Chạy vòng vòng tìm nơi bán vàng - Tạp chí Đẹp

Chạy vòng vòng tìm nơi bán vàng

Tin Tức

Dù Ngân hàng (NH) Nhà nước cho rằng gần 2.500 điểm mua bán vàng miếng được cấp phép trên cả nước không phải là ít, nhưng thực tế tại nhiều địa bàn người dân chạy vòng vòng vẫn không tìm ra điểm mua bán vàng miếng.

Ông Lê Phát Vinh, giám đốc SJC Cần Thơ – một công ty con của Công ty SJC, cho biết trước đây SJC Cần Thơ là đơn vị mua bán vàng miếng SJC chủ lực trên địa bàn, nhưng hiện nay không được cấp phép mua bán do không đủ điều kiện về vốn.

Ông Vinh cho biết bốn ngày đầu tiên kể từ khi NH Nhà nước thu hẹp kinh doanh vàng miếng, nhiều người dân vẫn đem vàng miếng đến công ty để bán. Do không được phép thu mua nên công ty buộc phải hướng dẫn khách hàng sang chi nhánh các NH được cấp phép mua bán vàng miếng. Nhưng nhiều chi nhánh NH chỉ xin cấp phép để giữ chỗ chứ chưa triển khai dịch vụ này, nên khách hàng chạy vòng vòng cả buổi vẫn không bán được. Bức xúc, nhiều người đã quay lại công ty phản ứng rất dữ dội. Một số trường hợp do quá cần tiền đã phải bán lại cho các tiệm vàng không được cấp phép và bị ép giá mua thấp hơn giá niêm yết của Công ty SJC 100.000-200.000 đồng/lượng.

Giám đốc một công ty kinh doanh vàng có trụ sở tại Hà Nội cho rằng sở dĩ xảy ra tình trạng này là do những điểm được cấp phép mua bán vàng miếng chủ yếu tập trung ở các quận trung tâm thuộc Hà Nội và TP.HCM, còn tại các tỉnh xa để mua bán vàng miếng theo đúng quy định của NH Nhà nước người dân rất vất vả. “Có trường hợp phải chạy xe máy từ tỉnh lên TP để mua bán vàng miếng, đi về mất một buổi”, vị giám đốc này nói.

Ngày 14-1 giá vàng miếng SJC bán ra tiếp tục giảm thêm 700.000 đồng/lượng, còn 44,6 triệu đồng/lượng dù giá vàng thế giới có xu hướng tăng. Hiện giá vàng SJC chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới 2,6 triệu đồng/lượng.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

15/01/2013, 11:44