Cán bộ Sở nhận 'lót tay' hàng ngàn đô - Tạp chí Đẹp

Cán bộ Sở nhận ‘lót tay’ hàng ngàn đô

Tin Tức

Sáng ngày 24/7, tại TAND TP. Cần Thơ đưa ra xét xử 9 bị cáo về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ bao gồm: Phạm Thanh Dũng (SN 1952), nguyên Phó trưởng phòng Hành chính – Tư pháp, Sở Tư pháp TP. Cần Thơ bị truy tố về tội “nhận hối lộ” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

 

Phạm Thanh Dũng, nguyên Phó trưởng Phòng Hành chính – Tư pháp, Sở Tư pháp TP. Cần Thơ.

Bị cáo Trần Văn Trung (SN 1978), hành nghề xe ôm; Nguyễn Hoàng Minh (SN 1968), nguyên cán bộ hộ tịch – UBND phường An Lạc; Nguyễn Kim Hoàng (SN 1981), là phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc, đều trú tại TP. Cần Thơ, bị truy tố về hành vi “đưa hối lộ” theo điểm a, khoản 4, Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Còn bị cáo Trần Thị Thanh Hường (SN 1962), giáo viên tiếng Hàn Quốc; Trần Huệ Cơ (SN 1974); Chế Thị Bích Trang (SN 1983), phiên dịch viên tiếng Hàn, đều trú tại TP. HCM; Bùi Hữu Tố (SN 1967), nhân viên Nông trường Sông Hậu, tại TP. Cần Thơ, đều bị truy tố tội “đưa hối lộ” tại điểm a, Khoản 3, Điều 289 Bộ luật Hình sự.

 

Toàn cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan vụ nhận hối lộ và đưa hối lộ tiền tỷ.

Theo bản cáo trạng, ngày 11/11/2010, Phạm Thanh Dũng bị bắt quả tang đang nhận số tiền 900 USD của đối tượng Trần Ngọc Trung. Khi bị bắt, cơ quan điều tra thu giữ của Trung số tiền trên 41 triệu đồng, 300USD Mỹ và nhiều tài sản liên quan khác.

Khám xét nơi làm việc và nhà riêng của Dũng, cơ quan điều tra thu được 12.150 USD, 161 triệu đồng, 140,3 chỉ vàng miếng SJC, vàng nữ trang hơn 93 chỉ, 2 sổ tiết kiệm trị giá 46 lượng vàng và 1 khẩu súng ngắn quân dụng hiệu K59 cùng 7 viên đạn.

Trong quá trình điều tra, Phạm Thanh Dũng và Trần Ngọc Trung khai nhận: Từ tháng 6/2009, Trung gặp và làm quen với Dũng để nhờ Dũng giải quyết nhanh các hồ sơ xin ghi chú và đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì được Dũng chấp thuận.

Căn cứ vào hồ sơ cụ thể, Dũng đã đưa ra giá từng túi hồ sơ xin ghi chú có tiền từ 250-300 USD, hồ sơ đăng ký kết hôn từ 350-400 USD. Trường hợp một bên đương sự đã ly hôn hoặc bị dị tật chênh lệch từ 24 tuổi trở lên thì phải chi thêm từ 100-800 USD.

Lời khai của Trần Ngọc Trung đã thừa nhận đưa cho Phạm Thanh Dũng 200 hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài và nhận tiền của các đối tượng để đưa cho Dũng khoảng 2 tỉ đồng. Trung bình mỗi hồ sơ Trung hưởng lợi khoảng 30 USD.

Căn cứ từ lời khai của Trung và Dũng, cơ quan CSĐT đã xác minh thêm 4 đối tượng nằm trong đường dây này gồm: Nguyễn Thị Kim Hoàng, A Hữu Thọ, Trần Huệ Cơ và Chế Thị Bích Trang.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn phát hiện Dũng được Nguyễn Hoàng Minh, cán bộ hộ tịch UBND phường An Lạc, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đưa tiền nhờ Dũng giúp cho các hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài phỏng vấn được thuận lợi. Mỗi hồ sơ phải chi trả cho Dũng từ 250-500 USD.

Tại cơ quan điều tra, Minh còn khai rằng: “Các hồ sơ kết hôn và tiền đưa cho Dũng là do bà Lê Thị Hải Yến, Phó GĐ Sở Tư pháp TP. Cần Thơ đưa cho Minh. Quân bình mỗi hồ sơ Minh được bà Yến trả cho 200 ngàn đồng/1 bộ”.

Tuy nhiên, quá trình điều tra bà Yến một mực phủ nhận sự việc trên, còn Minh thì không có đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh lời khai của mình.

Ngoài ra, đưa hối lộ cho Phạm Thanh Dũng còn có Trần Thị Thanh Hường là thông dịch viên và dạy tiếng Hàn Quốc tại một trung tâm ngoại ngữ ở TP. HCM.

Từ đó, Hường đã liên kết là một “mắt xích” không thể thiếu với Dũng nhờ giải quyết các trường hợp học sinh do Hường dạy đã lấy chồng Hàn Quốc về Việt Nam xin ghi chú. Dũng đồng ý với mỗi hồ sơ phải chi cho Dũng từ 250 -1.000 USD. Tổng cộng, Hường đã đưa cho Dũng hơn 241 triệu đồng.

Tổng cộng từ tháng 5/2009 đến khi bị bắt giữ, Phạm Thanh Dũng đã nhận hối lộ khoảng trên 4,1 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT cũng nhận định, thực tế số tiền mà Phạm Thanh Dũng nhận hối lộ và các đồng phạm nhận, đưa hối lộ lớn hơn gấp nhiều lần số tiền nằm trong tài liệu có căn cứ để truy tố do bị tiêu hủy.

TAND TP. Cần Thơ đã tuyên phạt Phạm Thanh Dũng án chung thân; các bị cáo khác nhận các mức án từ 10 đến 20 năm tù.


Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

24/07/2012, 22:31