Rủ nàng "lâm trận" - những điều nên nhớ! - Tạp chí Đẹp

Rủ nàng “lâm trận” – những điều nên nhớ!

Gentlemen by Đẹp

Đa số đàn ông hay bị nói là cục mịch và không tinh tế trong vấn đề gợi cảm hứng cho phụ nữ ở những phút dạo đầu. Phụ nữ thường cần nhiều thời gian để có thể sẵn sàng “lâm trận” hơn đàn ông, cho nên phái mạnh chúng ta nên dành chút công sức để giúp nàng luôn có một tâm trạng tốt, từ đó nàng sẽ dễ dàng có hứng trong chuyện tình dục mỗi khi bạn đề nghị. Sau đây là những cách các anh có thể thực hiện.

duanangvaomood3

1. Thể hiện rõ ràng ý định một chút

Đừng ngại tỏ ra “sến súa” với nàng, hãy thắp nến thơm, giảm ánh sáng, mát-xa cho nàng, gửi tin nhắn “tinh nghịch”, v.v… hay nói cách khác, hãy đối xử với nàng y hệt như cách bạn tán tỉnh cô ấy trong thời gian đầu quen nhau vậy. Những hành động này được xem là tín hiệu của đàn ông đang muốn gần gũi. Phụ nữ thường rất trân trọng những sự cố gắng của đàn ông, cho nên nó hoàn toàn không thừa đâu.

2. Cứ vui đùa nghịch ngợm

Nên có sự vui vẻ trong vấn đề tình dục. Bạn có thể chọc hoặc cù lét cho cô ấy cười để cô ấy có thể hưng phấn hơn, hoặc có thể làm gì đó mới lạ mà bạn chưa từng làm, miễn là cô ấy cười và vui vẻ là được. Nụ cười luôn là thứ quyến rũ nhất, cho nên hãy tận dụng chúng một cách tối đa.

DepMen_duanangvaomood4

3. Dùng tiếng nói

“Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai”, thường các anh không hay nói nhiều trước khi vào cuộc lắm, cứ im ỉm rồi “lâm trận” thôi. Nhưng thông thường phụ nữ không có hứng nhanh bằng đàn ông, cho nên nếu muốn rủ nàng tham gia vào cuộc yêu, các anh hãy nói lên những điều mình muốn. Có thể nói một cách gợi mở, chẳng hạn như khen nàng xinh đẹp quyến rũ, sau đó dùng những câu từ ngọt ngào và nóng bỏng hơn thì thầm vào tai nàng, chứ đừng huỵch toẹt “Em có muốn mình ân ái nhau không?”.

4. Trao đổi với nàng về vấn đề tình dục

Một số anh đàn ông thường ngại nói lên tiếng lòng về nhu cầu “gần gũi” của mình với nàng, thậm chí cả khi đã quen nhau trong một thời gian dài. Nếu bị nàng từ chối nhiều lần, bạn có thể sẽ suy nghĩ rằng tốn công tốn sức làm đủ trò làm gì để cũng bị từ chối. Nếu điều này xảy ra với bạn, hãy thẳng thắn nói với nàng về chuyện tình dục, ví dụ như tần suất, thời điểm lý tưởng, những thứ khiến bạn có hứng và hỏi nàng những câu tương tự như thế. Chắc chắn cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung mà thôi, hãy dũng cảm lên!

5. “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”

DepMen_duanangvaomood

Mọi lời khuyên ở trên sẽ không còn ý nghĩa nếu các anh không để ý đến thời điểm cũng như mọi thứ xung quanh. Ví dụ như nhẹ nhàng hôn vào cổ nàng khi cả hai đang cùng rửa chén là một hành động rất nóng bỏng, nhưng nếu bạn làm chuyện đó khi nàng đang tập trung làm việc cho một bài thuyết trình quan trọng vào ngày hôm sau thì không. Hãy lựa chọn thời điểm và địa điểm thích hợp để “mời gọi”, lúc mà cả hai đang cảm thấy thoải mái nhất.

Thực hiện: depweb

04/07/2018, 06:28