Chán làm đẹp bằng dầu dừa, hãy đổi sang nước cốt dừa - Tạp chí Đẹp

Chán làm đẹp bằng dầu dừa, hãy đổi sang nước cốt dừa

Nước cốt dừa có khả năng dưỡng ẩm cực tốt, đồng thời còn giúp làm dịu da, thích hợp cho những làn da bị kích ứng trong mùa nóng. Trong nước cốt dừa có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp làm sạch da và hỗ trợ khắc phục những thương tổn trên da, tóc.

So với dầu dừa, nước cốt dừa không bết dính bằng. Nó cũng rẻ hơn và dễ mua hơn, có bán ở hầu hết các khu chợ.

Dưỡng da

Một bức ảnh do Victoria Turcan (@viko_324) đăng vào Th05 14, 2016 lúc 9:36am PDT

Cách chăm da tuyệt vời nhất cho mùa nóng chính là dùng nước cốt dừa để rửa mặt, vừa giúp làm sạch, vừa giúp dưỡng ẩm. Các protein và acid béo trong nước cốt dừa sẽ trở thành cứu tinh cho làn da mùa hè của bạn. 

Mỗi buổi sáng và tối, hãy dùng một thìa nước cốt dừa massage lên mặt trong 2 phút, rồi xả sạch lại với nước mát. Nếu có thời gian, thì bạn nên xay khoảng ¼ quả dưa chuột rồi trộn với nước cốt dừa để rửa mặt. Hỗn hợp này vừa giúp tẩy tế bào chết, làm sáng da, vừa giúp da căng mịn, giữ độ ẩm và không lo thương tổn khi phải phơi nắng, có thể dùng cho cả mặt và toàn thân.

Dưỡng tóc

Một bức ảnh do аль (@blood_pie) đăng vào Th05 14, 2016 lúc 3:08am PDT

Không gì tuyệt vời hơn hỗn hợp ủ tóc với nước cốt dừa. Để có hiệu quả tốt nhất thì bạn nên trộn 2 thìa nước cốt dừa với ½ quả bơ xay nhuyễn để massage lên da đầu và thoa đều lên tóc, ủ trong 20 phút rồi gội sạch.

Nếu không có thời gian hoặc sợ bừa bộn, thì bạn chỉ cần trộn nước cốt dừa với dầu xả của bạn theo tỷ lệ 1:1, ủ trên tóc trong 10 phút rồi xả sạch. Nước cốt dừa giúp sợi tóc chắc khỏe, óng ả, lại giúp da đầu không bị khô, kích thích tóc mọc nhanh dài, dày hơn. Chưa kể đến mùi thơm của nước cốt dừa sẽ khiến mái tóc của bạn hấp dẫn và nữ tính hơn, đúng phong cách bãi biển mùa hè.

Tẩy trang

Một bức ảnh do @wilksytyblog đăng vào Th05 13, 2016 lúc 2:12am PDT

Nếu đã có sẵn dầu dừa ở nhà, thì bạn nên trộn dầu dừa với nước cốt dừa theo tỷ lệ 1:1 để tẩy trang. Cách này sẽ giúp tẩy trang sạch hơn mà nhẹ nhàng hơn, không tạo cảm giác nhớt, dính như khi chỉ dùng dầu dừa.

Bạn cũng có thể trộn nước cốt dừa với đường cát theo tỷ lệ 1:1 rồi massage lên da giống như tẩy tế bào chết, hai thành phần này sẽ “song kiếm hợp bích” để làm sạch lớp trang điểm của bạn. 

Eve Nguyễn

Ảnh: Instagram

logo

Thực hiện: depweb

15/05/2016, 21:35