Cái xấu cần được công khai - Tạp chí Đẹp

Cái xấu cần được công khai

Sống

Có một câu nói khá thú vị được nhắc đến trong cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami như sau: “Một kẻ trượng phu không nên lải nhải suốt ngày về việc mình đã làm gì để giữ thân thể khỏe mạnh”. Mượn tứ văn của Murakami, theo tôi, kẻ trượng phu không nên nói mãi về những thành tựu, nhưng nhất thiết nên công khai những cái xấu của mình.

Chẳng hạn chứng bệnh ái nhi (pedophilia). Đây hẳn không phải là đề tài thú vị để nói tới, thậm chí nó còn gây sợ hãi. Nhưng khi xã hội ngày càng nhiều các sa đọa liên quan đến tình dục, kiêng cữ không nhắc đến còn là vô trách nhiệm.

tinh-duc-2

Gần như tất cả những người mắc các chứng lệch lạc tình dục đều che giấu, nếu lộ ra, họ có thể bị xã hội lên án, tẩy chay và mất hết sự nghiệp, gia đình. Song càng che giấu thì thói tật càng nặng bởi không ai biết để đưa họ về con đường thanh sạch.

Ái nhi là một dạng thấy hấp dẫn tình dục với trẻ em, thường là trẻ dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, không phải ai mắc bệnh ái nhi cũng có hành vi tình dục với trẻ em. Quan trọng là người ái nhi được hỗ trợ về mặt tâm lý ra sao để không thực hiện hành vi ấu dâm xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật.

10

Bạn có cam tâm để điều đó xảy ra?

Thực hiện: depweb

19/04/2017, 22:24