CEO nào được trả lương cao nhất trên đất Mỹ? - Tạp chí Đẹp

CEO nào được trả lương cao nhất trên đất Mỹ?

Tin Tức

CNBC vừa tổng hợp dữ liệu và đưa ra danh sách các CEO có mức lương trung bình (2007- 2011) cao nhất của Mỹ- đất nước được biết đến với chế độ đãi ngộ người tài thuộc diện hào phóng nhất trên thế giới.

Dưới đây là 10 CEO nhận lương khủng nhất.

10. David Simon (51 tuổi)

CEO tập đoàn bất động sản Simon từ năm 1995

Lương thưởng trung bình (2007-2011): 35 triệu USD

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm của tập đoàn: +14,9%

Làm việc tại công ty từ năm 1993

Simon là con trai của nhà sáng lập công ty, ông Melvin Simon.

9. James Gallogly (59 tuổi)

CEO tập đoàn LyondellBasell Industries từ tháng 5/2009

Lương thưởng trung bình: 35 triệu USD: +51,46%

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm của tập đoàn:

Làm việc tại công ty từ tháng 5/2009

LyondellBasell được biết đến là một trong những công ty lọc dầu, hóa chất lớn nhất thế giới.

8. Aubrey McClendon (53 tuổi)

CEO Chesapeake Energy từ năm 1989

Lương thưởng trung bình: 39 triệu USD

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm: – 24,41%

Làm việc tại công ty từ năm 1989

McClendon đã đồng sáng lập ra tập đoàn Chesapeake Energy vào năm 1989. Tháng 6 vừa qua, ông đã bị tước quyền chủ tịch những cáo buộc ông dùng nhân viên cũng như máy bay của công ty để phục vụ cho công việc cá nhân.

7. John Hammergren (53 tuổi)

CEO McKesson từ tháng 4/2001

Lương thưởng trung bình: 42 triệu USD

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm: +18,43%

Làm việc tại công ty từ năm 1996

McKesson là tập đoàn cung cấp dược phẩm và công nghệ y tế hàng đầu của Mỹ. Năm ngoái, doanh số bán hàng của họ đã vọt quá con số 120 tỷ USD, theo thông tin trên website của tập đoàn. Ông John được bầu làm CEO vào tháng 4/2011 và đến năm 2002 ông trở thành chủ tịch của McKesson- nhà bán buôn dịch vụ y tế được ngưỡng mộ nhất trên tạp chí Fortune.

6. Philippe Dauman (58 tuổi)

CEO tập đoàn truyền thông Viacom từ tháng 9/2006

Lương thưởng trung bình: 43 triệu USD

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm: +5,68%

Làm việc tại công ty từ năm 1993

Theo ABC News, năm 2010, ông là CEO được trả lương cao nhất nước Mỹ với 84,5 triệu USD. Tuy nhiên, năm 2011, do thu hẹp tài chính nên số lương thưởng mà ông nhận được chỉ bằng một nửa so với năm trước.


5. Richard Adkerson (65 tuổi)

CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold từ tháng 12/2003

Lương thưởng trung bình: 49 triệu USD

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm: +1,69%

Làm việc tại công ty từ năm 1989

4. Leslie Moonves (63 tuổi)

CEO tập đoàn CBS từ tháng 4/1998

Lương thưởng trung bình: 52 triệu USD

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm: +22,84%

Làm việc tại công ty từ năm 1995

3. Ron Johnson (54 tuổi)

CEO của công ty J.C. Penney từ tháng 11/2011

Lương thưởng trung bình: 53 triệu USD

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm: -52%

Làm việc tại công ty từ năm 2011


2. Larry Ellison (68 tuổi)

CEO của tập đoàn công nghệ Oracle từ tháng 6/1977

Lương thưởng trung bình: 70 triệu USD

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm: +15,32%

Làm việc tại công ty từ năm 1977

Ellison là nhà sáng lập của tập đoàn Oracle và cũng nắm vai trò lãnh đạo kể từ đó.

1.Tim Cook (52 tuổi)

CEO Apple từ tháng 8/2011

Lương thưởng trung bình: 95 triệu USD

Lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm: +32,56%

Làm việc tại công ty từ năm 1998

Steve Jobs đã từ chức vào ngày 24/8 năm ngoái và Cook trở thành tân lãnh đạo của gã khổng lồ sau đó. Ông đã nhận được phần thưởng cổ phiếu trị giá đến 376 triệu USD.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

22/11/2012, 07:25