu, để nguội khoảng 2 phút, đổ hỗn hợp vào hộp đựng son khi nó vẫn còn ấm. Sau đó cho vào tủ lạnh.

Chú ý:

– Bạn chỉ có thể dùng màu sáp để làm son nếu nó là loại sản phẩm cao cấp được chứng nhận là an toàn cho sức khỏe, không chứa chất độc hại. Bút sáp trẻ em ở các nước phát triển có tiêu chuẩn an toàn rất cao, và giá dĩ nhiên không rẻ, nhưng so với giá của mỹ phẩm cao cấp thì bạn vẫn tiết kiệm được rất nhiều, lại có cái thú tự mình chế son để trang điểm.

– Cố gắng giã sáp màu càng nhỏ càng tốt.

– Nếu bạn có một đôi môi khô, hãy thêm vài giọt glycerin vào cuối quy trình khuấy hỗn hợp trên chảo.

– Đảm bảo rằng bạn đã hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng sản phẩm tự chế này, nếu môi bạn thuộc dạng nhạy cảm.

– Nhớ vặn cây son xuống hết cỡ trước khi đổ hỗn hợp trong trường hợp bạn định làm son dạng thỏi.

Lala (theo Ehow)

Thực hiện: depweb

22/07/2011, 17:27